
Vào lúc 21 giờ 20 ngày 5-8, Công an huyện Long Thành với sự phối hợp của Phòng PC14 (Công an tỉnh) đã triệt phá ổ mại dâm tại quán karaoke Hoa Phượng ở ấp 5, xã An Phước, do Hồ Thị Hoa làm chủ. Đây là ổ mại dâm núp dưới vỏ bọc karaoke đầy tai tiếng, chuyên cung cấp gái cho khách nước ngoài.
Vào lúc 21 giờ 20 ngày 5-8, Công an huyện Long Thành với sự phối hợp của Phòng PC14 (Công an tỉnh) đã triệt phá ổ mại dâm tại quán karaoke Hoa Phượng ở ấp 5, xã An Phước, do Hồ Thị Hoa làm chủ. Đây là ổ mại dâm núp dưới vỏ bọc karaoke đầy tai tiếng, chuyên cung cấp gái cho khách nước ngoài.
* Những lá đơn tố cáo của tiếp viên
Trước đó, vào ngày 4-4-2007, Công an huyện Long Thành đã nhận được đơn của cô K.T, cư ngụ ở Long Xuyên (tỉnh An Giang) là tiếp viên của quán karaoke Hoa Phượng, tố cáo bà Hồ Thị Hoa (chủ quán), có hành vi môi giới mại dâm và buộc các tiếp viên của quán tiếp khách quá sức. Theo đơn tố cáo, bà Hoa cùng chồng là ông Võ Trúc Hải (nhân viên Đội Thông tin cổ động huyện Long Thành) đã áp dụng nhiều hình thức bóc lột tiếp viên, ăn chặn tiền "bo" của khách cho tiếp viên, thậm chí khi ông Hải đi xe máy bị "đua nóng" cũng buộc các tiếp viên của quán phải hùn đủ 20 triệu đồng để đền, mặc dù việc mất xe không liên quan đến các tiếp viên của quán!
Tiếp theo, ngày 9-4, Công an huyện Long Thành nhận được phiếu chuyển số 180 của Phòng PV24 (Công an tỉnh) cũng với nội dung đơn tố cáo nêu trên. Sau đó 2 ngày, vào ngày 11-4, trên mục thư bạn đọc của báo Công an TP. Hồ Chí Minh cũng đăng tải nội dung đơn tố cáo của cô K.T về hoạt động mại dâm ở quán karaoke này.
Trước những thông tin nêu trên, Ban chỉ huy Công an huyện Long Thành đã chỉ đạo cho lực lượng nghiệp vụ nhanh chóng xác minh làm rõ. Thực ra, quán Hoa Phượng đã hoạt động từ lâu, phục vụ cho khách địa phương đến ăn nhậu và hát karaoke. Vào thời điểm đó, mặc dù quán có bố trí tiếp viên phục vụ khách nhưng chưa thấy có dư luận quán có biểu hiện hoạt động mại dâm. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, hoạt động của quán karaoke Hoa Phượng dần dần biến tướng. Mang tiếng là kinh doanh karaoke, nhưng Hoa Phượng rất ít khi mở cửa đón khách bình thường như trước mà chỉ có khách VIP, khách nước ngoài tìm đến.
* Điều tra, xác lập chuyên án 707D
Trước những biểu hiện không bình thường đó của quán Hoa Phượng, qua thời gian tung lực lượng trinh sát điều tra, xác minh, nhận thấy hoạt động mại dâm, môi giới mại dâm ở quán karaoke này theo như đơn tố cáo là có cơ sở nên Ban chỉ huy Công an huyện Long Thành đã phối hợp với Phòng PC14 (Công an tỉnh) xác lập án để đấu tranh. Tuy nhiên, với một đối tượng ranh ma, thừa kinh nghiệm đối phó với cơ quan điều tra như tú bà Hồ Thị Hoa thì việc điều tra, thu thập thông tin, chứng cứ phạm pháp của bà chủ quán Hoa Phượng là điều không đơn giản. Nhưng với sự nỗ lực và quyết tâm cao độ, các trinh sát cũng dần vén được những bí mật bên trong quán karaoke Hoa Phượng.
