Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Vẫn còn nhức nhối tệ nạn mại dâm!

09:01, 10/01/2007

Trong năm 2006, TP. Biên Hòa, TX. Long Khánh và một số huyện như Xuân Lộc, Nhơn Trạch, Vĩnh Cửu đã hạ quyết tâm không để tồn tại những kiểu kinh doanh biến tướng mại dâm (MD) như cà phê đèn mờ, bia ôm hoặc các địa điểm nhạy cảm. Thế nhưng, mất địa bàn hoạt động trong thành phố, thị tứ thì hoạt động này lại chuyển hướng "làm ăn" về vùng nông thôn...

Một góc bến xe buýt Biên Hòa cũ, nơi trước đây có nhiều dịch vụ karaoke "ôm" , giờ đây đã là khu vực sạch đẹp, kinh doanh sầm uất

Trong năm 2006, TP. Biên Hòa, TX. Long Khánh  và một số huyện như Xuân Lộc, Nhơn Trạch,  Vĩnh Cửu đã hạ quyết tâm không để tồn tại những kiểu kinh doanh biến tướng mại dâm (MD) như cà phê đèn mờ, bia ôm hoặc các địa điểm nhạy cảm. Thế nhưng, mất địa bàn hoạt động trong thành phố, thị tứ thì hoạt động này lại chuyển hướng "làm ăn" về vùng nông thôn...

 

* Nội ô Biên Hòa: "sạch" bóng mại dâm

 

Nếu như cách nay hơn 1 năm, nói đến khu vực bến xe Biên Hòa cũ (phường Quang Vinh, TP. Biên Hòa) thì giới ăn chơi - kể cả ở TP. Hồ Chí Minh  cũng không lạ gì các tụ điểm karaoke trá hình nằm san sát nhau với những cái tên khá mỹ miều và rất dễ nhớ. Hồi đó, tại khu vực này có đến hơn chục điểm mà khách ghé vào chỉ để "thư giãn" từ những cô gái trẻ, đẹp và rất "sành điệu". Khu vực này "nổi tiếng" xuất phát từ chuyện có các vũ điệu "sex 100%" do những tiếp viên thực hiện ngay tại phòng karaoke... Tình trạng này kéo dài nhiều năm. Mãi đến sau này, trước phản ứng của dư luận xã hội, UBND TP. Biên Hòa phải vào cuộc. Hồi đó, chính một Phó chủ tịch UBND thành phố phải trực tiếp chỉ đạo các ban, ngành liên quan đến tệ nạn xã hội tham gia. Sau đó, liên tục nhiều ngày liền, các cuộc kiểm tra được tiến hành; lần lượt các tụ điểm có vấn đề bị đóng cửa. Cho đến đầu năm 2006, tệ nạn ở khu vực bến xe Biên Hòa cũ chính thức bị xoá sổ. Hiện nay, tại khu vực này khá sầm uất với hàng trăm cửa hàng buôn bán hàng hóa lớn, nhỏ. Những chủ cửa hiệu ở đây cho biết, ngày trước giới buôn bán, đặc biệt là nữ không hề dám đến khu vực này, bởi không khéo rất dễ bị nghi ngờ có liên quan đến những hoạt động không lành mạnh. Còn bây giờ, sự đổi thay ở đây là thấy rõ, bà con tiểu thương an tâm làm ăn.

Không ầm ĩ như những điểm karaoke ở khu vực bến xe cũ, nhưng một số tụ điểm kinh doanh giải khát ở quốc lộ thuộc địa bàn phường Quang Vinh cũng là khu vực thuận tiện để gái MD và những thành phần "ăn theo" hoạt động. Đó là những quán cà phê đèn mờ, các quán nhà chòi. Ngoài các cặp tình nhân đến khu vực này, còn có một số khuôn mặt quen thuộc thường xuyên đi với người này, người nọ ra vào những hàng quán kể trên nên khó tránh khỏi ý kiến phản đối của người dân. Thế nhưng, khi lực lượng kiểm tra liên ngành 814 đến kiểm tra, xử phạt và đi khỏi thì đâu lại vào đấy. Sự tồn tại của những quán cà phê về đêm trên địa bàn khiến chính quyền phường Quang Vinh đã phải nhiều lần họp bàn tìm cách tháo gỡ. Thế nhưng, cứ sau mỗi đợt công an và các  đoàn thể địa phương ra quân, tình trạng các cặp nam nữ dắt díu nhau tìm một chỗ tối trong các chòi lá để "tâm sự" lại tái diễn. "Hiện tại, những quán chòi ngày trước nay đã buôn bán cà phê bình thường như mọi hàng quán khác. Bởi chúng tôi đã thông báo, chính quyền địa phương sẽ sử dụng mọi biện pháp để làm trong sạch địa bàn. Bất cứ loại hình nào có dính dáng đến tệ nạn xã hội (TNXH) thì  chúng tôi cương quyết dẹp bỏ!" - Chủ tịch UBND phường Quang Vinh Đoàn Thị Xuân khẳng định.

