
Lê Hoàng Thi (29 tuổi, quê ở huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long) là công nhân làm việc tại xưởng cơ khí của Công ty TNHH Phúc Thịnh (trụ sở ở khu phố 3, phường Trảng Dài, TP. Biên Hòa). Quá trình làm việc tại đây, Thi được chủ cho ở lại ăn ngủ tại công ty nên biết rõ trong nhà kho của công ty chứa nhiều nguyên liệu sản xuất là dây đồng có giá trị.
Lê Hoàng Thi (29 tuổi, quê ở huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long) là công nhân làm việc tại xưởng cơ khí của Công ty TNHH Phúc Thịnh (trụ sở ở khu phố 3, phường Trảng Dài, TP. Biên Hòa). Quá trình làm việc tại đây, Thi được chủ cho ở lại ăn ngủ tại công ty nên biết rõ trong nhà kho của công ty chứa nhiều nguyên liệu sản xuất là dây đồng có giá trị. Vì muốn có nhiều tiền tiêu xài mà chẳng tốn công sức lao động cực nhọc nên Thi nảy sinh ý định cướp tài sản công ty bán lấy tiền tiêu xài. Để thực hiện ý định ăn cướp, Thi rủ thêm Trương Đình Nhị (29 tuổi, quê quán ở huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị), Thân Nhân Tú (19 tuổi, quê ở huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang) và các tên Tường, Tới, Đức (chưa rõ nhân thân) cùng tham gia.
Sau khi bàn tính kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể, tối
Khi đã lấy được tài sản, bọn chúng liền đem đến các vựa thu mua ve chai ở phường Trảng Dài và Long Bình bán được 9 triệu đồng để chia nhau tiêu xài. Làm xong "phi vụ" ăn hàng, tên Thi từ tốn quay trở về khu nội trú của công ty như chẳng có việc gì xảy ra. Khi chị Thảnh tự cởi được dây trói thì thấy Thi về liền kể lại sự việc bị cướp tấn công cho Thi nghe. Nghe chuyện, Thi liền giả vờ xách dao đi vòng quanh công ty tìm bọn cướp rồi dùng xe máy chở chị Thảnh đến công an phường trình báo.
Ngay khi nhận được tin báo về vụ cướp, một tổ trinh sát của Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an Biên Hòa liền đến hiện trường. Sau khi tiến hành khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, các trinh sát phát hiện có điều gì đó bất thường ở đối tượng Lê Hoàng Thi nên đã mời Thi về trụ sở Công an TP.Biên Hòa làm việc. Tại đây, qua đấu tranh khai thác vụ việc dần dần được làm sáng tỏ. Chỉ một ngày sau, anh công nhân "hăng hái tố giác tội phạm" Lê Hoàng Thi đã không thể che giấu được hành vi phạm tội của mình trước lập luận thuyết phục của cơ quan điều tra nên đành thú nhận chính mình là kẻ chủ mưu của vụ cướp.
Từ lời khai của Thi, ngày 26-1-2007, lần lượt các tên đồng bọn của Thi là Trương Đình Nhị và Thân Nhân Tú đã bị cơ quan điều tra bắt giữ. Quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã thu hồi lại được 67 kg dây đồng đã bị mất. Riêng các tên còn lại gồm Tường, Đức và Tới (chưa rõ nhân thân, lai lịch) hiện đã bỏ trốn, cơ quan điều tra đang tiếp tục truy bắt.
Phạm Mai












