
Trong 6 tháng đầu năm 2008, trên địa bàn TP.Biên Hòa xảy ra 52 vụ vi phạm pháp luật về ma túy, 399 vụ phạm pháp hình sự với 465 đối tượng bắt và xử lý. So với các địa phương khác thì TP.Biên Hòa là địa bàn có tỷ lệ tội phạm hoạt động cao nhất (chiếm hơn 45% số vụ phạm pháp trên toàn tỉnh). Điều đáng chú ý, số đối tượng gây ra các vụ phạm pháp là dân địa phương chỉ chiếm khoảng một nửa, số còn lại đều từ các địa phương khác đến Biên Hòa gây án.
* Trên một nửa số vụ phạm pháp là người ngoài tỉnh
Loại tội phạm do đối tượng từ địa phương khác đến gây án chiếm cao chính là trộm cắp tài sản. Một cán bộ điều tra công an Biên Hòa cho biết, trong 6 tháng đầu năm nay, thành phố xảy ra 118 vụ trộm cắp tài sản với 154 đối tượng bị bắt và xử lý. Thế nhưng, đối tượng gây án có hộ khẩu ở địa phương chỉ 58 người, số còn lại chiếm gần 63% là đối tượng từ địa phương khác đến.
Các đối tượng này thường sống ẩn dật tại các nhà trọ nhưng ra tay trộm cắp rất bất ngờ và khó đoán. Đặc biệt, với các đối tượng "đua nóng", cạy khóa cửa trộm cắp càng khó phòng ngừa vì chúng sử dụng "đồ nghề" nhỏ gọn, thủ đoạn tinh vi và đặc biệt là ra tay rất chuyên nghiệp. Như băng trộm nhí chuyên bẻ khóa cửa đột nhập phòng trọ do Trương Xuân Thập (Thập "gà", 25 tuổi, quê quán ở Thanh Hóa) cầm đầu, chỉ trong thời gian ngắn đã gây ra 10 vụ trộm cắp ở các phòng trọ trên địa bàn Biên Hòa. Băng "đua nóng" xe gắn máy do Trương Thế Quý (23 tuổi, quê quán ở Thanh Hóa), Trần Văn Lực (27 tuổi, quê quán ở Nghệ An) cầm đầu cũng trộm hết 10 chiếc xe gắn máy của người dân trên địa bàn Biên Hòa và các huyện Long Thành, Trảng Bom. Với thủ đoạn "đua nóng", Quý và đồng bọn chỉ cần một đoản thép tự chế là có thể bẻ khóa, trộm cắp xe gắn máy. Đáng nói hơn, có thể kể băng nhóm trộm cắp liên tỉnh do Nguyễn Văn Vĩnh (20 tuổi, quê quán ở Phú Thọ) và Đàm Xuân Tùng (24 tuổi, quê quán ở Bắc Giang) cầm đầu, gây ra hơn 30 vụ bẻ khóa cửa trộm cắp và "đua nóng" xe gắn máy trên địa bàn Biên Hòa, Trảng Bom, Long Thành và các tỉnh Tiền Giang, Long An.
Cùng với loại trộm cắp tài sản, hoạt động mua bán trái phép chất ma túy (nhất là loại ma túy tổng hợp) có rất nhiều người từ địa phương khác đến thực hiện. Bởi các đối tượng này luôn tìm cách "vươn vòi" vào Biên Hòa lôi kéo các con nghiện ở địa phương hút chích để mở rộng địa bàn tiêu thụ. Như vụ Công an Biên Hòa bắt Ngô Đình Bảo (25 tuổi, ngụ KP1, phường Tân Biên, Biên Hòa), kẻ chuyên bán "thuốc lắc" cho dân chơi tại địa phương vào tháng 4-2008. Qua khai thác Bảo, y khai chính Võ Thị Kim Hạnh (34 tuổi, ngụ ở quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh) và em trai Võ Thành Dũng là những đối tượng thường xuyên đến các vũ trường, bar, nhà nghỉ ở Biên Hòa để sử dụng thuốc lắc và lôi kéo dân chơi địa phương mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Đáng chú ý hơn là việc công an sớm phát hiện và triệt phá đường dây bán heroin do các tên Hoàng Xuân Vinh (33 tuổi), Nguyễn Văn Hòa (23 tuổi) và Hoàng Xuân Hưởng (42 tuổi), đều có quê quán ở Thanh Hóa thực hiện vào tháng 6-2008. Đây là các đối tượng tội phạm ma túy nguy hiểm vì chúng đang cố tìm cách móc nối, thiết lập một đường dây bán lẻ ma túy từ Thanh Hóa vào Biên Hòa... Bên cạnh đó, các hành vi lừa đảo, cố ý gây thương tích, cưỡng đoạt tài sản, cướp giật tài sản... do các đối tượng từ địa phương khác đến thực hiện cũng khá nhiều.
* Biện pháp nào để ngăn chặn?
Thực tế này đã gây không ít khó khăn trong công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm tại địa phương. Để đấu tranh trấn áp các loại tội phạm giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân, lực lượng công an đã có nhiều nỗ lực bằng những hoạt động, mô hình cụ thể, thiết thực. Cụ thể như phương án 108 (tuần tra sau 23 giờ) do Công an Biên Hòa tổ chức thực hiện và nhân rộng mô hình trên địa bàn toàn tỉnh. Với phương án này, các cửa ngõ vào nội ô thành phố sau 23 giờ đêm đều được các trinh sát hình sự kết hợp cùng công an, dân quân các xã, phường... siết chặt. Những đối tượng có biểu hiện khả nghi xuất hiện trên đường phố lúc nửa đêm đều được đưa vào "tầm ngắm" và sẽ sa lưới khi có hành vi phạm pháp. Chính nhờ thế mà nhiều đối tượng trộm cắp tài sản đã bị sa lưới từ công tác tuần tra sau 23 giờ. Hay như biện pháp quản lý nhân hộ khẩu bằng lý lịch, hình ảnh cụ thể đối với các đối tượng ở trọ kết hợp với công tác tuyên truyền vận động các chủ nhà trọ đề cao cảnh giác mà Công an phường Tân Hiệp thực hiện đã góp phần quản lý, phòng ngừa và phát hiện sớm để ngăn chặn các đối tượng phạm pháp là biện pháp khá hiệu quả...
![]() |
| Các đối tượng cung cấp thuốc lắc từ TP.Hồ Chí Minh vào Biên Hòa. |
Tuy nhiên, để đối phó với cơ quan chức năng, bọn tội phạm sử dụng những thủ đoạn phạm tội ngày càng tinh vi, xảo quyệt, như bọn tội phạm cướp giật tài sản là ví dụ. Đa số chúng từ địa phương khác đến Biên Hòa lựa chọn cơ hội ra tay cướp giật tài sản của những phụ nữ đi trên đường vắng rồi chạy thoát thân về địa phương khác nên gây rất nhiều khó khăn trong công tác đấu tranh, truy bắt. Do đó, ngoài sự nỗ lực của cơ quan chức năng thì sự đề cao cảnh giác, tích cực tham gia hỗ trợ phòng chống tội phạm từ người dân là biện pháp hữu hiệu nhất trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương.
Phạm Mai




![[Infographic] Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa sửa đổi năm 2025 có những điểm mới nào?](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/1799-01_20251229165322.jpg?width=400&height=-&type=resize)







