
"Mỗi cán bộ, chiến sĩ khi tiếp dân phải có thái độ hòa nhã, lịch sự, không hách dịch cửa quyền, chửi thề, nói bậy, ức hiếp quần chúng nhân dân. Luôn tôn trọng, đề cao trách nhiệm trong việc tiếp xúc và giải quyết công việc của nhân dân; lắng nghe ý kiến của dân, đáp ứng yêu cầu chính đáng của nhân dân...". Đây là những tiêu chí của cuộc vận động xây dựng lực lượng công an nhân dân "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ" mà cấp ủy, ban lãnh đạo Công an TX. Long Khánh đặt ra.
"Mỗi cán bộ, chiến sĩ khi tiếp dân phải có thái độ hòa nhã, lịch sự, không hách dịch cửa quyền, chửi thề, nói bậy, ức hiếp quần chúng nhân dân. Luôn tôn trọng, đề cao trách nhiệm trong việc tiếp xúc và giải quyết công việc của nhân dân; lắng nghe ý kiến của dân, đáp ứng yêu cầu chính đáng của nhân dân...". Đây là những tiêu chí của cuộc vận động xây dựng lực lượng công an nhân dân "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ" mà cấp ủy, ban lãnh đạo Công an TX. Long Khánh đặt ra.
Ngay từ đầu, cấp ủy, ban lãnh đạo Công an TX. Long Khánh đã chỉ đạo 100% công an xã, phường xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện cuộc vận động. Nội dung kế hoạch thực hiện cuộc vận động của công an các phường, xã được xây dựng trên cơ sở tình hình thực tế của từng địa bàn để đưa ra những biện pháp cụ thể, hiệu quả. Riêng công an thị xã, từng chi bộ, đội nghiệp vụ, chi đoàn, hội phụ nữ cũng đã xây dựng chương trình hành động với các tiêu chí riêng; liên hệ kiểm điểm tự phê bình và phê bình gắn với việc sơ kết các mặt công tác chuyên môn theo định kỳ. Qua đó, đã có 9 đơn vị là công an các phường, xã: Xuân Trung, Xuân Thanh, Xuân Bình, Xuân Hòa, Phú Bình, Xuân An, Xuân Tân, Hàng Gòn, Bảo Vinh triển khai rộng rãi ra quần chúng. Riêng 6 xã còn lại là: Bàu Sen, Bình Lộc, Xuân Lập, Bảo Quang, Bàu Trâm, Suối Tre chưa có điều kiện triển khai ra quần chúng nhưng cũng đã tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền mở cuộc vận động trong các ban ngành, đoàn thể ở cơ sở. 10/10 đội nghiệp vụ và 14/15 xã, phường tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình. Từng đơn vị cơ sở, tổ đội, cá nhân đều có bản tự kiểm nêu ra trước tập thể đóng góp ý kiến; các đồng chí trong ban lãnh đạo công an thị xã thì viết bản tự kiểm điểm gởi đến công an các xã, phường, các đội nghiệp vụ đóng góp ... thể hiện tính công khai, dân chủ, đã có tác động trong quá trình thực hiện cuộc vận động. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục lịch sử truyền thống được quan tâm mạnh mẽ, gắn với việc tiếp tục thực hiện phong trào học tập 6 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân; phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được chú trọng đã tạo ra không khí vui tươi, phấn khởi trong công tác và tạo được niềm tin yêu sâu sắc đối với Đảng, Nhà nước và ngành trong đại bộ phận cán bộ, chiến sĩ ... Đặc biệt, để cuộc vận động đi vào hoạt động thiết thực, đạt hiệu quả theo kế hoạch đề ra, ban lãnh đạo công an thị xã đã chỉ đạo cho trưởng công an các xã, phường và đội trưởng các đội nghiệp vụ đi sâu quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc việc tiếp thu ý kiến đóng góp của nhân dân; tổ chức các hòm thư góp ý, niêm yết công khai các biểu mẫu, thu lệ phí, quy trình giải quyết nhân hộ khẩu, cấp phát chứng minh nhân dân, tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Thông báo rộng rãi cho quần chúng nhân dân biết số điện thoại của ban lãnh đạo công an thị xã, ban chỉ huy công an xã, phường và các đội nghiệp vụ để nhân dân theo dõi, giám sát việc thực hiện của cán bộ, chiến sĩ công an, tham gia đóng góp ý kiến và kịp thời cung cấp thông tin tình hình an ninh trật tự với công an.
