Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Làm gì để phòng ngừa nguy cơ cháy do điện?

09:10, 03/10/2008

Trong cuộc sống thường ngày, điện là nguồn năng lượng đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Bên cạnh việc mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho con người như giúp phát triển sản xuất, phục vụ nhu cầu sinh hoạt thì điện cũng là nguy cơ gây ra nhiều tai nạn chết người, cháy nổ.

Trong cuộc sống thường ngày, điện là nguồn năng lượng đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Bên cạnh việc mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho con người như giúp phát triển sản xuất, phục vụ nhu cầu sinh hoạt thì điện cũng là nguy cơ gây ra nhiều tai nạn chết người, cháy nổ.

 

* Nguy cơ chực chờ

 

Theo báo cáo của Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy (PCCC), hàng năm các vụ cháy nổ liên quan đến điện chiếm tỷ lệ khá cao trong tổng số các vụ cháy. Trong 49 vụ cháy xảy ra trên địa bàn tỉnh trong 8 tháng đầu năm 2008 thì đã có 21 vụ liên quan đến điện, gây thiệt hại hàng chục tỷ đồng, đẩy nhiều gia đình rơi vào cảnh trắng tay, nhiều doanh nghiệp lâm vào nguy cơ phá sản.

 

Lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp dập đám cháy do chập điện ở KCN Biên Hòa 1.

Thượng tá Trịnh Văn Thuyết, Phó trưởng phòng Cảnh sát PCCC cho biết, hiện nay vi phạm phổ biến nhất của các hộ dân, doanh nghiệp, chợ, trung tâm thương mại trong việc sử dụng điện là không tuân thủ đúng quy tắc an toàn. Người có nhu cầu sử dụng điện ít chú ý kiểm tra, bảo dưỡng, thay thế các thiết bị. Do thiếu chú ý kiểm tra lại phải thường xuyên vận hành các thiết bị, máy móc hết công suất mà không chú ý đến sự chịu tải của các dây dẫn điện nên dẫn đến việc chạm, chập, gây ra cháy.

 

Chẳng hạn như vụ cháy xảy ra lúc 0 giờ 30 ngày 27-2-2008, tại Công ty cơ khí và xây dựng Polilama (khu công nghiệp 1, huyện Nhơn Trạch). Do đường dây điện quá tải so với nhu cầu sử dụng phục vụ cho sản xuất của công ty nên phát sinh nhiệt lượng cao đốt cháy vỏ cách điện, gây ra cháy trạm biến điện của công ty. Vụ cháy ở cơ sở gia công mộc dân dụng Sơn Linh, thuộc khu phố 4, phường Tân Hòa (TP.Biên Hòa) xảy ra vào lúc 10 giờ ngày 21-2-2008 thì do chủ quan của con người. Căn cứ vào kết quả khám nghiệm và tường trình của chủ cơ sở là ông Phạm Hảo Sơn, trong lúc máy đang vận hành quạt phun sơn thì xảy ra chập điện ở mô tơ. Hơi sơn là hóa chất dễ cháy nên khi gặp tia lửa đã phát sinh ra hỏa hoạn.

 

* Làm gì để ngăn ngừa?

 

Theo các nhà chuyên môn, để hạn chế đến mức thấp nhất các rủi ro do cháy và thiệt hại do cháy liên quan đến điện, điều quan trọng và hết sức cần thiết là từng cá nhân, đơn vị phải thường xuyên coi trọng kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế các thiết bị điện khi đã xuống cấp, hư hỏng; không sử dụng điện hở để sinh hoạt, sản xuất gần với các chất dễ cháy như xăng dầu, khí gas, nước sơn...; phải thường xuyên kiểm tra, thay thế, bảo dưỡng hệ thống điện phục vụ sản xuất, sinh hoạt theo định kỳ.

Đ.V

 

Tin xem nhiều