Báo Đồng Nai điện tử
En

Kết thúc phiên tòa xét xử vụ án Nguyễn Lâm Thái: Nguyễn Lâm Thái lãnh mức án 26 năm tù
* Chỉ có 3/33 bị cáo nguyên cán bộ bưu điện lãnh án tù

09:05, 21/05/2008

Sau 2 tuần nghị án, ngày 21-5, phiên tòa xét xử vụ án Nguyễn Lâm Thái tiếp tục với phần tuyên án. Theo đó, Nguyễn Lâm Thái bị tòa tuyên phạt 20 năm tù về tội lừa đảo, 6 năm tù về tội trốn thuế, tổng hợp cả hai hình phạt đối với Thái là 26 năm tù. Cùng hai tội danh này, các giám đốc công ty con làm thuê cho Thái lãnh án từ 5,5 - 7,5 năm tù.

Sau 2 tuần nghị án, ngày 21-5, phiên tòa xét xử vụ án Nguyễn Lâm Thái tiếp tục với phần tuyên án. Theo đó, Nguyễn Lâm Thái bị tòa tuyên phạt 20 năm tù về tội lừa đảo, 6 năm tù về tội trốn thuế, tổng hợp cả hai hình phạt đối với Thái là 26 năm tù. Cùng hai tội danh này, các giám đốc công ty con làm thuê cho Thái lãnh án từ 5,5 - 7,5 năm tù. Nguyên kế toán 6 công ty con của Thái là Đặng Thị Thu Hà lãnh 3 năm tù về tội trốn thuế. Các bị cáo bị truy tố về nhóm tội "Làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành séc giả, các giấy tờ có giá giả khác" gồm: Nguyễn Lâm Thái, Lê Thanh Hùng và Nguyễn Tiến Dũng, Hội đồng xét xử nhận định các bị cáo không phạm tội danh này mà phạm vào tội trốn thuế. Do đó, tòa tuyên phạt bị cáo Lê Thanh Hùng 5 năm tù, Nguyễn Tiến Dũng 1 năm 10 ngày tù giam về tội trốn thuế. Các bị cáo thuộc nhóm tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" gồm: Nguyễn Văn Thức, Nguyễn Thị Tuyết Lan (nguyên giám đốc, cán bộ Trung tâm thẩm định giá thuộc Bộ Tài chính) và Nguyễn Văn Khoa (nguyên cán bộ thuế quận Đống Đa, Hà Nội) lãnh mức án từ 2 - 3 năm tù, nhưng đều được hưởng án treo.

 

Hội đồng xét xử tuyên án.

