Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở huyện Thống Nhất

08:09, 07/09/2007

Trong quá trình thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01/2001/NQLT giữa Đoàn chủ tịch Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bộ Công an về "Đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc trong thời kỳ mới", huyện Thống Nhất được xem là một trong những địa phương trong tỉnh đã vận dụng và triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết này. Từ đây, nhiều "điểm nóng" về an ninh trật tự đã được giải quyết, tình đoàn kết xóm giềng ngày càng được vun đắp, phát huy; đời sống người dân ngày càng được cải thiện về vật chất lẫn tinh thần.

Trong quá trình thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01/2001/NQLT giữa Đoàn chủ tịch Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bộ Công an về "Đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc trong thời kỳ mới", huyện Thống Nhất được xem là một trong những  địa phương trong tỉnh đã vận dụng và triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết này. Từ đây, nhiều "điểm nóng" về an ninh trật tự đã được giải quyết, tình đoàn kết xóm giềng ngày càng được vun đắp, phát huy; đời sống người dân ngày càng được cải thiện về vật chất lẫn tinh thần.

 

Ông Nguyễn Văn Chư, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện Thống Nhất cho biết, trên địa bàn huyện Thống nhất có đến 18 thành phần dân tộc, tôn giáo khác nhau cùng sinh sống. Đồng bào các tôn giáo chiếm tỷ lệ 87% so với số dân trong toàn huyện. Trong số này, có đến 83,3% là đồng bào Thiên Chúa giáo, tập trung phần lớn ở các xã: Gia Kiệm, Gia Tân 1, Gia Tân 2, Gia Tân 3 và xã Quang Trung. Đặc biệt, từ khi đất đai có biến động về giá cả đã làm phát sinh nhiều tranh chấp, khiếu kiện giữa tập thể với tập thể, cá nhân với cá nhân  v.v.. dẫn đến việc xuất hiện một số các điểm nóng và đây đã trở thành mục tiêu của một số kẻ xấu kích động, lôi kéo, phá hoại.

