
Công an huyện Long Thành vừa hoàn thành việc kết luận điều tra vụ án Đào Văn Thạnh, 46 tuổi, cư ngụ ở ấp 7, xã An Phước (huyện Long Thành) về hành vi cố ý gây thương tích.
Công an huyện Long Thành vừa hoàn thành việc kết luận điều tra vụ án Đào Văn Thạnh, 46 tuổi, cư ngụ ở ấp 7, xã An Phước (huyện Long Thành) về hành vi cố ý gây thương tích.
Theo kết quả điều tra, ngày 24-4-2008, Thạnh đi làm về nhà trong tình trạng say rượu và đòi ông Đào Văn Mười (SN 1916) là cha ruột đưa sổ hộ khẩu để sáng hôm sau Thạnh đi làm lại giấy chứng minh nhân dân. Thấy con đã say nên ông Mười không đưa. Thạnh liền chửi bới ông Mười rồi bỏ đi ra quán mua rượu. Do rất nhiều lần bị Thạnh đánh đập, hành hung nên khi Thạnh vừa đi ra khỏi nhà, ông Mười đã đóng cửa và khóa lại. Khi trở về thấy cửa đã đóng Thạnh đi vòng ra cửa sau tìm cách vào nhà. Lúc này ông Mười đang đứng ở phía trong dùng thùng nước tấn và cố hết sức để giữ chặt cánh cửa không cho Thạnh mở. Tức giận, Thạnh dùng sức phá cửa để vào nhà. Thấy vậy, ông Mười bước nhanh ra phía trước nhà. Nhưng vì yếu sức nên ông Mười té sấp xuống nền nhà. Thấy cha bị té, Thạnh chẳng những không đỡ mà còn dùng tay túm cổ áo ông Mười kéo giật ra phía sau rồi lấy cây tầm vông dùng để làm chốt cửa đánh nhiều cái vào đầu, vào mặt ông Mười khiến cho ông bất tỉnh. Trong lúc ông Mười nằm thoi thóp, Thạnh thản nhiên ngồi uống hết xị rượu. Sau đó, bà con hàng xóm biết được, chạy đến đưa ông Mười đi bệnh viện cấp cứu. Qua giám định của Trung tâm pháp y Đồng Nai, thương tật mà Thạnh đã gây ra cho cha mình là 29% tạm thời.
Hành vi mất nhân tính của Thạnh đã bị dư luận lên án và yêu cầu các cơ quan pháp luật của huyện Long Thành xử lý Đào Văn Thạnh với hình phạt xứng đáng để làm gương.
Đ.V





![[Chùm ảnh] Khoảnh khắc đẹp trên đường phố](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/5t_20260403135038.jpg?width=500&height=-&type=resize)






