
Ngày 17-10, Tòa án nhân dân tỉnh đã mở phiên tòa xét xử hình sự sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Văn Tuấn (23 tuổi, quê quán ở huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình) 6 năm tù, Lê Đình Huấn (18 tuổi, quê ở huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa) 3,5 năm tù về tội cướp tài sản.
Ngày 17-10, Tòa án nhân dân tỉnh đã mở phiên tòa xét xử hình sự sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Văn Tuấn (23 tuổi, quê quán ở huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình) 6 năm tù, Lê Đình Huấn (18 tuổi, quê ở huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa) 3,5 năm tù về tội cướp tài sản.
Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát, Tuấn và Huấn là 2 đối tượng không nghề nghiệp, từ quê vào TP.Hồ Chí Minh tìm việc làm. Ngày 4-5-2007, Tuấn rủ Huấn đến nhà người chú họ ở phường Tân Hòa (TP. Biên Hòa) để ở nhờ trong những ngày xin việc làm. Tại đây, Tuấn gây gổ với người bà con nên bỏ đi. Do không có tiền tiêu xài, nên Tuấn rủ Huấn cùng đi cướp tài sản. Do đó, sau khi đã chuẩn bị con dao Thái Lan giấu trong người, vào lúc 13 giờ ngày 5-5-2007, cả hai đến khu vực nhà thờ Thánh Tâm (phường Tân Biên, TP. Biên Hòa) thuê tài xế xe ôm Nguyễn Văn Hùng (ở cùng phường) chở đi về hướng Trảng Bom. Khi xe đến khu vực ngã ba Cây Gáo (TT Trảng Bom), Tuấn thấy ngã ba đường đất đỏ vào xã Sông Trầu khá vắng vẻ nên bảo anh Hùng rẽ vào. Khi anh Hùng chạy đến khu vực ấp 6, xã Sông Trầu, Tuấn và Huấn rút con dao nhọn thủ sẵn trong người khống chế anh Hùng để cướp tiền. Do anh Hùng không có tiền nên cả hai liền cướp xe gắn máy của anh để chạy đi. Tuy nhiên, lúc này có những người dân địa phương đi ngang nên anh Hùng tri hô cầu cứu. Cả hai thấy bị lộ nên tìm cách bỏ chạy nhưng bị người dân địa phương truy bắt giao công an xử lý.
P.M