
Ngày 14-12, Tòa án nhân dân tỉnh đã mở phiên tòa lưu động tại xã Phú Đông (huyện Nhơn Trạch) để xét xử hình sự sơ thẩm và tuyên phạt mức án chung là tử hình đối với Nguyễn Văn Hoàng (còn gọi là Hoàng "phổi", 42 tuổi, ngụ ở ấp Bến Đình, xã Phú Đông), Nguyễn Văn Thâu (30 tuổi, em ruột Hoàng), Đinh Văn Thắng (37 tuổi, quê quán ở huyện Nghi Lộc, Nghệ An) và Hà Văn Thành mức án chung thân về các tội giết người, cướp tài sản...
Ngày 14-12, Tòa án nhân dân tỉnh đã mở phiên tòa lưu động tại xã Phú Đông (huyện Nhơn Trạch) để xét xử hình sự sơ thẩm và tuyên phạt mức án chung là tử hình đối với Nguyễn Văn Hoàng (còn gọi là Hoàng "phổi", 42 tuổi, ngụ ở ấp Bến Đình, xã Phú Đông), Nguyễn Văn Thâu (30 tuổi, em ruột Hoàng), Đinh Văn Thắng (37 tuổi, quê quán ở huyện Nghi Lộc, Nghệ An) và Hà Văn Thành mức án chung thân về các tội giết người, cướp tài sản...
Được biết, Nguyễn Văn Hoàng, Đinh Văn Thắng và Hà Văn Thành đều là các đối tượng có tiền án, tiền sự và cùng có thời gian thụ án chung tại các trại giam ở Đắc Lắc, Phú Yên. Khoảng tháng 9-2006, sau khi ra tù, Hoàng đã rủ em mình là Nguyễn Văn Thâu (một đối tượng vừa mới thụ án 6 năm tù về tội trộm cắp tài sản) đi Gia Lai gặp Thành và Thắng. Tại đây, cả 4 bàn bạc mua súng để làm phương tiện đi cướp tài sản. Sau khi đã mua được khẩu súng AK, 24 viên đạn và bàn bạc kế hoạch cụ thể, khoảng 20 giờ ngày 12-10-2006, Hoàng, Thâu, Thắng và Thành tiến hành cướp tiệm vàng Kim Hồng. Thắng và Thành trực tiếp cầm súng xông vào tiệm bắn 1 phát vào trong tiệm khống chế làm những người trong tiệm hoảng sợ bỏ chạy. Nhưng khi thấy bà Lê Thị Hồng vẫn đứng trong tiệm, Thắng bắn một phát trúng sượt qua đầu bà Hồng khiến bà ngất xỉu và bị thương nhẹ. Ông Trương Đệ (chồng bà Hồng) ở nhà sau chạy lên thì bị Thắng bắn một phát vào ngực khiến ông chết ngay tại chỗ. Tiếp đó, Thành cướp 1 thùng đựng vàng 18K nặng 2,75kg (trị giá 490 triệu đồng) rồi cả hai lên xe gắn máy tẩu thoát. Trên đường tháo chạy, Thắng còn dùng súng bắn 3 phát đạn về hướng những người truy đuổi làm 2 người bị thương. Tuy nhiên, trước sự bao vây, truy đuổi quyết liệt của các lực lượng Công an xã, huyện và tỉnh cuối cùng Thành và Thắng đã buông súng nộp mình trước cơ quan chức năng. Từ lời khai của Thắng và Thành, kết hợp với lời khai của nhân chứng và tài liệu thu thập được, cơ quan điều tra đã bắt giữ 2 kẻ đồng phạm và chỉ đạo vụ cướp tiệm vàng là anh em Hoàng và Thâu. Tại cơ quan điều tra, bọn chúng còn khai nhận, vào ngày 3-10-2006, Hoàng, Thâu và Thắng đã xách súng đến huyện Chợ Mới (An Giang) để cướp tiệm vàng. Nhưng sau khi đã trộm cắp một chiếc xe gắn máy và chuẩn bị đầy đủ các phương tiện để ra tay thì bọn chúng thấy các tiệm vàng ở đây có đông người qua lại, khó bề chạy thoát thân nên bỏ ý định và bàn nhau về Nhơn Trạch đánh cướp.
Xét thấy hành vi của Hoàng, Thâu, Thắng và Thành gây ra vô cùng nguy hiểm cho xã hội, nhân thân các bị cáo vốn có nhiều tiền án, tiền sự, phạm cùng lúc nhiều tội lại mang nhiều tình tiết tăng nặng nên Hội đồng xét xử đã quyết định tuyên phạt Nguyễn Văn Hoàng mức án tử hình về tội giết người, 18 năm tù về tội cướp tài sản, 3 năm tù về tội trộm cắp tài sản và 5 năm tù về tội mua bán trái phép vũ khí quân dụng. Tổng hợp các hình phạt chung dành cho Hoàng là mức án tử hình. Cùng các tội danh nêu trên, Nguyễn Văn Thâu và Đinh Văn Thắng bị tuyên phạt mức án chung là tử hình. Riêng Hà Văn Thành chỉ bị tuyên phạt hai tội cướp tài sản 16 năm tù và mức án chung thân về tội giết người, tổng hợp mức hình phạt là chung thân.
Phạm Mai






![[Infographic] Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/ava-thu-tuong-080426_20260408123215.jpg?width=400&height=-&type=resize)








