
Ngày 6-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Ngô Thanh Tuấn (19 tuổi, ngụ ở khu phố 2, phường Bình Đa, TP. Biên Hòa) về hành vi giết người. Trước đó, từ ngày 13-5 đến cuối tháng 7-2007, Tuấn cùng 9 tên khác trong băng nhóm cướp, cướp giật và trộm cắp tài sản đã lần lượt bị Công an Biên Hòa bắt giữ. Đây là băng nhóm tội phạm rất nguy hiểm và liều lĩnh với gần 20 tên, liên tục gây án trên địa bàn Biên Hòa trong thời gian qua.
![]() |
|
Các đối tượng (từ trái qua, từ trên xuống) Khoa, Mão, Lợi, Tuấn, Quốc, Thành, Cường và Kiều Anh và số tang vật bọn tội phạm dùng để gây án. |
Ngày 6-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Ngô Thanh Tuấn (19 tuổi, ngụ ở khu phố 2, phường Bình Đa, TP. Biên Hòa) về hành vi giết người. Trước đó, từ ngày 13-5 đến cuối tháng 7-2007, Tuấn cùng 9 tên khác trong băng nhóm cướp, cướp giật và trộm cắp tài sản đã lần lượt bị Công an Biên Hòa bắt giữ. Đây là băng nhóm tội phạm rất nguy hiểm và liều lĩnh với gần 20 tên, liên tục gây án trên địa bàn Biên Hòa trong thời gian qua.
* Tuấn "bến" - tên tội phạm nguy hiểm
Từ cuối năm 2005, cái tên Ngô Thanh Tuấn (còn gọi là Tuấn "Bến") đã nổi lên là tên tội phạm khá nguy hiểm khi tham gia với nhiều đối tượng, băng nhóm liên tục gây án trên địa bàn Biên Hòa và các vùng lân cận với các hành vi: cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản, giết người...
Trong chuyên án 206G triệt phá băng cướp giật gồm 16 tên do Hoàng Xuân Hiền (19 tuổi, quê ở tỉnh Khánh Hòa) và Trần Văn Anh Tuấn (21 tuổi, ngụ ở khu phố 1, phường Thống Nhất, TP. Biên Hòa) cầm đầu mà Công an Biên Hòa thực hiện thắng lợi vào giữa năm 2006 thì Ngô Thanh Tuấn là một đối tượng khá nổi bật. Tuy còn rất trẻ nhưng Tuấn cùng các tên trong băng nhóm này như: Hoàng Xuân Hiền, Võ Quốc Minh Quân, Trần Quốc Nam (21 tuổi, ngụ phường Bửu Long, TP.Biên Hòa)... đã gây ra nhiều vụ cướp và cướp giật tài sản người đi đường rất liều lĩnh. Như vụ cướp giật tài sản, gây thương tích cho bà T.M ở phường Quyết Thắng vào ngày
Chưa dừng lại ở đó, Tuấn "Bến" còn cùng một số đối tượng khác như: Trần Quốc Nam, Nguyễn Phan Minh Tuấn (20 tuổi, ngụ khu phố 7, phường Thống Nhất, TP.Biên Hòa), Đậu Đức Nghĩa (21 tuổi, quê ở huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An), Nguyễn Minh Mẫn (30 tuổi, ở khu phố 5, phường Tam Hiệp, TP.Biên Hòa), Trần Văn Vương và Trần Thang Sang (đều ngụ khu phố 5, phường Long Bình, TP.Biên Hòa) có hành vi đánh giết người không chùn tay. Khoảng 22 giờ ngày 2-3-2006, Tuấn "Bến" cùng Nam và Minh Tuấn đến khu phố 1, phường Thống Nhất chơi thì thấy hai anh Nguyễn Thanh Tuấn (29 tuổi) và Ngô Quốc Dũng (34 tuổi) đang ngồi nhậu cùng một số người quen. Do là chỗ quen biết nên hai anh này mời cả bọn vào nhậu chung. Tuy nhiên, trong lúc nhậu có lời qua tiếng lại nên cả ba bỏ về kêu đồng bọn đến đánh anh Dũng trả thù. Sau khi đã bàn bạc xong, chúng vác mã tấu, ống tuýp sắt... đi tìm anh Dũng. Trên đường đi, chúng thấy anh Nguyễn Thanh Tuấn đang đứng cùng một số người bạn trên đường Võ Thị Sáu liền xông vào đánh chém túi bụi. Cùng lúc đó, anh Dũng và hai người khác chạy đến cũng bị bọn chúng lao vào đánh chém phải bỏ chạy thoát thân. Hậu quả của trận đòn thù khiến anh Nguyễn Thanh Tuấn bị chấn thương đầu, đứt lìa nhiều ngón tay... với tỷ lệ thương tật 47% (tạm thời) và anh Dũng tỷ lệ thương tích là 25% (tạm thời).