Nhìn bên ngoài, quán karaoke này là ngôi nhà cấp 4 trông rất tuềnh toàng, nhưng bên trong, chủ quán cho xây 4 phòng karaoke sang trọng, trang bị đầy đủ tiện nghi. Khách vào quán sẽ được Hồ Thị Hoa bố trí các tiếp viên nữ ăn mặc hết sức tươi mát phục vụ tận tình từ A đến Z. Tuy nhiên, giá cả ở đây không phải dễ chịu. Mỗi két bia Heineken được tính 700-800 ngàn đồng, tiền bo cho tiếp viên phục vụ là 100 ngàn đồng/người. Tất cả mọi thứ đều được ghi vào phiếu và Hồ Thị Hoa trực tiếp thu tiền. Có một quy định được Hồ Thị Hoa đặt ra cho các tiếp viên nữ là cứ 2 người khách vào quán là phải "phục" cho họ uống hết 1 két bia, 4 người thì 2 két, cứ thế nhân lên. Nếu khách có nhu cầu mua dâm thì tiếp viên "chìu luôn" (nhưng chỉ với khách là người nước ngoài). Đối với khách là người địa phương thì Hồ Thị Hoa nghiêm cấm tiếp viên làm việc này.
Việc tổ chức cho tiếp viên bán dâm được Hồ Thị Hoa tính toán rất kỹ. Tùy vào độ tuổi, nhan sắc của từng tiếp viên mà Hoa ấn định giá cả rạch ròi. Nếu là tiếp viên trẻ, đẹp thì có giá 1 triệu đồng/đêm. Ngược lại, những tiếp viên nhan sắc ít mặn mà, ngoài tuổi U20 thì có giá 500 ngàn đồng/đêm. Nếu khách đồng ý mua dâm, Hoa trực tiếp thu tiền của khách và tổ chức cho tiếp viên đi cùng khách đến nhà nghỉ để thực hiện hành vi mua bán dâm qua đêm. Sau khi hoàn thành "hợp đồng", Hoa sẽ giao tiền lại cho những tiếp viên đã bán dâm cho khách nhưng chỉ với 50% số tiền thực tế. Riêng số tiền "bo" của khách cho tiếp viên khi ăn nhậu cũng bị Hoa cắt xén từ 50-100%.
Thông tin của các trinh sát còn cho thấy rất nhiều trường hợp khách "nội" giả làm người nước ngoài như Trung Quốc, Hàn Quốc tìm đến karaoke Hoa Phượng ăn nhậu và mua dâm. Giá cả, tiền bạc được Hoa thỏa thuận trực tiếp với khách và bố trí cho tiếp viên đi bán dâm. Tuy nhiên, do cảnh giác và sợ bị "gài" nên Hoa kiểm tra rất kỹ các vị khách. Nếu phát hiện không phải khách ngoại là Hoa trả tiền lại ngay. Có trường hợp khách và tiếp viên đã lên taxi chuẩn bị đến "bãi đáp" nhưng nghi ngờ là khách "nội" nên Hoa ra xe lôi tiếp viên trở lại quán.
Trước thủ đoạn khá ranh ma của Thị Hoa, nhận thấy nếu chỉ xác lập án điều tra thì khó có thể triệt xóa được ổ mại dâm khá tinh vi và đầy tai tiếng này nên Ban chỉ huy Công an huyện Long Thành phối hợp với Phòng PC 14 (Công an tỉnh) xin lệnh của Ban giám đốc Công an tỉnh được mở chuyên án, tập trung cao độ lực lượng để đấu tranh. Được phép của Ban giám đốc Công an tỉnh, vào thượng tuần tháng 7-2007, chuyên án 707D của Công an huyện Long Thành và Phòng PC14 đã được xác lập.
