
Trong những ngày đầu triển khai thực hiện cao điểm tấn công tội phạm để bảo vệ cho nhân dân vui xuân, đón Tết Mậu Tý 2008, Công an huyện Trảng Bom đã triệt phá, bóc gỡ được nhiều băng nhóm tội phạm, trong đó có những băng nhóm đã từng thực hiện hàng chục vụ cướp, cướp giật tài sản, trộm cắp và giết người...
Trong những ngày đầu triển khai thực hiện cao điểm tấn công tội phạm để bảo vệ cho nhân dân vui xuân, đón Tết Mậu Tý 2008, Công an huyện Trảng Bom đã triệt phá, bóc gỡ được nhiều băng nhóm tội phạm, trong đó có những băng nhóm đã từng thực hiện hàng chục vụ cướp, cướp giật tài sản, trộm cắp và giết người...
Trong khoảng thời gian từ tháng 10 đến cuối tháng 11-2007, trên địa bàn các xã Hố Nai 3, Bắc Sơn, KCN Sông Mây, hoạt động của bọn tội phạm diễn biến khá phức tạp. Ở đây đã liên tục xảy ra nhiều vụ cướp, cướp giật, trộm cắp v.v... gây ra tâm lý bất an trong quần chúng nhân dân. Mặc dù Công an huyện Trảng Bom và các địa phương nêu trên thường xuyên cử lực lượng đeo bám địa bàn, phát động quần chúng nhân dân phát hiện, tố giác tội phạm nhưng hiệu quả đem lại vẫn chưa cao, công tác sưu tra, xác định các băng nhóm còn gặp những hạn chế nhất định.
* Từ vụ giết người không thành...
Trong lúc công tác điều tra, xác định các băng nhóm tội phạm gây án trên địa bàn còn đang ở phía trước thì vào khoảng 20 giờ 30 ngày 11-10-2007, một nhóm đối tượng khoảng hơn chục tên kéo đến quán thịt cầy 9999 trên đường Yên Thế, xã Hố Nai 3 do ông Lê Thanh Viên làm chủ để nhậu. Đến khoảng 21 giờ 30, khi cả bọn đã thấm men rượu, một tên trong nhóm đã chọc ghẹo và có hành vi sàm sở với cô nhân viên phục vụ của quán. Bị cô này phản ứng và chửi bới, tên này đã vung tay tát vào mặt cô nhân viên. Thấy nhân viên của mình bị đánh, chị Trần Thị Huyền Huyên, vợ ông Lê Thanh Viên, ra can ngăn thì bị các tên trong nhóm phản ứng, hất tung bàn ghế và đập phá tài sản trong quá.
Trước hành vi bạo lực của nhóm thanh niên này, ông Lê Thanh Viên chạy ra can thiệp nhưng không được nên ông quay vào trong nhà lấy một khúc cây chạy ra thì ngay lập tức đã bị một tên nhảy lên đá vào người khiến ông Viên té xuống. Ngay sau đó, 4 tên trong nhóm nhào đến ôm chặt ông Viên để 1 tên khác giằng lấy khúc cây ông Viên đang cầm trên tay và dùng chính khúc cây này đánh túi bụi vào người ông. Ông Viên tiếp tục té xuống trước cửa quán. Lúc này, 1 tên khác xông đến đè đầu ông Viên xuống đất và lấy cục đá chẻ 18cm x 20cm đập vào đầu ông Viên nhiều cái khiến nạn nhân bất tỉnh.
Sau khi gây án, cả bọn lên xe máy chở nhau tẩu thoát về hướng Biên Hòa. Nhờ được đưa đi cấp cứu kịp thời nên ông Viên thoát chết nhưng đã bị thương tật khá nặng (tỉ lệ trên 30% tạm thời).
*... Đến các vụ cướp táo bạo
Vụ giết người nêu trên đang được Công an huyện Trảng Bom khẩn trương thụ lý, điều tra thì liên tục trong thời gian sau đó, trên tuyến quốc lộ 1A, tỉnh lộ 767, khu công nghiệp Sông Mây đã xảy ra nhiều vụ cướp tài sản táo bạo. Thủ đoạn thường gặp của những kẻ gây án là chở nhau trên xe máy từ 3-4 tên chạy lòng vòng trên đường. Khi phát hiện nạn nhân đi một mình thì bọn chúng chặn lại khống chế (có khi nạn nhân đi chung với đám đông), đưa nạn nhân đến chỗ vắng để cướp tài sản như điện thoại di động, tiền, vàng. Hành vi này được bọn cướp thực hiện cả ban ngày lẫn ban đêm và với kịch bản: "Tại sao hôm qua mày đánh em tao?". Nếu nạn nhân nói "không phải" thì chúng ép nạn nhân lên xe để chúng chở đến "nhận mặt". Sau đó, chúng đưa nạn nhân đến chỗ vắng khống chế và cướp tài sản. Với hành vi này, bọn cướp đã thực hiện trót lọt gần chục vụ tại các địa bàn gần Công ty TNHH Minh Nguyệt, Công ty TNHH cám Á Châu, Công ty TNHH Việt Giai (KCN Sông Mây), khu vực trước giáo xứ Bùi Chu v.v... Ngoài ra, cũng thời gian nêu trên, ở địa bàn các xã Hố Nai 3, Bắc Sơn cũng xảy ra nhiều vụ cướp giật và cạy cửa đột nhập vào nhà dân để trộm cắp tài sản.
