Theo báo cáo của Công an Đồng Nai, trong 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã đấu tranh làm rõ 4 vụ mua bán phụ nữ, trẻ em, bắt giữ 5 đối tượng liên quan. Qua tổng rà soát đã xác định có 6 phụ nữ, trẻ em bị bán ra nước ngoài và hiện còn khoảng 16 phụ nữ, trẻ em khác nghi bị bán ra nước ngoài chưa tìm được manh mối.
Theo báo cáo của Công an Đồng Nai, trong 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã đấu tranh làm rõ 4 vụ mua bán phụ nữ, trẻ em, bắt giữ 5 đối tượng liên quan. Qua tổng rà soát đã xác định có 6 phụ nữ, trẻ em bị bán ra nước ngoài và hiện còn khoảng 16 phụ nữ, trẻ em khác nghi bị bán ra nước ngoài chưa tìm được manh mối. Mới đây, qua công tác điều tra, Phòng PC14 đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Tùng, SN 1971, cư ngụ ở xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, tỉnh Hà Tây về hành vi mua bán phụ nữ qua biên giới. Qua đó cho thấy, hoạt động mua bán phụ nữ qua biên giới của bọn tội phạm trên địa bàn tỉnh diễn biến khá tinh vi, phức tạp.
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, Nguyễn Văn Tùng đã rời quê hương Hà Tây vào khu vực xã Cáp Rang (TX. Long Khánh) sống lang thang. Tại đây Tùng làm quen với một cô gái tên Hà bán cà phê và sống như vợ chồng với Hà. Thông qua mối quan hệ của Hà, Tùng biết được chị L.T.T.H sinh năm 1967, cư ngụ ở xã Xuân Thạnh (huyện Thống Nhất) và chị P.T.Th sinh năm 1989, cư ngụ ở xã Bàu Lâm, huyện Xuyên Mộc (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đang cần việc làm. Cần nói thêm là chị H. trước đây đi làm ở Đài Loan bị trục xuất về nước nên H. nhờ Tùng tìm cách đưa H. trở lại Đài Loan và H. sẽ trả cho Tùng số tiền là 15 triệu đồng. Tùng đồng ý và yêu cầu H. ứng trước 5 triệu đồng. Phần còn lại Tùng sẽ nhận đủ sau khi hoàn thành "hợp đồng". Riêng chị Th. thì Tùng không yêu cầu trả chi phí nhưng Tùng nuôi ý đồ là sẽ bán Th. ra nước ngoài để lấy tiền tiêu xài. Sau khi thống nhất kế hoạch, ngày
Vừa chân ướt, chân ráo đến quê người, H. và Th. đã bị Tùng dùng vũ lực ép buộc bán dâm cho khách. H. không đồng ý thì bị Tùng đem bán cho một phụ nữ Việt Nam có tên là Hồng đang sinh sống ở Trung Quốc với giá 1.200 nhân dân tệ (tương đương 2,4 triệu đồng Việt Nam). Sau đó H. bị bà Hồng đem bán cho một người đàn ông Trung Quốc mua làm vợ với giá 1,5 ngàn nhân dân tệ. Riêng Th. thì bị Tùng ép đi bán dâm ở các nhà nghỉ, khách sạn. Mỗi lần đi bán dâm, Th. phải đưa cho Tùng 50 nhân dân tệ (tương đương 100 ngàn đồng Việt
Qua thời gian điều tra, truy xét, theo dõi, Phòng PC14 phát hiện Nguyễn Văn Tùng rời Trung Quốc về Việt
Đ.V
![[Infographic] Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa sửa đổi năm 2025 có những điểm mới nào?](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/1799-01_20251229165322.jpg?width=400&height=-&type=resize)