* Phá án, tóm gọn ổ mại dâm
Trong suốt thời gian chuyên án 707D được xác lập, các trinh sát của Công an huyện Long Thành và Phòng PC14 thường xuyên đeo bám, mật phục, theo dõi mọi diễn biến hoạt động của quán karaoke Hoa Phượng. Theo đó, trinh sát còn ghi nhận bên trong quán karaoke này, Hồ Thị Hoa còn xây một căn hầm bí mật âm tường ngay trong phòng ngủ của các tiếp viên. Cửa ra vào của căn hầm này được đậy kín bằng một chiếc tủ đựng quần áo. Mục đích của Hoa là giấu tiếp viên vào đó khi chính quyền và công an vào quán kiểm tra. Để chắc ăn hơn, phía sau quán, Hoa cho đục tường, nối thông sang căn nhà bên cạnh, có cửa khóa và giữa lối đi này nuôi 2 con chó bẹc-giê to lớn trấn giữ. Với cách bố trí, canh phòng như vậy, mọi việc kiểm tra của chính quyền và công an đều bị vô hiệu hóa.
Để bắt được quả tang hoạt động tổ chức mại dâm, môi giới mại dâm của Hồ Thị Hoa, chỉ có thể tiến hành từ bên ngoài nên lực lượng đánh án đã vận dụng nhiều cách đánh. Trong đó, việc theo dõi, mật phục vẫn được cho là giải pháp ưu tiên.
Sau nhiều ngày ém quân theo dõi, lúc 20 giờ ngày 5-8, các trinh sát phát hiện một chiếc taxi tấp vào quán Hoa Phượng. Bước xuống xe là hai ông khách trắng trẻo, sang trọng. Sau khi đảo mắt nhìn quanh, cả hai đi sâu vào trong quán. Bên ngoài, các trinh sát vẫn kiên trì chờ đợi. Hơn 1 giờ sau, những ngọn đèn phía trước quán bật sáng, 2 ông khách bước ra trong trạng thái ngất ngưỡng say. Đi kèm với các vị khách này là hai nữ tiếp viên của quán. Cả bốn người nhanh chóng bước lên chiếc taxi về hướng Vũng Tàu.
Xác định thời cơ phá án đã đến, các trinh sát nhanh chóng bám theo chiếc taxi, đồng thời điện báo về Ban chỉ huy Công an huyện xin thêm lực lượng hỗ trợ.
Sau khi chạy đến ngã ba Nhơn Trạch, chiếc taxi từ từ giảm tốc độ, rẽ vào tỉnh lộ 25B và hướng thẳng đến nhà nghỉ Đức Hạnh ở ấp 3, xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch. Tiếp tục chờ để khách và tiếp viên yên vị, đến 21 giờ 20 cùng ngày, các trinh sát bất ngờ ập vào phòng số 26 và 30 của nhà nghỉ Đức Hạnh để kiểm tra hành chính. Tại đây, lực lượng kiểm tra đã bắt quả tang 2 nữ tiếp viên của quán Hoa Phượng là K.B (35 tuổi, cư ngụ ở tỉnh Sóc Trăng) và K.P (25 tuổi, cư ngụ ở tỉnh An Giang) đang bán dâm cho 2 ông khách nước ngoài là N.C.T và L.V.T (quốc tịch Hồng Kông, Trung Quốc).
Ngay sau đó, một tổ trinh sát khác đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp chủ quán Hoa Phượng là Hồ Thị Hoa, đồng thời tạm giữ thêm 13 tiếp viên của quán để tiếp tục điều tra làm rõ.
Đến 4 giờ sáng ngày 6-8, việc khám xét quán karaoke Hoa Phượng mới hoàn tất. Chuyên án 707D bước đầu đã được làm rõ...
Đ.V
















