Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Phải xử lý thật nghiêm những đối tượng đánh chém người gây thương tích

10:08, 22/08/2008

Thời gian gần đây, tình trạng trộm cắp, côn đồ đánh người tại các KCN trong tỉnh xảy ra khá nhiều. Tình hình này đòi hỏi công an, chính quyền các địa phương cần tăng cường tuần tra, quản lý địa bàn và truy bắt, xử lý nghiêm bọn tội phạm lộng hành.

Thời gian gần đây, tình trạng trộm cắp, côn đồ đánh người tại các KCN trong tỉnh xảy ra khá nhiều. Tình hình này đòi hỏi công an, chính quyền các địa phương cần tăng cường tuần tra, quản lý địa bàn và truy bắt, xử lý nghiêm bọn tội phạm lộng hành. Báo Đồng Nai số ra ngày 21-8-2008 đã có bài phản ánh, liên quan đến vụ côn đồ chém trọng thương nhân viên bảo vệ Công ty Thảo Điền ở KCN Nhơn Trạch. Công an huyện đã tiến hành khởi tố bị can, bắt tạm giam để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích đối với 11 đối tượng: Huỳnh Trung Quân (26 tuổi), Huỳnh Tấn Lực (21 tuổi), Huỳnh Phát Lượng (21 tuổi), Lê Thành Nhân (25 tuổi), Nguyễn Thanh Tùng (16 tuổi), Võ Hải Sơn (27 tuổi), Lê Văn Thuận (20 tuổi), Nguyễn Thành Chiến (22 tuổi), Lê Minh Đức (17 tuổi), Hà Thanh Hải (18 tuổi), Võ Lê Thành Đông (26 tuổi), tất cả đều ngụ ở ấp 2, xã Long Thọ, Nhơn Trạch. Trong số này, Lực, Lượng và kẻ cầm đầu Huỳnh Trung Quân là anh em ruột.

 

Ba anh em Quân, Lực và Lượng và tang vật các đối tượng dùng chém anh Tánh.

 

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, đích thân thượng tá Nguyễn Văn Kim, Trưởng công an huyện đã chỉ đạo các lực lượng chức năng nhanh chóng vào cuộc điều tra, truy bắt đối tượng để xử lý. Từ ngày 7 đến 13-8-2008, Công an huyện đã lần lượt bắt giữ 11 đối tượng trong băng nhóm côn đồ này. Lời khai nhận ban đầu của các đối tượng tại cơ quan điều tra cho biết, khoảng 15 giờ ngày 5-8-2008, Nhân và Quân trên đường đi bắn chim đã đột nhập vào công trình đang xây dựng của Công ty Thảo Điền để lấy trộm dây kẽm dùng để quấn uốn cây cảnh. Sau khi lấy khoảng 1kg dây kẽm, Quân leo tường rào ra ngoài thì bị bảo vệ công trình là anh Phan Thành Tánh phát hiện. Anh Tánh đã la rầy và yêu cầu Quân ra khỏi công ty. Dù đã có lời chửi lại anh Tánh nhưng trên đường về Quân vẫn gọi điện cho hai em ruột là Lực và Lượng đến đánh anh Tánh cho hả giận.

 

Nghe Quân gọi, Lực và Lượng kéo thêm bạn bè gồm khoảng 10 đối tượng vác dao, mã tấu, gậy gộc... đến Công ty Thảo Điền. Dù anh Tánh chui vào ống cống bên đường lẩn trốn nhưng các thanh niên này buộc anh ra ngoài. Tánh xin Quân và đồng bọn buông tha nhưng Trần Minh Luân (sinh năm 1992) vẫn hung hãn cầm mã tấu chém vào chân anh Tánh. Tiếp đó, Quân dùng mã tấu chém vào hai tay Tánh, đồng thời tên Tùng cũng xông vào dùng cây đánh. Hậu quả từ trận đòn khiến anh Tánh bị nhiều thương tích như: đứt gân duỗi ba ngón tay, mẻ xương trụ tay trái, gãy đầu trên xương trụ phải...

 

Các đối tượng chém anh Tánh trọng thương.

 

Không riêng gì vụ việc nêu trên, thời gian gần đây, tình trạng bảo vệ làm việc trong các khu công nghiệp bị các đối tượng bên ngoài vào đánh, chém thỉnh thoảng vẫn xảy ra khiến nhiều người lo âu. Như ngày 15-7-2008, trong lúc đang cùng đồng nghiệp làm nhiệm vụ bảo vệ một công ty ở khu công nghiệp Sông Mây (huyện Trảng Bom), bất ngờ anh Ngô Quyết Toán bị một đối tượng đâm vào lưng một nhát thủng đến phổi. Nhờ được mọi người kịp thời đưa đi cấp cứu và sự tận tình cứu chữa của các y, bác sĩ Bệnh viện đa khoa Thống Nhất mà Toán đã được cứu sống. Hay ngày 10-3-2008, một số đối tượng đã đến gây sự và đánh nhau với các bảo vệ của Công ty Y. ở xã Phước Khánh (huyện Nhơn Trạch), khiến hai nhân viên bảo vệ lọt xuống sông tử vong. Mới đây, khoảng 23 giờ ngày 17-8-2008, các tên: Nguyễn Tiến Dũng (21 tuổi), Nguyễn Thế Anh (sinh năm 1940), Bùi Văn Vũ (SN 1993, đều ngụ ở KP10, phường Tân Hòa, TP.Biên Hòa) đột nhập vào công trình xây dựng nhà máy nước Nhơn Trạch (tại phường Tân Biên, TP. Biên Hòa) để trộm cắp. Khi mang tài sản ra ngoài, các đối tượng bị lực lượng bảo vệ phát hiện truy bắt, chúng đã dùng dao đòi chém bảo vệ...

 

Do đó, việc truy bắt, xử lý thật nghiêm khắc đối với các đối tượng có hành vi côn đồ, hung hãn đánh chém người khác là cố gắng đáng ghi nhận của cơ quan chức năng, được dư luận đồng tình.

 

Phạm Mai

 

 

Tin xem nhiều