Đối với các bị cáo nguyên cán bộ bưu điện 12 tỉnh bị truy tố về hành vi "Cố ý làm trái...", Hội đồng xét xử nhận định các bị cáo trong quá trình ký hợp đồng mua bán vật tư, thiết bị với Nguyễn Lâm Thái có những sai sót trong việc làm không đúng, không đủ quy định của Nhà nước về quy chế đấu thầu, quản lý đầu tư xây dựng...; cá biệt có giám đốc bưu điện tỉnh còn chỉ đạo các phòng chức năng dưới quyền hợp thức hóa hồ sơ những hợp đồng mua bán trực tiếp với Thái từ trước, gây thiệt hại cho Nhà nước hàng chục tỷ đồng. Tuy nhiên, sai phạm của các bị cáo xuất phát từ nhu cầu thiết yếu cần quảng bá thương hiệu, phát triển sản xuất kinh doanh, phục vụ cho công tác bảo đảm an ninh thông tin liên lạc của đơn vị mình, cộng với sự chủ quan, tin tưởng vào những văn bản của VNPT, bảng thẩm định giá thiết bị, vật tư của Trung tâm thẩm định giá thuộc Bộ Tài chính... mà Thái đưa ra nên ký hợp đồng mua bán với Thái, gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền lớn. Việc sai phạm này không cố ý mà có lỗi vô ý nên Hội đồng xét xử cân nhắc xem xét xử phạt các bị cáo về hành vi "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng". Qua cân nhắc, xem xét hành vi phạm tội cùng các tình tiết giảm nhẹ đối với các bị cáo như: Truyền thống gia đình có công với cách mạng, nhiều bị cáo có nhiều đóng góp, được thưởng nhiều huân, huy chương trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, trong quá trình công tác ngành... nên khi nghị án, Hội đồng xét xử nhận thấy nhiều bị cáo không cần phải có hình thức cách ly với xã hội. Do đó, trong 33 bị cáo nguyên cán bộ bưu điện 12 tỉnh (An Giang, Đồng Nai, Thái Nguyên, Bình Định, Ninh Thuận, Cần Thơ, Phú Yên, Bình Thuận, Vĩnh Long, Cà Mau, Trà Vinh), tòa tuyên phạt 24 người mức án từ 20-36 tháng tù, nhưng đều được hưởng án treo. Đặc biệt, hai bị cáo Nguyễn Trường Canh (nguyên Giám đốc Bưu điện Bình Thuận), Võ Hữu Thanh (nguyên Trưởng phòng Kế hoạch Bưu điện An Giang) được miễn hình phạt; 4 bị cáo: Nguyễn Thị Tuyết (nguyên Phó phòng Kế toán Bưu điện Cần Thơ), Lê Hoài Chương (nguyên Phó phòng Tài chính kế toán Bưu điện Ninh Thuận), Đỗ Chí Thiện (nguyên Phó phòng Đầu tư Bưu điện Ninh Thuận) và Đinh Công Bửu (nguyên Phó phòng Kế hoạch Bưu điện Bình Định) được miễn trách nhiệm hình sự. Riêng 3 bị cáo: Nguyễn Hoàng Nhân (nguyên Giám đốc Bưu điện Ninh Thuận); Lê Quang Trung (nguyên Giám đốc Bưu điện Bạc Liêu) và Nguyễn Tứ Dũng (nguyên Trưởng phòng Kế toán Bưu điện Bạc Liêu) bị tuyên phạt từ 20-42 tháng tù là phải thi hành án phạt tù do những sai phạm mang tính nghiêm trọng. Đặc biệt, hai bị cáo Trung và Dũng còn đang bị cơ quan điều tra khởi tố về hành vi "Thiếu trách nhiệm" trong vụ án tham ô khoảng 10 tỷ đồng ở Bưu điện Bạc Liêu.

 

Các bị cáo nghe tòa tuyên án.

Ngoài bản án dành cho các bị cáo, Hội đồng xét xử cũng kiến nghị đối với Bộ Công an, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao tiếp tục điều tra, xác minh để truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các cá nhân thuộc Tập đoàn VNPT và các bưu điện địa phương có sai phạm gây hậu quả nghiêm trọng nhằm tránh bỏ lọt tội phạm. Bởi trước đó, cơ quan điều tra xác định có 38 bưu điện tham gia ký hợp đồng mua bán với Nguyễn Lâm Thái, gây thiệt hại trên 47 tỷ đồng nhưng chỉ truy tố 33 bị cáo thuộc 12 bưu điện gây thiệt hại hơn 35 tỷ đồng. Số thiệt hại còn lại gần 12 tỷ đồng khá nghiêm trọng, có phần trách nhiệm của cơ quan lãnh đạo quản lý cấp trên nhưng chưa bị xử lý. Về phần thiệt hại trong vụ án, tòa nhận định do Nguyễn Lâm Thái không chia lợi cho các đồng phạm nên tòa tuyên buộc một mình Thái phải bồi thường thiệt hại cho Nhà nước. Các cán bộ bưu điện đã nộp tiền khắc phục hậu quả, tòa dành cho các bị cáo quyền khởi kiện đối với Nguyễn Lâm Thái để đòi lại số tiền này bằng vụ án dân sự khác.

 

Các bị cáo bị phạt tù được công an dẫn giải về trại giam.

Phiên tòa kết thúc, một số bị cáo nguyên cán bộ bưu điện bị tuyên phạt án tù cho biết sẽ làm đơn kháng án. Đặc biệt, tranh thủ lúc chờ đưa về trại giam, Nguyễn Lâm Thái bày tỏ với các nhà báo: "Xin cảm ơn Hội đồng xét xử đã không xử hành vi làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành séc giả, các giấy tờ có giá giả khác. Nhưng với mức án 20 năm tù về hành vi lừa đảo thì tôi sẽ kiện đến cùng...".

Phạm Mai

 

 

 

 

Tin xem nhiều