Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an huyện Thống Nhất:
Từng bước đẩy lùi các loại án

09:11, 07/11/2007

Năm 2007, từ phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc", Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an huyện Thống Nhất đã giành được nhiều thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm.

Năm 2007, từ phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc", Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an huyện Thống Nhất đã giành được nhiều thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm.

 

* Không để xảy ra trọng án

 

Bằng việc bám sát các kế hoạch, nghị quyết của Đảng ủy, Ban chỉ huy Công an huyện và biết dựa vào quần chúng nhân dân, cán bộ, chiến sĩ của đội đã đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, kìm hãm và từng bước đẩy lùi các loại án như cướp tài sản, cưỡng đoạt tài sản, hiếp dâm, gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ... Đặc biệt là đội đã không để xảy ra các vụ trọng án...

Thiếu tá Nguyễn Sỹ Hồng, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an huyện Thống Nhất cho biết, đấu tranh phòng chống tội phạm là công việc đầy khó khăn, gian khổ, cần phải được làm thường xuyên, liên tục. Để có thể đạt được kết quả như mong muốn, cán bộ, chiến sĩ của đội bên cạnh việc tập trung thực hiện tốt các biện pháp nghiệp vụ, còn phải chủ động làm tốt công tác phòng ngừa, xây dựng kế hoạch điều tra cơ bản, rà soát các đối tượng nổi cộm trên địa bàn, phân loại, lập danh sách để phục vụ cho công tác quản lý, điều tra.

Để góp phần đấu tranh, phòng ngừa có hiệu quả các vụ phạm pháp hình sự trên địa bàn, cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an huyện Thống Nhất đã phân công cho lực lượng trinh sát tăng cường đeo bám cơ sở, dựa vào quần chúng nhân dân, tích cực xây dựng màng lưới tai mắt để thu thập thông tin, chứng cứ về hoạt động của các loại tội phạm để phục vụ cho công tác phòng ngừa, đấu tranh.

Cùng với việc làm trên, đội còn phối hợp với công an các xã nằm ven các quốc lộ, tỉnh lộ thường xuyên duy trì công tác tuần tra sau 23 giờ để kịp thời phát hiện, xử lý các vụ phạm pháp, gây rối làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự.

Nhờ áp dụng các biện pháp đồng bộ đó nên từ đầu năm 2007 đến nay, hiệu quả từ công tác đấu tranh phòng chống tội phạm trên địa bàn huyện Thống Nhất đã mang lại nhiều kết quả đáng khích lệ. Toàn huyện đã phát hiện 71 vụ phạm pháp hình sự, giảm 14 vụ so với năm 2006. Qua đấu tranh, đã làm rõ 56 vụ, bắt 95 đối tượng, đạt tỉ lệ phá án 78,9%, thu hồi số tài sản trong các vụ phạm pháp gồm 85,3 triệu đồng tiền mặt, 3 sợi dây chuyền, 1.000 mét dây điện, 18 xe mô tô các loại trả lại cho người bị hại.

Riêng trong công tác đấu tranh triệt phá các băng nhóm tội phạm, đội đã phá 12 băng nhóm, bắt giữ 53 đối tượng. Trong đó có 2 băng cướp tài sản với 8 đối tượng. Điển hình như vụ cướp tài sản xảy ra vào khoảng 23 giờ ngày 5-4-2007. Nguyễn Ngọc Anh (17 tuổi, cư ngụ ở xã Gia Tân 3) đã rủ thêm 4 tên đồng bọn xách theo 2 cây mã tấu và nhiều khúc gỗ kéo nhau ra quốc lộ 20 chặn các xe ô tô qua lại để cướp tài sản. Sau khi thực hiện 9 vụ cướp trót lọt, Nguyễn Ngọc Anh cùng đồng bọn đã bị các trinh sát Đội Cảnh sát điều tra tội phạm Công an huyện Thống Nhất bắt giữ.