 

*  "Ăn chơi" chuyển vùng?

 

Ngoài nội ô TP. Biên Hòa hiện đã hạn chế tình trạng bia ôm, karaoke ôm, cà phê đèn mờ, các huyện khác như Nhơn Trạch, Vĩnh Cửu, Xuân Lộc cũng đã và đang nỗ lực để có thể hạn chế đến mức thấp nhất tệ nạn MD. Trong đó,  Đảng bộ và chính quyền huyện Vĩnh Cửu thông báo, bất kỳ cán bộ, đảng viên nào lui tới những điểm kinh doanh có vấn đề; các xã, thị trấn nếu để cho TNXH phát sinh hoặc không nắm được tình hình này, khi bị cấp trên phát hiện, đều phải chịu xử lý kỷ luật nặng.  Những quan điểm chỉ đạo cương quyết nêu trên đã góp phần tích cực cho công tác phòng chống TNXH nói chung và tệ nạn MD nói riêng đạt hiệu quả. Qua đó, các ngành nghề kinh doanh nhạy cảm như karaoke bước đầu đã được chấn chỉnh. Thế nhưng, đáng nói là có không ít địa phương lại rất thờ ơ, thậm chí vô trách nhiệm trong việc quản lý địa bàn, quản lý nhân khẩu. Chính vì vậy, nơi này kiểm tra, xử phạt mạnh thì các đối tượng liên quan đến hoạt động MD tìm cách di chuyển đến nơi khác hành nghề. Đáng kể là những vùng giáp ranh thuộc khu vực nông thôn hiện đang là nơi mà đối tượng dắt mối, bảo kê và gái MD tìm đến nương náu. Nói về thực trạng này, Chi cục phó Chi cục phòng chống TNXH tỉnh Lê Thị Kim Chi bức xúc: "Thực tế, có những địa phương đề ra các biện pháp ngăn chặn MD rất có hiệu quả. Chẳng hạn như Biên Hòa, Vĩnh Cửu, Nhơn Trạch. Thế nhưng cách làm này không được thực thi đồng bộ, nên nơi này "chống" thì MD "chạy" đi nơi khác. Sự biến tướng của MD hiện nay đã len lỏi đến các vùng ven, vùng nông thôn. Vì thế, các địa bàn trong thời gian gần đây có số đối tượng đến hoạt động tăng gồm: Long Thành (5 xã), Tân Phú (1 xã), Định Quán (2 xã), Trảng bom (2 xã). Đáng lưu ý là, trong năm 2006, chỉ có dịch vụ karaoke giảm 11,42% so với năm trước; còn lại, các dịch vụ nhạy cảm khác đều tăng như: massage tăng 9,52%, hớt tóc thanh nữ tăng 15,6%. Trong năm 2006, các cơ quan chức năng đã xử lý truy tố 22 chủ chứa, môi giới; đưa vào Trung tâm giáo dục lao động 63 gái MD, đưa 28 gái MD khác ra khỏi địa bàn. Tuy nhiên, theo số liệu thống kê (đến hết năm 2006), toàn tỉnh có 158 đối tượng là nữ tiếp viên thuộc các cơ sở kinh doanh giải khát, ăn uống, trong đó có 15 gái MD có hồ sơ quản lý; 143 người có nghi vấn hoạt động MD (gồm 17 chủ chứa, môi giới và 124 gái MD), so với năm 2005 tăng 53,40%. Ngoài ra, điểm nghi vấn có liên quan đến MD tăng 254,84% và số địa bàn có MD hoạt đông tăng 127%. Đây quả là con số nhức nhối mà nếu như trong thời gian tới, các ngành, các địa phương không quan tâm đẩy lùi, thì chắc chắn con số về vấn đề này sẽ còn tăng hơn nữa!"...

Làm sao kéo giảm được tệ nạn MD hiện đang có nguy cơ tăng mạnh, đặc biệt là ở những vùng nông thôn? Câu hỏi này chắc hẳn không chỉ dành cho các ngành chức năng, mà nói như Chi cục phó Lê Thị Kim Chi, chính quyền cơ sở đóng vai trò rất lớn trong việc ổn định địa bàn dân cư. Bởi lẽ, khi các ban, ngành chức năng hoàn thành nhiệm vụ kiểm tra, xử lý những tụ điểm sai phạm liên quan đến MD thì vấn đề còn lại chính là công tác quản lý khu vực, quản lý nhân khẩu. "Một địa bàn trong sạch không có TNXH, đương nhiên phải tạo ra tình đoàn kết, sự gắn bó, gần gũi giữa chính quyền địa phương và nhân dân!" - bà Chi nhận định.

Đỗ Duy

.

Tin xem nhiều