
Mới đây, Ban chỉ đạo 138 của Chính phủ do thiếu tướng Lâm Minh Chiến, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát nhân dân Bộ Công an làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban chỉ đạo 138 Đồng Nai về tình hình thực hiện NQ09/CP và chương trình quốc gia phòng chống tội phạm. Qua đó cho thấy, công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ở tỉnh ta được các cấp ủy Đảng, chính quyền rất quan tâm chỉ đạo và đạt được những kết quả thiết thực.
Mới đây, Ban chỉ đạo 138 của Chính phủ do thiếu tướng Lâm Minh Chiến, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát nhân dân Bộ Công an làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban chỉ đạo 138 Đồng Nai về tình hình thực hiện NQ09/CP và chương trình quốc gia phòng chống tội phạm. Qua đó cho thấy, công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ở tỉnh ta được các cấp ủy Đảng, chính quyền rất quan tâm chỉ đạo và đạt được những kết quả thiết thực.
* Tạo được sự đồng thuận
Đại tá Nguyễn Phi Hùng, Phó giám đốc Công an tỉnh, Thường trực Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm tỉnh (Ban chỉ đạo 138) cho biết, thời gian gần đây, các vụ phạm pháp hình sự có chiều hướng gia tăng ở một số địa phương nên Thường trực Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm tỉnh đã tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh đề ra nhiều chủ trương, giải pháp, huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. Mặt khác, Công an tỉnh cũng đã trực tiếp chỉ đạo ban chỉ đạo phòng chống tội phạm ở các địa phương có tình hình tội phạm diễn biến phức tạp như các huyện: Long Thành, Nhơn Trạch, Trảng Bom và TP.Biên Hòa có giải pháp hữu hiệu nhằm hạn chế sự gia tăng tội phạm.
Từ cơ sở này, Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm tỉnh đã chỉ đạo các địa phương tập trung củng cố lại các ban chỉ đạo phòng chống tội phạm ở cấp phường, xã, thị trấn củng cố các tổ chức quần chúng tham gia gìn giữ an ninh, trật tự cơ sở và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân đấu tranh tố giác tội phạm, nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến trong đấu tranh phòng chống tội phạm. Bên cạnh, việc củng cố, kiện toàn về tổ chức đối với các ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, phòng chống AIDS, phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm cấp huyện và cấp xã cũng được quan tâm.
Sau khi được tổ chức lại và có sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an các cấp nên công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia, đấu tranh phòng chống tội phạm ở tỉnh nhà có nhiều chuyển biến đáng kể. Thông qua các phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, gắn với cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn dân cư, thực hiện chủ trương 4 giảm..., đã có tác dụng thiết thực, góp phần giúp đỡ người nghèo, người lầm lỗi có điều kiện vươn lên ổn định cuộc sống, hạn chế được mầm móng, nguyên nhân phát sinh tội phạm.
* Hiệu quả từ cuộc vận động
Theo đại tá Nguyễn Phi Hùng, nhờ tạo được sự đồng thuận, thống nhất từ tỉnh đến cơ sở nên phong trào toàn dân đấu tranh phòng chống tội phạm ở tỉnh ta đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Quần chúng tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm ngày càng mạnh mẽ. Đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình của quần chúng tham gia phát hiện, truy bắt tội phạm.
Chỉ tính riêng 8 tháng đầu năm 2008, quần chúng nhân dân đã cung cấp cho công an hàng ngàn nguồn tin liên quan đến tội phạm, giúp cho công an điều tra, khám phá trên 200 vụ án nghiêm trọng. Ngoài ra, bà con còn trực tiếp bắt quả tang và giao cho công an xử lý 175 vụ phạm pháp hình sự. Riêng về phía lực lượng công an, thông qua việc triển khai các cao điểm tấn công tội phạm, đặc biệt là việc đấu tranh xóa các băng nhóm tội phạm nguy hiểm, đã thu nhiều kết quả đáng khích lệ. Toàn tỉnh đã triệt xóa được 139 băng nhóm tội phạm, bắt và xử lý 701 đối tượng bao gồm các tội danh như: cướp tài sản, cướp giật, cưỡng đoạt tài sản, trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích. Đồng thời qua công tác điều tra, toàn tỉnh cũng đã làm rõ 985 vụ phạm pháp hình sự, bắt xử lý 1.312 đối tượng; thu hồi số tài sản trị giá trên 9,5 tỷ đồng trả lại cho người bị hại.
Bên cạnh đó, việc thực hiện các đề án trong chương trình quốc gia phòng chống tội phạm như: "phong trào toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện tố giác tội phạm, cảm hóa, giáo dục người phạm tội tại cộng đồng dân cư", "tăng cường giáo dục pháp luật và trách nhiệm công dân trong bảo vệ an ninh, trật tự", "đấu tranh phòng chống tội phạm có tổ chức, tội phạm hình sự nguy hiểm và tội phạm có tính quốc tế", "đấu tranh phòng chống tội phạm xâm hại trẻ em và tội phạm trong lứa tuổi vị thành niên", "tội phạm mua bán phụ nữ, trẻ em", "tội phạm sử dụng công nghệ cao" v.v... đều đạt được những kết quả đáng kể, góp phần kiềm chế sự gia tăng tội phạm trên địa bàn tỉnh nhà.
Tuy nhiên, đại tá Nguyễn Phi Hùng cũng nhìn nhận những hạn chế, thiếu sót trong công tác này là các hành vi vi phạm pháp luật xảy ra đều xuất phát từ cơ sở xóm, ấp, khu phố và trong các doanh nghiệp. Nhưng công tác nắm tình hình, đánh giá nguyên nhân của các địa phương, doanh nghiệp chưa được chú trọng và chưa có giải pháp đồng bộ để giải quyết nhằm ổn định tình hình an ninh, trật tự. Vai trò tham mưu của công an cho Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm chưa kịp thời và sự phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể chưa cao. Một bộ phận quần chúng nhân dân chưa nhận thức đầy đủ về hậu quả tác hại do tội phạm gây ra, nên còn buông lỏng quản lý con em trong gia đình hoặc mất cảnh giác trong quản lý tài sản.
Đ.V






![[Chùm ảnh] Toàn cảnh Khu công nghiệp Biên Hòa 1 đang tháo dỡ nhà xưởng, bàn giao mặt bằng](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/anh_1_resized_20251230152415_20251230165401.jpg?width=500&height=-&type=resize)






