Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Vụ tham ô tiền tỷ tại Bihimex: Nguyên giám đốc bị... tù treo

09:07, 23/07/2008

Sau nhiều lần hoãn phiên tòa, ngày 22-7-2008, Tòa án nhân dân tỉnh đã đưa vụ án tham ô tiền tỷ tại Công ty xuất nhập khẩu Biên Hòa (Bihimex) ra xét xử và tuyên phạt nguyên giám đốc Phạm Văn Hòa, Trương Ngọc Thành (nguyên giám đốc Xí nghiệp khai thác đá Tân Bản) cùng 3 năm tù treo về tội tham ô tài sản. Cùng tội danh này, tòa tuyên phạt Tom Hồng (Việt kiều Mỹ) 2 năm 9 tháng 20 ngày tù. Ngoài ra, tòa cũng tuyên phạt Nguyễn Xuân Vinh - nguyên kế toán trưởng Bihimex 2 năm tù (cho hưởng án treo) về tội thiếu trách nhiệm.

Sau nhiều lần hoãn phiên tòa, ngày 22-7-2008, Tòa án nhân dân tỉnh đã đưa vụ án tham ô tiền tỷ tại Công ty xuất nhập khẩu Biên Hòa (Bihimex) ra xét xử và tuyên phạt nguyên giám đốc Phạm Văn Hòa, Trương Ngọc Thành (nguyên giám đốc Xí nghiệp khai thác đá Tân Bản) cùng 3 năm tù treo về tội tham ô tài sản. Cùng tội danh này, tòa tuyên phạt Tom Hồng (Việt kiều Mỹ) 2 năm 9 tháng 20 ngày tù. Ngoài ra, tòa cũng tuyên phạt Nguyễn Xuân Vinh - nguyên kế toán trưởng Bihimex 2 năm tù (cho hưởng án treo) về tội thiếu trách nhiệm.

 

Được biết, dù chưa có sự đồng ý của UBND tỉnh nhưng ngày 26-8-2001, ông Phạm Văn Hòa vẫn đại diện Bihimex ký hợp đồng với ông Jonh Albert Wallward (quốc tịch Mỹ, Giám đốc Công ty Inter Asia Rock - AIR) về việc hợp tác kinh doanh khai thác đá tại Xí nghiệp đá Tân Bản (Biên Hòa). Theo hợp đồng, trong 3 tháng 8, 9 và 10-2001, phía đối tác ngoài sẽ chuyển trước 400.000 USD vào tài khoản của Công ty Bihimex để sử dụng vào việc bồi thường, mở rộng mỏ đá Tân Bản. Theo đúng thỏa thuận đã ký kết, phía Công ty AIR đã lần lượt chuyển đủ số tiền 400.000 USD cho Bihimex. Do việc hợp tác kinh doanh này chưa được tỉnh phê duyệt nên lẽ ra ông Hòa phải trả lại cho phía đối tác số tiền đã nhận, nhưng ông vẫn giữ trong tài khoản của mình. Cùng thời điểm này, ông Jonh Albert Wallward bị tai nạn qua đời nên Sean Mc.Cormack, Tom Hồng (làm phiên dịch), Phạm Văn Hòa và Trương Ngọc Thành bàn nhau rút 100.000 USD để chia chác. Thực hiện kế hoạch này, ngày 13-10-2001, Sean Mc.Cormack mạo danh Ban quản lý công trình làm giấy gởi đến Bihimex đề nghị chi 750 triệu đồng trong phần tiền AIR chuyển giao nhằm: "Phục vụ công tác khảo sát, thăm dò và thiết kế kỹ thuật để mở rộng mỏ đá Tân Bản...". Giấy đề nghị này nhanh chóng được giám đốc Hòa ký duyệt chuyển cho kế toán trưởng Nguyễn Xuân Vinh. Dù không hề có Ban quản lý công trình và Sean Mc.Cormack không liên quan gì đến Công ty AIR nhưng Nguyễn Xuân Vinh do "nể" giám đốc đã chỉ đạo nhân viên phòng kế toán lập phiếu chi cho Sean Mc.Cormack 750 triệu đồng. Tiếp đó, ngày 12-12-2001, Sean Mc.Cormack lại làm giấy đề nghị gởi đến Bihimex và được giám đốc Hòa duyệt chi 750 triệu đồng. Sau hai lần làm giấy đề nghị rút tổng cộng 1,5 tỷ đồng, Sean Mc.Cormack chia Tom Hồng 350 triệu đồng, hai ông Hòa và Thành mỗi người 250 triệu đồng, còn mình bỏ túi 650 triệu đồng.

 

Trong vụ án này còn nhiều tình tiết, quan hệ phức tạp, liên quan đến nhiều đối tượng người nước ngoài. Do đó, cơ quan điều tra đã tách thành nhiều vụ án điều tra xét xử riêng. Với Sean Mc.Cormack, người được xem là chủ mưu trong hàng loạt vụ lừa đảo, tham ô đã bỏ trốn khỏi Việt Nam nên cơ quan công an đã ra quyết định tạm đình chỉ điều tra để chờ khi truy bắt được sẽ xử lý sau. Riêng kế toán trưởng Nguyễn Xuân Vinh tuy không được hưởng lợi trong vụ án nhưng bị truy tố về hành vi "Cố ý làm trái..." khi lập phiếu chi 1,5 tỷ đồng dù biết rõ điều đó không đúng quy định. Tại phiên tòa xét xử ngày 22-7-2008, Hội đồng xét xử nhận định Vinh không phạm tội "Cố ý làm trái..." mà phạm tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

 

Cùng với bản án dành cho từng bị cáo, Hội đồng xét xử còn tuyên buộc Tom Hồng, Phạm Văn Hòa và Trương Ngọc Thành liên đới bồi thường cho Nhà nước tổng cộng số tiền 100.000 USD bị chiếm đoạt.

Phạm Mai

Tin xem nhiều