Báo Đồng Nai điện tử
En

Triệt phá băng cướp giật trên tuyến quốc lộ 1A

09:06, 09/06/2008

Trên đường đi công tác, một chiến sĩ Công an thị xã Long Khánh phát hiện 2 đối tượng đi xe gắn máy cướp giật tài sản của một phụ nữ. Không để bọn cướp thoát thân, anh truy đuổi quyết liệt và bắt được 2 tên cướp sau cuộc rượt đuổi gần 20km. Từ đây, một chuyên án được xác lập, góp phần triệt phá một băng chuyên cướp giật tài sản trên tuyến quốc lộ 1A.

Trên đường đi công tác, một chiến sĩ Công an thị xã Long Khánh phát hiện 2 đối tượng đi xe gắn máy cướp giật tài sản của một phụ nữ. Không để bọn cướp thoát thân, anh truy đuổi quyết liệt và bắt được 2 tên cướp sau cuộc rượt đuổi gần 20km. Từ đây, một chuyên án được xác lập, góp phần triệt phá một băng chuyên cướp giật tài sản trên tuyến quốc lộ 1A.

 

* Giữa đường gặp cướp chẳng tha

 

Từ trái qua, các đối tượng: Tài, Âu, Phong, Bình và Quý.
 

Khoảng 12 giờ ngày 17-1, trong lúc đang điều khiển xe gắn máy trên quốc lộ 1A, đoạn từ Dầu Giây về Long Khánh, thì bất ngờ chị Trần Thị S. (ngụ ở thị xã Long Khánh) bị hai thanh niên đi xe gắn máy giật sợi dây chuyền vàng đeo trên cổ. Chạy xe cùng chiều phía sau, anh T. (một chiến sĩ Công an thị xã Long Khánh) nhìn thấy liền tăng ga truy đuổi theo. Đến gần bọn cướp, anh T. tông xe vào để chặn bắt nhưng hai tên cướp lại chạy thoát. Dù đang trên đường đi công tác với nhiều hồ sơ mang theo bên người nhưng anh T. vẫn đuổi theo truy bắt bằng được bọn cướp. Cuộc rượt đuổi kéo dài gần 20km từ quốc lộ 1A vào những con đường nhỏ ngoằn ngoèo thuộc xã Xuân Thiện (Long Khánh). Bị đuổi quá rát nên khi đến đường lô cao su, hai tên cướp bỏ xe chạy bộ hòng thoát thân. Tuy nhiên, chưa đầy 20 phút sau, cả hai đều đưa tay đầu hàng vì không đủ sức để "đua marathon" cùng anh T. Chúng gồm: Dương Ngọc Quý (21 tuổi) và Đặng Lưu Bình (20 tuổi), đều ngụ ở xã Bàu Hàm 2 (huyện Thống Nhất).

Qua khai thác Bình và Quý, cơ quan điều tra phát hiện chúng là thành viên trong băng chuyên cướp giật dây chuyền trên tuyến quốc lộ 1A từ Biên Hòa đi Long Khánh. Ngoài Bình và Quý, băng này còn có nhiều đối tượng khác như: Đoàn Hải Âu (20 tuổi, ngụ ở Xã Bàu Hàm 2), Nguyễn Hữu Tài (21 tuổi, ngụ ở xã Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất), Nguyễn Quốc Phong (18 tuổi, ngụ ở quận 12, TP.Hồ Chí Minh), Võ Văn Thanh (20 tuổi, ngụ ở quận 8, TP.Hồ Chí Minh) và các tên: Tý, Tèo, Quẹo, Bé Tư, Bé Lớn... Thông thường bọn chúng tụ tập với nhau tại khu vực Công viên Phú Lâm (quận 6, TP.Hồ Chí Minh) để nhậu nhẹt, quậy phá và chia phe nhau đi cướp giật tài sản người đi đường ở các nơi. Từ những thông tin thu thập được, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an Long Khánh xác lập chuyên án 308C nhằm triệt phá băng nhóm cướp giật nguy hiểm này. Sau gần 2 tháng điều tra, xác minh, lần lượt các tên: Âu, Phong, Tài, Thanh đều bị các trinh sát bắt giữ.

 

* Băng cướp giật chuyên nghiệp

 

Được biết, các thành viên trong băng này tuy tuổi đời rất trẻ nhưng mang nhiều "thành tích" bất hảo. Một số tên có nhiều tiền án, tiền sự, vừa mới ra tù chẳng bao lâu lại tiếp tục lập ra băng nhóm để phạm tội. Như tên Đoàn Hải Âu, bị Tòa án nhân dân TP.Hồ Chí Minh xử phạt 2 năm tù, vừa chấp hành xong hình phạt vào giữa tháng 5-2007, lại tiếp tục lập băng nhóm đi cướp giật. Ngày 14-8-2007, Âu cùng Tài thực hiện liên tiếp hai vụ cướp giật dây chuyền ở tỉnh Kiên Giang thì bị Công an huyện Châu Thành (Kiên Giang) bắt quả tang. Tài nhanh chân trốn thoát nhưng Âu thì bị bắt tại chỗ. Đang trong thời gian ở trại giam thì ngày 19-12-2008, Âu trốn trại và tiếp tục về khu vực Công viên Phú Lâm tụ tập đồng bọn tiếp tục đi cướp giật. Hay tên Võ Văn Thanh, từng bị tòa TP.Hồ Chí Minh hai lần xử phạt về tội Cố ý gây thương tích và Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có nhưng vẫn tiếp tục gây án. Trong lúc đang bị Công an Long Khánh truy bắt vì tham gia băng nhóm cướp giật dây chuyền của Âu, Quý..., Thanh lại bị Công an huyện Bình Chánh (TP.Hồ Chí Minh) bắt quả tang cũng về hành vi cướp giật. Tương tự, các tên Dương Ngọc Quý, Nguyễn Hữu Tài cũng từng bị xử về tội cố ý gây thương tích nhưng vẫn tiếp tục phạm tội...

Tại cơ quan điều tra, lời khai ban đầu của băng cướp giật chuyên nghiệp này cho biết đã gây ra hàng loạt vụ cướp giật dây chuyền trên tuyến quốc lộ 1A từ Biên Hòa đến Long Khánh và các tuyến đường nội ô vắng người ở các huyện: Định Quán, Cẩm Mỹ, Thống Nhất. Theo đó, trên địa bàn Biên Hòa chúng thực hiện 5 vụ cướp giật dây chuyền, Trảng Bom 10 vụ, Thống Nhất 4 vụ, Long Khánh 9 vụ, Định Quán 5 vụ... Thậm chí chúng liều lĩnh ra tay gần trụ sở cơ quan công an, cơ quan nhà nước. Điển hình như trưa ngày 6-1-2008, trên đường quốc lộ 1A, đoạn gần trụ sở Công an thị xã Long Khánh, Quý và Âu ra tay giật sợi dây chuyền của một phụ nữ rồi chạy thẳng về khu vực chợ Phú Lâm (TP.Hồ Chí Minh) bán lấy tiền chia nhau. Trước đó, gần UBND xã Sông Thao, Bình và tên Tèo chở nhau trên chiếc xe Wave giật của hai phụ nữ đi xe gắn máy một sợi dây chuyền rồi tăng ga tẩu thoát về hướng TP.Hồ Chí Minh...

Hiện Công an thị xã Long Khánh đang tiếp tục điều tra làm rõ và truy bắt những đối tượng còn lại trong băng này. Ai là người bị hại bởi băng cướp này có thể liên hệ với Công an Long Khánh để trình báo.

Phạm Mai

 

 

 

Tin xem nhiều