Ngày 29-8, Tòa án nhân dân huyện Định Quán đã mở phiên tòa xét xử hình sự sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Văn Dẻ (SN 1986), can tội trộm cắp tài sản và Nguyễn Tấn Đạt (SN 1977), cùng ngụ ấp 3, xã Gia Canh về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Ngày 29-8, Tòa án nhân dân huyện Định Quán đã mở phiên tòa xét xử hình sự sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Văn Dẻ (SN 1986), can tội trộm cắp tài sản và Nguyễn Tấn Đạt (SN 1977), cùng ngụ ấp 3, xã Gia Canh về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát, Nguyễn Văn Dẻ và Nguyễn Tấn Đạt là bạn bè, Dẻ là đối tượng đã có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản. Sau khi ra tù vào tháng 1-2007, Dẻ sống lang thang và tiếp tục trộm cắp tài sản để bán tiêu xài cá nhân. Trong khoảng thời gian từ tháng 1-2007 đến tháng 11-2007, Dẻ đã gây ra hơn 10 vụ trộm cắp xe mô tô các loại tại TP.Biên Hòa, huyện Định Quán và huyện Hàm Tân (tỉnh Bình Thuận).
Sau khi thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản, đến ngày 6-11-2007, Dẻ đã bị công an thị trấn Định Quán phát hiện bắt giữ khi y đang lang thang ngoài đường. Tại trụ sở công an, lợi dụng sơ hở của công an viên, Dẻ đã lẻn ra ngoài lấy trộm xe mô tô Yamaha, biển số 60T1-1741 (của anh V.S.M đang bị tạm giữ hành chính tại công an thị trấn) rồi trốn thoát. Sau đó, Dẻ đem xe trộm được bán cho Nguyễn Tấn Đạt với giá một triệu đồng. Đến ngày
Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Nguyễn Văn Dẻ 4 năm tù giam, Nguyễn Tấn Đạt 10 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo.
Văn Tuấn












