Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Xử lý rác hay gây ô nhiễm môi trường?

11:08, 12/08/2008

Hoạt động từ tháng 4-2007, mỗi ngày nhà máy xử lý rác của Công ty TNHH Vũ Nhựt Hồng (đặt trụ sở tại KP3, phường Trảng Dài, TP.Biên Hòa) tiếp nhận khoảng 350 tấn rác thô từ Công ty dịch vụ môi trường đô thị Biên Hòa chuyển đến.

Hoạt động từ tháng 4-2007, mỗi ngày nhà máy xử lý rác của Công ty TNHH Vũ Nhựt Hồng (đặt trụ sở tại KP3, phường Trảng Dài, TP.Biên Hòa) tiếp nhận khoảng 350 tấn rác thô từ Công ty dịch vụ môi trường đô thị Biên Hòa chuyển đến. Tại đây, rác được phân loại thủ công, sau đó xay nghiền để làm nguyên liệu sản xuất phân vi sinh. Phần rác không sử dụng được, nhà máy trả lại cho Công ty dịch vụ môi trường. Tại bãi chứa rác ngoài trời của nhà máy thường xuyên có hàng trăm tấn rác thô cùng với hàng trăm tấn phân bán thành phẩm. Điều này đã biến nhà máy xử lý rác trở thành một bãi chứa mới ngay sát khu dân cư bốc mùi hôi gây ô nhiễm cả khu phố.

 

Nước thải chảy tràn trong khuôn viên nhà máy xử lý rác.

 

Vào mùa mưa năm nay, tình trạng ô nhiễm từ nhà máy xử lý rác càng trầm trọng hơn khi nước rỉ từ rác làm tăng thêm mức độ ô nhiễm. Trong vòng bán kính khoảng 1.000m người dân ở phường Trảng Dài vẫn phải ngửi mùi hôi thối từ rác, nước thải của nhà máy. Đỉnh điểm là đêm 1-8, nước rỉ từ rác ở hồ chứa nước thải trong khuôn viên nhà máy (vốn là nơi phát sinh mùi hôi thối trầm trọng) đã thấm qua tường rào tràn sang đất của một số hộ dân ở sát vành đai nhà máy. Hàng chục hộ dân đã phản ánh lên chính quyền và các ngành chức năng về tình trạng ô nhiễm từ nhà máy xử lý rác.

 

Cũng cần biết là từ khi nhà máy xử lý rác hoạt động, những hộ dân ở gần nhà máy này đã phải sống trong không khí ngột ngạt vì mùi hôi, đến nay lại thêm nước thải tràn ra và thẩm thấu đến giếng nước thì quả là quá mức chịu đựng! Nhà của bà Phạm Thị Soan và một số hộ sát tường rào nhà máy bị nước thải tràn qua ngập vào đến bếp. Và khi nhà máy cho xe đến hút nước bẩn ra, thì nước từ hồ chứa lại tiếp tục thấm qua. Chị Nguyễn Minh Tâm, người dân ở khu phố 3, cho biết: "Mấy ngày qua nước giếng ô nhiễm, người dân kêu quá nhà máy mới mang đến cho mỗi nhà hai bình nước sạch. Về lâu dài mà cứ như thế này, không biết chúng tôi sống ra sao!". Một người dân tỏ ý bất bình: "Ngày trước, bãi rác của công ty còn cách xa khu dân cư và được chôn lấp theo quy trình xử lý rác, nay nhà máy xử lý rác được mở ra ngay sát khu dân cư, gọi là xử lý rác nhưng lại làm cho môi trường ô nhiễm trầm trọng thêm!".

 

Nước thải từ nhà máy xử lý rác tràn qua khuôn viên gia đình bà Nguyễn Thị Soan.

 

Để khắc phục tình trạng nước thải tràn ra khu dân cư, mấy ngày qua nhà máy đã cho xe đến hút nước thải và cho xây thêm một lớp tường ngăn nước. Nhưng theo người dân thì đây chỉ là biện pháp "chữa cháy", còn mùi hôi vẫn phát sinh và quan trọng là mạch nước ngầm trên địa bàn phường Trảng Dài bị ảnh hưởng.

 

Trước khi xảy ra tình trạng nước rỉ từ nhà máy xử lý rác tràn qua nhà dân, vào ngày 24-7 vừa qua, Thanh tra Sở Tài nguyên - môi trường đã lập đoàn thanh tra giải quyết đơn khiếu nại Công ty TNHH Vũ Nhựt Hồng gây ô nhiễm môi trường. Đoàn kiểm tra đã ghi nhận những phản ánh của người dân là có thật. Tuy nhiên, nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng ô nhiễm môi trường là do Công ty Vũ Nhựt Hồng đã không thực hiện đúng nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với dự án nhà máy chế biến phân vi sinh đã được phê duyệt. Theo đó, toàn bộ nước thải rỉ từ rác phát sinh tại nhà máy phải được dẫn về hệ thống xử lý nước thải của bãi rác Trảng Dài thuộc Công ty dịch vụ môi trường đô thị Biên Hòa để xử lý. Nhưng tại thời điểm kiểm tra, việc này vẫn chưa được thực hiện.

 

Với việc không thực hiện đúng quy trình xử lý nước thải, hơn một năm hoạt động, nhà máy xử lý rác đã "né" được một chi phí đáng kể, bất chấp hậu quả xấu về môi trường mà người dân phải gánh chịu.

Nguyên Lễ

 

 

 

Tin xem nhiều