* Bắt băng trộm, cướp từng thực hiên hơn 30 vụ phạm pháp
Mặc dù Tuấn "Bến" cùng nhiều băng nhóm liên tục gây ra nhiều vụ phạm pháp nhưng do Tuấn "Bến" lẩn trốn khá kỹ khi biết tin đồng bọn bị bắt, đồng thời giữa các thành viên trong các băng này có mối quan hệ theo kiểu dắt dây và biết nhau qua biệt danh dẫn đến việc xác minh nhân thân cùng hành vi phạm pháp của Tuấn "Bến" chưa được rõ ràng, nên Tuấn "Bến" tạm thời chưa sa lưới pháp luật.
Trong thời gian "tự do" này, cũng với mối quan hệ theo kiểu dắt dây, Tuấn "Bến" lại cùng một số đối tượng khác như: Huỳnh Tấn Khoa (21 tuổi, ngụ ở phường Phú Bình, TX.Long Khánh), Mai Văn Mão (20 tuổi, ngụ ở phường Long Bình, TP.Biên Hòa), Đoàn Xuân Tú (22 tuổi, quê ở tỉnh Bắc Giang), Nguyễn Văn Lợi (19 tuổi, quê ở tỉnh Thái Nguyên), Mai Quốc Khánh (21 tuổi, quê ở TP.Cần Thơ), Phạm Phú Quốc (16 tuổi, quê ở tỉnh Lâm Đồng), Nguyễn Duy Thành (19 tuổi, ngụ ở xã Suối Tre, TX.Long Khánh), Vũ Văn Cường (21 tuổi, quê ở tỉnh Thái Bình) và Nguyễn Kiều Anh (25 tuổi, ngụ ở khu phố 2, phường Tân Mai, TP.Biên Hòa)... thường xuyên gây ra các vụ trộm cắp, cướp và cướp giật tài sản trên địa bàn TP.Biên Hòa, huyện Trảng Bom và tỉnh Bình Dương.
Theo kết quả điều tra của Công an Biên Hòa, Tuấn "Bến" cùng băng nhóm này gây ra hơn 30 vụ phạm pháp. Trong đó, có những vụ bọn chúng gây án rất táo tợn và xem thường pháp luật. Cụ thể như: Ngày 3-4-2007, sau khi nhậu xong, các tên Kiều Anh, Tú, Khoa và Tài "lì", Cu nhóc, Tèo đen... (đều ngụ ở phường Tân Phong và đang lẩn trốn) đến quán cà phê Đồng Dao (ở khu phố 11, phường Tân Phong) uống nước. Tại đây, thấy anh L.V.G (ngụ ở phường Trảng Dài, TP.Biên Hòa) đang ngồi gọi điện thoại di động, chúng liền xông đến giật lấy. Anh G. phản ứng thì bị chúng bao vây đánh, khiến anh cùng những người bạn đi cùng phải bỏ chạy thoát thân. Thế là chúng thản nhiên lấy điện thoại của anh G. bỏ đi. Hay lúc 23 giờ ngày 14-5-2007, chị Đ.T.K.Th (ngụ ở huyện Trảng Bom) đang ngồi ăn phở cùng một số bạn trong quán phở ở khu ngã 3 Trị An (xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom) thì bị các tên Cường, Thành, Khoa, Tú, Kiều Anh xông vào giật lấy chiếc điện thoại di động. Chị Th. cùng bạn phản ứng thì bị bọn chúng đánh nên đành im lặng để chúng bỏ đi. Hay như lúc 23 giờ ngày 23-5-2007, hai tên Tú, Khoa đi trên quốc lộ 1K (đoạn đối diện bến xe Biên Hòa, thuộc phường Bửu Long, TP.Biên Hòa) thì thấy chị L.T.G.L. đứng trước một quán cà phê nên xông đến giật sợi dây chuyền trên cổ chị. Chị giật lại sợi dây chuyền thì bị tên Tú đánh rồi lên xe tẩu thoát. Chị nhào theo ôm Tú lại và tri hô cầu cứu thì bị chúng rồ máy xe kéo lê trên đường và đánh đấm một hồi đến khi chị buông tay để chúng chạy thoát mới thôi... Ngoài ra, chúng còn gây ra 5 vụ cướp giật tài sản người đi đường và hơn 20 vụ bẻ khóa cửa đột nhập vào nhà để trộm cắp tài sản của người dân ở địa bàn Biên Hòa, Bình Dương...
Liên quan đến băng nhóm tội phạm nguy hiểm này hiện còn nhiều tên vẫn đang lẩn trốn hoặc đã bị công an các địa phương khác bắt giam về hành vi phạm tội khác, và giữa bọn chúng có mối quan hệ phạm tội dắt dây với nhau rất phức tạp. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi phạm tội và truy bắt những tên còn lại trong băng nhóm tội phạm này.
Phạm Mai














