Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Tình trạng cố ý gây thương tích trong giới trẻ ở Biên Hòa:
Đã đến hồi báo động

09:11, 10/11/2007

Tính đến tháng 10-2007, trên địa bàn toàn tỉnh đã xảy ra 1.224 vụ phạm pháp hình sự. Trong đó, số vụ đánh chém gây thương tích chiếm tỷ lệ cao trong tổng số vụ phạm pháp hình sự. Từ hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến giết người là một khoảng cách không xa. Nên chăng các cơ quan chức năng cần có biện pháp xử lý nghiêm khắc hơn đối với loại tội phạm này.

Mã tấu, hung khí thường được sử dụng trong các vụ cố ý gây thương tích.

Tính đến tháng 10-2007, trên địa bàn toàn tỉnh đã xảy ra 1.224 vụ phạm pháp hình sự. Trong đó, số vụ đánh chém gây thương tích chiếm tỷ lệ cao trong tổng số vụ phạm pháp hình sự. Từ hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến giết người là một khoảng cách không xa. Nên chăng các cơ quan chức năng cần có biện pháp xử lý nghiêm khắc hơn đối với loại tội phạm này.

 

* Hậu quả nghiêm trọng từ những lý do đơn giản

 

Dù đã được các bác sĩ Bệnh viện đa khoa Đồng Nai phẫu thuật nối liền cánh tay bị chém đứt lìa thành công, nhưng sự việc xảy ra đối với anh Phan Anh Dũng (ở phường Thống Nhất, TP. Biên Hòa) vẫn chưa hết bàng hoàng. Kẻ gây thương tích cho anh không ai khác hơn là người em họ Phan Tấn Trung ở cạnh nhà. Sự việc bắt đầu từ cãi vả nhau giữa hai anh em. Trong lúc tức giận vì đã có rượu trong người, Trung đã chạy vào nhà vác dao chém đứt lìa cánh tay của anh Dũng. Hậu quả của trận xô xát khiến kẻ phải vào tù, người đi bệnh viện cấp cứu. Nhưng đau hơn cả là sự mất mát tình nghĩa giữa anh em hai gia đình với nhau.

 Không "may mắn" như anh Dũng, cũng từ chuyện cãi vả dẫn đến xô xát đã khiến ông Thạch Hương (63 tuổi, ngụ ở xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu) mất mạng một cách oan uổng. Khoảng 22 giờ ngày 10-6-2007, sau khi đã uống rượu, ông Hương đến nhà người con trai tại phường Tam Hòa (TP.Biên Hòa). Khi xe ô tô của ông Hương vừa đến trước ngõ thì bị cản trở do Phạm Hùng Cường (ở đối diện nhà con trai ông Hương) chạy xe máy lạng lách phía trước. Ông Hương bước xuống xe cãi vả với Cường và dùng 2 tay bóp cổ Cường khi anh này định quay vào nhà. Cường phản ứng bằng cách giật mạnh cùi chỏ vào ngực, rồi dùng tay hất người ông Hương khiến ông này đập đầu vào tường, té ngã xuống đất và chết sau đó. Thế là từ việc cãi vả nhau lúc đi đường đã khiến người chết, kẻ phải đi tù.

Sự việc Nguyễn Văn Hà (22 tuổi, quê ở tỉnh Bình Định) đâm thủng bụng bạn nhậu cũng xuất phát từ lý do hết sức "nhảm nhí". Hà cùng Nguyễn Dy Long, Trịnh Công Xin và Trần Thị Bé Hai đều là dân sống lang thang ở khu vực phường An Bình (TP.Biên Hòa). Khoảng 21 giờ ngày 19-8-2007, trong lúc cả 4 đang ngồi nhậu tại một ngôi miếu hoang ở KP6, phường An Bình thì Xin và Long có lời chọc ghẹo về mối quan hệ giữa Hà với Hai. Những lời khiếm nhã trên bàn nhậu khiến Hà bực mình dẫn đến cãi nhau dữ dội và bị Xin, Long vây đánh. Tức giận, Hà bỏ đi tìm con dao rồi quay trở lại đâm Xin và Long để trả thù. Xin may mắn tránh kịp nhưng Long thì lãnh nguyên cú đâm thẳng vào bụng gây thương tích đến 64% dù được đưa đi bệnh viện cấp cứu kịp thời. Đây chỉ là một vài trong hàng trăm vụ đâm chém, đánh nhau gây ra hậu quả nặng nề trên địa bàn Biên Hòa trong thời gian qua...