 

* Phối hợp tuần tra sau 23 giờ

 

Thiếu tá Nguyễn Sỹ Hồng còn cho biết, bên cạnh việc điều tra, phát hiện, đấu tranh làm rõ các vụ án xảy ra trên địa bàn, công tác phối hợp tuần tra bảo vệ an ninh trật tự sau 23 giờ đêm của cán bộ, chiến sĩ trong đội với công an các xã cũng mang lại nhiều hiệu quả thiết thực. Chẳng những vừa đảm bảo giữ yên địa bàn mà qua đó còn phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng ở các địa phương khác sau khi gây án trên đường tháo chạy. Chẳng hạn vào khoảng 23 giờ ngày 13-8-2007, trong khi tuần tra kiểm soát bảo vệ an ninh trật tự trên quốc lộ 20, các trinh sát của đội phối hợp với Công an xã Gia Tân 1 phát hiện 2 đối tượng điều khiển xe mô tô số 49V3-6520 chạy rất nhanh từ hướng Định Quán về ngã ba Dầu Giây. Nghi ngờ có điều bất minh ở 2 đối tượng này, anh em ra hiệu dừng xe kiểm tra và phát hiện trong xe có 1 con dao. Qua đấu tranh, 2 đối tượng khai tên là Nguyễn Tiến Dũng (20 tuổi) và Trịnh Trung Kiên (đều cư ngụ ở Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An), đã lộ nguyên hình là 2 tên cướp chuyên nghiệp vừa gây ra 2 vụ cướp giật và 1 vụ cướp xe máy ở đường liên huyện Bù Đăng (tỉnh Bình Phước) và Cát Tiên (tỉnh Lâm Đồng), đang trên đường tháo chạy.

Gần đây hơn, vào lúc 0 giờ 15 ngày 31-8-2007, qua công tác tuần tra, kiểm soát sau 23 giờ, các trinh sát hình sự Công an huyện Thống Nhất phối hợp với Công an xã Quang Trung phát hiện 1 thanh niên điều khiển xe mô tô số 49N6-0061 chạy rất nhanh từ hướng Đà Lạt về Dầu Giây. Sau khi chặn xe đối tượng để kiểm tra, anh em phát hiện trên xe có nhiều vết máu. Kiểm tra trong túi đối tượng có 1 con dao bấm, một số giấy tờ tùy thân và giấy chứng nhận đăng ký xe máy, nhưng tất cả số giấy tờ nêu trên đều không liên quan gì đến người thanh niên này. Ngay sau đó Nguyễn Văn Nam (tên người thanh niên) được đưa về trụ sở công an để làm rõ. Qua đấu tranh, Nam đã lộ nguyên hình là đối tượng giết người cướp tài sản. Theo lời khai của Nam thì tối 31-8-2007, anh Trần Quang Trung, cư ngụ ở TP. Đà Lạt (anh Trung là chủ thầu xây dựng) đã đến nơi tạm trú của Nam chở Nam đến công trường xây dựng phụ việc. Trên đường đi, Nam ngồi sau dùng dao Thái Lan đâm nhiều nhát vào người anh Trung khiến nạn nhân tử vong. Sau đó Nam lôi xác anh Trung bỏ xuống mương bên đường và dùng xăng đốt xác nạn nhân để phi tang. Sau khi gây án, Nam đã lấy chiếc xe máy số 49N6-0061 của Trung và toàn bộ giấy tờ của nạn nhân rồi chạy về TP. Hồ Chí Minh nhưng không thoát.

Đ.V

Ảnh : Kiểm tra tang vật thu giữ trong các vụ án.

 

BOX :

Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an huyện Thống Nhất đã góp phần làm giảm bớt các vụ phạm pháp trên địa bàn và trở thành địa chỉ đáng tin cậy của người dân mỗi khi có việc cần được giúp đỡ, can thiệp.

Tin xem nhiều