Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

"4 giảm" ở Bàu Hàm 2

09:10, 11/10/2007

Từ một địa phương còn nhiều phức tạp về an ninh trật tự, xã Bàu Hàm 2 (huyện Thống Nhất) đã từng bước chuyển hóa được địa bàn, kéo giảm tội phạm và tệ nạn xã hội.

Thanh niên xung kích xã Bàu Hàm 2 phối hợp với cảnh sát giao thông bảo vệ an toàn giao thông ở ngã ba Dầu Giây.

Từ một địa phương còn nhiều phức tạp về an ninh trật tự, xã Bàu Hàm 2 (huyện Thống Nhất) đã từng bước chuyển hóa được địa bàn, kéo giảm tội phạm và tệ nạn xã hội.

 

* Những nguy cơ tiềm ẩn

 

Với ưu thế thuận lợi về mặt giao thông như quốc lộ 1A, quốc lộ 20, Tỉnh lộ 25, đường sắt Bắc - Nam đi qua địa bàn, đồng thời các tỉnh lộ, quốc lộ hợp nhau ở ngã ba Dầu Giây nên Bàu Hàm 2 đã thu hút khá đông bà con ở các địa phương khác về đây sinh cơ lập nghiệp.

Sau năm 1975, dân số của Bàu Hàm 2 bắt đầu tăng nhanh. Đến nay, toàn xã có đến 3.658 hội với 19.110 nhân khẩu, gồm 6 dân tộc: Kinh, Hoa, Tày, Nùng, Thổ, Sán Dìu cùng nhau sinh sống. Những năm gần đây, bên cạnh sự phát triển về kinh tế, địa bàn Bàu Hàm 2 nổi lên nhiều tụ điểm phức tạp về an ninh trật tự và tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông. Một bộ phận thanh thiếu niên trong xã bị tác động xấu ngoài xã hội, có biểu hiện ăn chơi sa đọa, thường tụ tập thành băng nhóm kiểu xã hội đen, gây rối trật tự công cộng, cướp giật, hút chích ma túy, mại dâm v.v... gây ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình an ninh trật tự địa phương.

 

* Cùng tham gia phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc

 

Nhận thấy được nguy cơ tiềm ẩn đó, trong quá trình đi lên phát triển sản xuất, xây dựng đời sống văn hóa, Đảng ủy, UBND xã Bàu Hàm 2 còn đặc biệt coi trọng công tác chỉ đạo thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Mặt trận Tổ quốc và Công an xã đã phối hợp ký kết trách nhiệm trong công tác triển khai thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01 của Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bộ Công an "về công tác vận động toàn dân đấu tranh phòng chống tội phạm trong tình hình mới". Qua đó, xã đã chọn ấp Trần Cao Vân (địa bàn phức tạp về an ninh trật tự nhất của xã) làm điểm để triển khai cuộc vận động, sau đó sẽ rút kinh nghiệm nhân rộng ra toàn xã.

Cùng với việc này, Bàu Hàm 2 cũng đã đẩy mạnh việc tổ chức, sắp xếp lại các tổ dân cư theo mô hình liên cư để tiện việc theo dõi, quản lý. Qua công tác sắp xếp, toàn xã chia thành 101 tổ nhân dân, mỗi tổ có từ 20-40 hộ. Tổ trưởng tổ an ninh nhân dân đồng thời cũng là tổ trưởng tổ mặt trận nên việc nắm hộ, nắm người, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước  đến với người dân cũng thuận lợi hơn trước. Việc sinh hoạt tổ nhân dân, triển khai các phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, phong trào đấu tranh phòng chống tội phạm, xóa đói giảm nghèo, thực hiện 4 giảm trên địa bàn tổ, ấp cũng khá thuận lợi. Hàng tháng, các tổ nhân dân đều duy trì tốt các buổi sinh hoạt để dân phản ánh tình hình an ninh trật tự trong khóm, ấp mình, đồng thời kiểm điểm các đối tượng vi phạm pháp luật nhưng chưa đến nước truy cứu trách nhiệm hình sự, cũng như thông báo cho nhân dân nắm rõ thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm để bà con nâng cao ý thức cảnh giác, phòng ngừa.

 

* Đấu tranh mạnh mẽ, quyết liệt với các loại tội phạm

 

Tính từ năm 2001 đến nay, Ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết liên tịch 01 ở Bàu Hàm 2 đã tổ chức được 85 đợt tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân về công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, vận động quần chúng trấn áp tội phạm về tệ nạn xã hội, nâng cao nhận thức cho người dân trong công tác bảo vệ an ninh trật tự địa bàn.

Vừa phát động phong trào, Mặt trận và Công an xã thường xuyên quan tâm quản lý, giáo dục các đối tượng, tạo điều kiện cho họ sớm hoàn lương, làm ăn chân chính, sống hòa nhập với cộng đồng. Đối với những đối tượng phạm pháp nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, Mặt trận và Công an xã đều lập danh sách quản lý và đưa ra công thẩm trước dân. Sau đó phân công cho đại diện các đoàn thể nhận giáo dục, cảm hóa. Bằng cách làm này mà trong số 45 đối tượng thanh thiếu niên hư, phạm pháp ở địa phương đã có 37 đối tượng qua giáo dục đã tiến bộ, được đưa ra khỏi diện quản lý và đã có việc làm ổn định.

Bằng việc liên tục phát động phong trào nên Bàu Hàm 2 đã tạo ra được khí thế quần chúng tấn công tội phạm khá mạnh mẽ, quyết liệt. Bà con đã không ngần ngại cung cấp cho công an 221 nguồn tin liên quan đến an ninh, trật tự, giúp cho công an làm rõ 148 vụ việc, xóa sổ nhiều băng nhóm nguy hiểm gây án ở ngã ba Dầu Giây, ven các quốc lộ; bắt giữ 440 đối tượng, thu hồi nhiều tài sản có giá trị và 195 triệu đồng tiền mặt. Đặc biệt là qua phong trào này đã làm hạ nhiệt nạn chèo kéo, tranh giành khách đón xe đò ở ngã ba Dầu Giây, nạn đánh nhau, gây rối trật tự công cộng của các băng nhóm côn đồ tranh giành lãnh địa làm ăn trên dọc tuyến quốc lộ 20, quốc lộ 1A và tụ điểm tệ nạn xã hội ở khu vực giáp ranh với xã Xuân Thạnh, góp phần giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội ở địa bàn quản lý.

Đ.V

 

 

Tin xem nhiều