 

* 95% đối tượng gây án là thanh thiếu niên

 

Một cán bộ Công an Biên Hòa cho biết, hành vi cố ý gây thương tích chiếm tỷ lệ thứ hai trong các loại tội phạm hình sự xảy ra ở địa bàn thành phố trong năm 2007. Tính đến cuối tháng 10-2007, địa bàn Biên Hòa xảy ra 101 vụ cố ý gây thương tích, làm 2 người chết, 2 người bị thương tật tỷ lệ trên 61%, 18 người bị thương tật từ 31-60%... Đó là chưa kể trên 100 vụ đánh chém xảy ra nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự nên cơ quan điều tra giao cho công an phường, xã xử lý hành chính. Điều đó cho thấy nạn lạm dụng vũ lực, thói hung hăng côn đồ trong hành xử giữa mọi người với nhau đáng báo động.

Đáng lưu ý là thành phần gây án là thanh thiếu niên ở độ tuổi từ 16-25 chiếm đến 95% số vụ xảy ra trên địa bàn. Nguyên nhân xảy ra đánh chém nhau gây thương tích (thậm chí chết người) có rất nhiều, và cũng không ít lý do hết sức đơn giản. Người ta đánh chém nhau có thể vì mâu thuẫn trong tranh chấp một lối đi, yêu nhau không thành, đòi tiền, va quẹt xe khi lưu thông trên đường phố... Những lý do khởi phát hết sức đơn giản nhưng từ lời nói khiếm nhã, những câu chửi thề hay gặp phải những đối tượng hung hăng, nhậu nhẹt sẽ dẫn đến những trận đánh chém, hỗn chiến gây ra hậu quả khôn lường. Thậm chí, người ta có thể đánh nhau đến chết chỉ vì... nhìn thấy ghét! Như vụ Phùng Nhật Cảnh (23 tuổi, ngụ ở  ấp Tam Hòa, xã Hiệp Hòa, TP. Biên Hòa) đánh chết  anh Trần Thành Trung (20 tuổi, ngụ ở quận 9, TP.Hồ Chí Minh) ngày 18-8-2007 trước cửa quán cà phê Hát với nhau KC2 (thuộc địa bàn ấp Nhất Hòa, xã Hiệp Hòa) khiến mọi người phải ngao ngán.

 

* Xuất phát từ bàn nhậu

 

 Nhưng trong số các nguyên nhân dẫn đến hành vi đánh chém gây thương tích thì điểm xuất phát từ bàn nhậu rất đáng báo động khi chiếm hơn 70% các vụ việc xảy ra. Có thể xuất phát từ những bàn nhậu tại nhà, tại quán bar, một quán cóc ven đường hay tại phòng trọ giữa những công nhân sau giờ tan ca...  Đến khi gặp mối hiềm khích, sự mâu thuẫn dù hết sức đơn giản cũng dễ dàng trở thành một lý do để mọi người xông vào đánh chém gây thương tích.

Như vụ Ngô Minh Tân (20 tuổi, quê ở Tiền Giang) dùng dao đâm vào ngực Trương Văn Cọp (quê ở Tây Ninh) gây thương tích 59%. Cả hai vốn là bạn làm chung công ty. Thế nhưng, trong lúc ngồi nhậu chung ở phòng trọ của Tân ở xã Hóa An (TP.Biên Hòa), hai bên cãi nhau khiến Tân nổi máu nóng lấy dao Thái Lan đâm vào ngực Cọp. Sau khi gây án, nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng Tân vẫn vô tư mặc quần áo đi ra tiệm Internet chat cho đến khi bị công an bắt giữ. Hay mới đây, khoảng 23 giờ ngày 2-11-2007, sau khi nhậu nhẹt và xích mích với một số người tại quán bar 69 (phường Quyết Thắng, TP.Biên Hòa), một đám thanh niên gần 20 người ở Hố Nai đã hùng hổ vác mã tấu, ống tuýp sắt kéo đến đánh chém túi bụi khiến nhiều người dân địa phương phải bị vạ lây...

 

* Cần xử lý nghiêm

 

Tình trạng đánh chém gây thương tích hiện nay, nhất là ở giới trẻ, đã đến mức đáng báo động. Hậu quả của hành vi này gây ra không chỉ ảnh hưởng nặng nề đối với người bị hại cả về vật chất, sức khỏe lẫn tinh thần mà ngay cả gia đình người gây án cũng thiệt hại không ít. Để hạn chế những hành vi phạm pháp gây thiệt hại cho xã hội này, ngoài công tác giáo dục tuyên truyền, giáo dục ý thức pháp luật, văn hóa ứng xử giữa mọi người trong xã hội, hay quản lý chặt chẽ các quán nhậu, quán bar thường xuyên xảy ra đánh nhau..., nên chăng cơ quan chức năng cần có hình thức xử lý thật nghiêm khắc hơn đối với loại tội phạm này. Bởi từ hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến giết người là khoảng cách không xa khi người ta mất hết sự tự chủ vì say xỉn, vì nóng giận...

Phạm Mai

 

Tin xem nhiều