Xác định đây là những vấn đề hết sức nhạy cảm nên trong  quá trình tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết 01/2001/NQLT, Mặt trận Tổ quốc và Công an huyện Thống Nhất đã tập trung vận động quần chúng nhân dân, đoàn viên, hội viên trong hệ thống chính trị đẩy mạnh sản xuất, nâng cao chất lượng cuộc sống đi đôi với việc bảo vệ an ninh trật tự, phòng chống tội phạm. Hằng năm, huyện đã tổ chức cho 100% hộ gia đình ký cam kết thực hiện các nội dung xây dựng gia đình an toàn. Tổ chức cho Ủy ban đoàn kết công giáo yêu nước và Ban trị sự giáo hội Phật giáo, các cơ sở tôn giáo, các vị chức sắc tham gia nghiên cứu và phối hợp tuyên truyền cho tín đồ về công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. Mặt trận Tổ quốc và công an còn tranh thủ 435 lượt chức sắc, chức việc, tu sĩ và tín đồ các tôn giáo, đoàn viên, hội viên, cán bộ, công chức để từ đó họ tuyên truyền trong chính gia  đình, dòng họ, khu dân cư  của mình về công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và giải quyết các điểm nóng về tranh chấp đất đai. Đi đôi với việc làm nêu trên, Mặt trận Tổ quốc và công an huyện còn phối hợp củng cố, bổ sung và kiện toàn 675 tổ an ninh nhân dân; ở mỗi ấp, xây dựng 1 đội thanh  niên xung kích từ 8 - 12 người. Ở những địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự  đều có các chốt gác của thanh niên xung kích. Các tổ trưởng, tổ phó an ninh nhân dân đều được huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ. Nhờ vậy, anh em đã phát huy tốt vai trò của mình trong công tác bảo vệ an ninh trật tự địa phương, ngăn chặn  kịp thời các vụ việc dễ phát sinh thành điểm nóng. Ông Nguyễn Văn Chư nhớ lại, cách đây mấy năm, tại gia đình ông Vũ Lý ở ấp Phúc Nhạc 1, xã Gia Tân 3, một số kẻ xấu dùng mực đỏ tô vào 2 mí mắt của bức tranh chúa Jesu treo trên tường nhà ông Lý và phao tin chúa khóc  chảy máu  mắt. Lập tức có hàng trăm giáo dân kéo đến nhà ông Lý đọc kinh cầu nguyện làm cho tình hình trật tự xã hội ở đây diễn biến phức tạp. Được tin báo, Mặt trận Tổ quốc và Công an huyện, xã trực tiếp gặp linh mục Nguyễn Việt Tiến, xứ Phúc Nhạc để bàn cách giải quyết ổn định tình hình. Từ đây, Mặt trận và linh mục Nguyễn Việt Tiến đứng ra thuyết phục, phân tích, cho đây là việc làm sai trái của kẻ xấu lợi dụng đức tin của giáo dân để phao tin đồn nhảm chứ hoàn toàn không có việc Chúa khóc chảy máu mắt; đồng thời đưa bức ảnh vào nhà thờ giao cho linh mục và nhà thờ quản lý và đề nghị bà con vào nhà thờ cầu nguyện, không tập trung tại nhà ông Lý gây mất trật tự. Việc làm đúng đắn, kịp thời ấy của Mặt trận Tổ quốc huyện Thống Nhất và linh mục Nguyễn Việt Tiến đã được bà con giáo dân đồng tình ủng hộ. Hoặc như một trường hợp khác, năm 2002, anh Nguyễn Văn Hóa làm nghề sửa chữa nông cụ, cư ngụ tại ấp Dốc Mơ, xã Gia Tân 1 đồng ý bán nhà và đất cho anh Huỳnh Văn Hùng ở ấp Đức Long,  xã Gia Tân 2 với số tiền là 60.000 USD. Anh Hùng thỏa thuận với anh Hóa đặt cọc trước 10.000 USD. Tuy nhiên 3 ngày sau đó, anh Hóa thay đổi ý định không bán nhà nữa. Anh Hùng yêu cầu anh Hóa trả lại gấp đôi số tiền mà anh Hùng đã đặt cọc. Anh Hóa chỉ đồng ý trả lại anh Hùng số tiền gốc đã nhận trước là 10.000 USD cộng với lãi suất theo quy định của ngân hàng. Anh Hùng không chịu và kiện ra Tòa án nhân dân huyện. Bản án dân sự sơ thẩm Tòa án nhân dân huyện Thống Nhất  đã tuyên buộc anh Hóa phải trả cho anh Hùng gấp đôi số tiền đã đặt cọc. Anh Hóa không đồng ý. Vụ việc tiếp tục được chuyển lên Tòa dân sự, Tòa án nhân dân tỉnh. Tòa phúc thẩm xử y án. Anh Hóa không đồng ý và tiếp tục khiếu kiện nhiều nơi nhưng không được giải quyết. Cơ quan thi hành án đã báo thi hành án nhiều lần nhưng anh Hóa không chấp  hành. Vào ngày 22-10-2004, Đội thi hành án đến nhà anh Hóa để làm việc. Lúc này, vợ chồng và các con anh Hóa ngồi quanh  đống củi và 4 can xăng (loại 10 lít/can). 1 can đã đổ vào đống củi. Trước cửa nhà  anh Hóa còn treo các băng rôn với nội dung: "Cơ quan pháp luật xử ép". Sự việc trên đã thu hút rất nhiều người hiếu kỳ đến xem, đám đông đã làm ùn tắt giao thông  nhiều giờ trên quốc lộ 20.

Trước tình hình trên, Mặt trận Tổ quốc phối hợp với Công an cùng các ban ngành, đoàn thể nhanh chóng nắm tình hình, tìm mọi cách tiếp cận gia đình anh Hóa để nắm rõ nguyên nhân và các yêu cầu mà anh Hóa đặt ra. Nhờ khéo léo thuyết phục, động viên gia đình anh Hóa, cuối cùng, anh Hóa đã đồng ý về UBND xã Gia Tân 1 để giải quyết. Các băng rôn và 3 can xăng được gia đình anh Hóa dẹp bỏ. Điểm nóng đã được giải quyết ổn thỏa.

Cũng theo ông Nguyễn Văn Chủ, nhờ đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết liên tịch 01 "Đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc trong  thời kỳ mới" gắn liền với các phong trào khác như: phong trào thi đua  yêu nước, phong trào làm giàu chính đáng, phong trào giúp nhau xóa đói giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa và thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa  trên địa bàn dân cư" nên tình hình an ninh trật tự trên địa bàn huyện Thống Nhất  ngày càng được củng cố, ổn định. Tính đến năm 2006, toàn huyện có 41/46 ấp được công nhận ấp văn hóa; 46/46 ấp đều tổ chức ngày hội "Đại đoàn kết dân tộc ở khu dân cư"; 46/46 ấp tổ chức ngày "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc". Bằng các việc làm cụ thể, công tác tuyên truyền đã phát huy được hiệu quả, thu hút đông  đảo mọi tầng lớp nhân dân tham gia phong trào đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo vệ an ninh trật tự. Toàn huyện  đã có 16 tập thể, 265 hộ gia đình và 127 cá nhân đã được khen thưởng.

Đức Việt

Tin xem nhiều