* Đánh đúng, đánh trúng các băng nhóm
Trước những hành vi táo tợn của các băng nhóm tội phạm, Ban chỉ huy Công an huyện Trảng Bom đã tập trung chỉ đạo cho lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an huyện phối hợp với Công an các xã tăng cường công tác thu thập thông tin, nắm tình hình và xác định rõ danh tánh các băng nhóm để tập trung triệt xóa ngay trong những ngày đầu ra quân thực hiện cao điểm tấn công tội phạm.
Nhờ chuẩn bị chu đáo trong việc triển khai, bố trí lực lượng nên vào đêm 30-10-2007, khi bọn trộm ra tay đột nhập vào nhà anh Nguyễn Hữu Trung, ở ấp Ngũ Phúc, xã Hố Nai 3, cắt trộm 50m dây điện thì bị công an và quần chúng nhân dân phát hiện truy bắt được tên Đỗ Tiến Anh, SN 1989 (đối tượng có một tiền án về tội trộm cắp), cư ngụ ở số nhà 135/5B, KP9, phường Tân Hòa, Biên Hòa. Tiếp đó, ngày 14-11-2007, công an và quần chúng nhân dân phát hiện, vây bắt được tên Nguyễn Thanh Kiên (Ty), SN 1988, cư ngụ ở xã Phú Vinh, huyện Định Quán khi hắn cùng đồng bọn thực hiện vụ cướp giật giỏ xách của 2 cô gái đi đường trên tuyến quốc lộ1A thuộc địa bàn xã Bình Minh.
Tập trung khai thác 2 đối tượng Đỗ Tiến Anh và Nguyễn Thanh Kiên, các điều tra viên đã vén được tấm màn bí mật trong vụ giết anh Lê Thanh Viên ở quán thịt cầy 9999 và các vụ cướp táo bạo bằng thủ đoạn khống chế, đưa các nạn nhân đến chỗ vắng để cướp tài sản thông qua kịch bản: "Hôm qua sao mày đánh em tao..." là do cùng băng nhóm của Anh và Kiên thực hiện.
Từ lời khai này, liên tục những ngày sau đó, Công an huyện Trảng Bom đã lần lượt bắt giữ các đối tượng trong băng nhóm này là Trần Vũ Thắng (SN 1989, cư ngụ ở KP11, phường Tân Hòa, TP. Biên Hòa); Nguyễn Duy Khương (Hugo, cư ngụ ở xã Hố Nai 3); Phạm Hoàng Chương (SN 1987, cư ngụ ở Tây Lạc, Bùi Chu, xã Bắc Sơn); Nguyễn Văn Đức (SN 1988, cư ngụ ở ấp Đông Hải 2, xã Hố Nai 3); Trần Văn Thắng (SN 1989, cư ngụ ở KP11, phường Tân Hòa) và tên Ân. Cũng theo lời khai của các đối tượng nêu trên, băng nhóm của chúng còn những tên cộm cán khác là: Phạm Minh (mèo), Đỗ Duy Khánh, Đen, Tỉnh, Quế, Nhật v.v... hiện còn đang lẩn trốn.
Qua điều tra của Công an huyện Trảng Bom, băng nhóm tội phạm này phần lớn là những đối tượng bỏ nhà "đi bụi". Chúng liên tục thay đổi nơi ở trọ và sau khi gây án thường kéo nhau vào các khu nghĩa địa, rừng vắng để ăn ngủ với gái nên việc phát hiện truy bắt chúng hết sức khó khăn. Trong băng nhóm này còn có 2 cô gái vị thành niên thường xuyên "phục vụ" cho chúng. Hiện việc truy bắt các đối tượng còn lại trong vụ án đang được các lực lượng nghiệp vụ khẩn trương tiến hành. Điều đáng nói là phần lớn các nạn nhân của băng nhóm tội phạm này khi bị xâm hại không khai báo với chính quyền và công an nên việc điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của từng đối tượng còn nhiều hạn chế.
Đ.V


![[Video_Chạm 95] Xã Lộc Tấn](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/biaaaaa_20260113072629.jpg?width=400&height=-&type=resize)

![[Video_Chạm 95] Phường Xuân Lập](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/cham-95_phuong-xuan-lap-thum_20260112091749.jpg?width=400&height=-&type=resize)







