Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Không đội mũ bảo hiểm theo qui định: phạt nặng vẫn chưa sợ!

09:11, 12/11/2007

Có lẽ vì khó bỏ thói quen cố hữu hoặc vì lý do nào đó mà vẫn còn khá nhiều người chưa chịu chấp hành đội mũ bảo hiểm theo qui định. Ngay cả việc áp dụng mức phạt mới (từ đầu tháng 10 vừa qua) cao gấp 5 lần mức phạt cũ mà người vi phạm vẫn không giảm...

Có nón bảo hiểm nhưng không thèm đội

Có lẽ vì khó bỏ thói quen cố hữu hoặc vì lý do nào đó mà vẫn còn khá nhiều người chưa chịu chấp hành đội mũ bảo hiểm theo qui định. Ngay cả việc áp dụng mức phạt mới (từ đầu tháng 10 vừa qua) cao gấp 5 lần mức phạt cũ mà người vi phạm vẫn không giảm...

 

Những người vi phạm thường tìm đủ lý do để chống chế với cảnh sát giao thông (CSGT) khi bị xử phạt về hành vi không đội mũ bảo hiểm theo qui định. Sáng ngày 7-11, sinh viên Nguyễn Ng.A. của Trường đại học dân lập Lạc Hồng bị tổ tuần tra của CSGT Biên Hòa xử phạt trên quốc lộ 1K. Sinh viên này "méo mặt" vì đóng tiền phạt 150 ngàn đồng (gần bằng 1/5 tiền sinh hoạt hàng tháng của mình). Có điều lạ là trên xe có treo mũ bảo hiểm, nhưng không hiểu sao anh sinh viên này lại không chịu đội? Thượng úy CSGT Phan Tuấn Nam cho biết, lý do phổ biến của những người vi phạm đưa ra là: do quên, đi gần nhà, không biết có qui định (?), nhầm lẫn chưa đến ngày qui định... Trung tá Ngô Mạnh Hùng, Đội trưởng Đội CSGT Biên Hòa cho biết, dù mức tiền phạt tăng cao, nhưng người vi phạm chẳng những không giảm mà còn tăng. Cụ thể là trong tháng 10 vừa qua, CSGT Biên Hòa đã xử phạt trên 2.900 trường hợp không đội mũ bảo hiểm theo qui định (tháng 9-2007 có khoảng 1.800 trường hợp). Ở phạm vi toàn tỉnh, tình hình vi phạm trên các tuyến quốc lộ tuy có giảm, nhưng vẫn còn đến gần 4.000 trường hợp không đội mũ bảo hiểm theo qui định bị CSGT Đồng Nai xử phạt trong tháng 10 vừa qua.

Trên thực tế, nhiều người đi đường vẫn còn mang nặng tính đối phó với CSGT trong việc đội mũ bảo hiểm. Chẳng hạn, trên đường tỉnh 768 (tỉnh lộ 24), ngay đầu đường từ Biên Hòa vào hoặc từ hướng Vĩnh Cửu về đều có biển qui định đây là tuyến đường bắt buộc đội mũ bảo hiểm. Thế nhưng hình ảnh những người chạy mô tô, xe máy không có mũ bảo hiểm chạy trên con đường này vẫn xảy ra phổ biến. Nguy hiểm nhất là người đi từ hướng Vĩnh Cửu về Biên Hòa, do đường có lúc vắng nên người điều khiển xe gắn máy thường phóng rất nhanh. Có nhiều trường hợp trên xe có treo mũ bảo hiểm nhưng họ vẫn không thèm đội.

Hậu quả nặng nề của việc không đội mũ bảo hiểm khi lưu thông gặp tai nạn đã quá rõ ràng. Báo cáo của Phòng Nghiệp vụ y, Sở Y tế cho thấy, trong tháng 10-2007 có 370 ca chấn thương sọ não (CTSN) do tai nạn giao thông (TNGT), tăng hơn tháng 9 trước đó 52 ca. Bác sĩ Trương Thiết Dũng, Phó giám đốc Bệnh viện đa khoa Đồng Nai cho biết, đáng buồn là tình trạng nạn nhân bị CTSN nhập viện trong thời gian gần đây lại tăng hơn trước. Theo thống kê của bệnh viện thì các nạn nhân bị CTSN do TNGT này đều không đội mũ bảo hiểm. Và có đến khoảng 90% nạn nhân TNGT chết là do bị CTSN.

Tại khoa hồi sức ngoại thần kinh vào chiều ngày 7-11-2007, tiếng rên la của các nạn nhân bị CTSN do TNGT làm não lòng những người bước vào đây. Các nạn nhân bị CTSN nặng hầu như đều bị cột tay, chân vào giường, vì mỗi khi bị cơn đau hành hạ họ quẫy, đạp rất dữ dội. Một trường hợp đau lòng do "ngán ngại" đội mũ  bảo hiểm là nạn nhân Nguyễn H.Ngh., ở xã Phước Thái, huyện Long Thành. Mẹ nạn nhân cho biết, tối đó Ngh. lấy xe máy chạy trên quốc lộ 51. Được người cậu nhắc nhở phải đội mũ bảo hiểm nhưng Ngh. lại không nghe. Chỉ hơn chục phút sau, Ngh. bị TNGT và nằm hôn mê trên hai tuần lễ nay. Mẹ của Ngh. đã phải chi phí cả chục triệu đồng và bỏ công ăn việc làm để túc trực chăm sóc cho Ngh. Chung quanh giường bệnh của Ngh., hàng chục nạn nhân bị CTSN khác cũng không khá hơn. Có người vợ bụng mang bầu lớn mà vẫn phải ở đây chăm sóc do người chồng bị CTSN. Chị phải dùng ống bơm cháo vào miệng người chồng đang nằm thiêm thiếp trên giường, anh bị thương nặng như vậy cũng vì do đi đường mà không chịu đội mũ bảo hiểm theo qui định. Có lẽ những người còn "chưa thích" đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông cần được nhìn thấy tận mắt những cảnh này để họ nâng cao ý thức chấp hành hơn. Tất nhiên, tai nạn giao thông chưa thể giảm khi người tham gia giao thông không ý thức chấp hành các quy định an toàn giao thông nhưng hậu quả sẽ đỡ nặng nề hơn khi có đội mũ bảo hiểm.

 Thanh Toàn

 

 

 

Tin xem nhiều