Nhờ thường xuyên đeo bám, kiểm tra và hướng dẫn từng bước cụ thể của cuộc vận động đã làm cho toàn thể cán bộ, chiến sĩ công an trong đơn vị, công an phường, xã có chuyển biến đáng kể về nhận thức chính trị tư tưởng, phát huy năng lực và tinh thần trách nhiệm cao, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của địa phương. Nhờ vậy, thời gian qua, tình hình an ninh luôn được giữ vững, không để xảy ra những diễn biến phức tạp và "điểm nóng", đồng thời Công an TX. Long Khánh còn phối hợp với ngành văn hóa thông tin thị xã kiểm tra phát hiện 9 trường hợp kinh doanh dịch vụ văn hóa sai quy định, lập biên bản tạm giữ 4 giấy phép kinh doanh, 180 đĩa CD, xử lý phạt hành chính 18,5 triệu đồng nộp Nhà nước. Về trật tự an toàn xã hội, nhất là trong các cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, bảo vệ an toàn các ngày lễ, tết của dân tộc...; công an thị xã đã tăng cường lực lượng, mở nhiều đợt ra quân nhằm giữ vững tình hình của địa phương. Theo đó, lực lượng công an đã kịp thời phát hiện 11 vụ buôn lậu, gian lận thương mại, phạt hành chính trên 22 triệu đồng; xóa 6 tụ điểm hút, chích, buôn bán ma túy; điều tra kết thúc chuyên án 125D, lập hồ sơ truy tố 12 tên; xác lập chuyên án VA.406D, đấu tranh triệt phá 1 tụ điểm chứa mại dâm và môi giới mại dâm, bắt khởi tố 2 đối tượng; triệt phá 8 tụ điểm đánh bạc... Vận động nhân dân giao nộp 1 khẩu súng hơi, 5 hộp tiếp đạn, 50 viên đạn các loại. Tuần tra kiểm soát giao thông, phát hiện lập biên bản 4.420 trường hợp vi phạm, tạm giữ 4.129 xe các loại, 130 giấy phép lái xe... Xử phạt hành chính 3.501 trường hợp với số tiền trên 580 triệu đồng, góp phần làm hạn chế tai nạn giao thông xảy ra. Tổ chức tuyên truyền cuộc vận động xây dựng lực lượng công an nhân dân "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ", tuyên truyền chủ trương 4 giảm được 328 buổi, có trên 32 ngàn lượt quần chúng tham dự; đưa kiểm điểm trước dân 25 đối tượng, có 530 lượt người dự...
Ngoài chuyên môn nghiệp vụ, Công an thị xã Long Khánh cũng rất quan tâm đến các mặt công tác xã hội như: Vận động tặng 33 phần quà (trị giá 1,5 triệu đồng) cho con cán bộ chiến sĩ có thành tích trong học tập vào dịp Quốc tế thiếu nhi 1-6; phối hợp với Trung tâm y tế thị xã, Tiểu đoàn 38, BCH quân sự thị xã tổ chức phát quang bụi rậm, đắp đường, cắt tóc cho 20 trẻ em, khám bệnh và phát thuốc cho 120 người bệnh và tặng 60 phần quà (trị giá 3 triệu đồng) cho các gia đình nghèo thuộc ấp Lác Chiếu, xã Bảo Quang vào dịp kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống an ninh nhân dân.
Trong quá trình thực hiện cuộc vận động đã xuất hiện nhiều cá nhân tiêu biểu như các đồng chí: Nguyễn Văn Nghĩa, Trần Thanh Dũng, Nguyễn Hải Chính, Trương Nguyễn Phúc, Vũ Thành Quang... nêu gương liêm khiết trong nhận hối lộ; đồng chí Nguyễn Ngọc Bích, Trần Thành Châu, Võ Minh Thành, Phạm Thị Vinh... luôn tận tụy, hết mình vì công việc v.v... Ngoài ra còn có trên 200 lượt cán bộ chiến sĩ có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng ngừa tội phạm, tận tụy trong công việc, được ban lãnh đạo công an thị xã biểu dương dưới cờ.
Đức Bình (Công an Đồng Nai)



![[Video_Chạm 95] Phường Long Bình](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/sequence-01.00_01_35_22_20260101090554.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Chùm ảnh] Toàn cảnh Khu công nghiệp Biên Hòa 1 đang tháo dỡ nhà xưởng, bàn giao mặt bằng](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/anh_1_resized_20251230152415_20251230165401.jpg?width=500&height=-&type=resize)







