
Mới đây, Tòa án nhân dân tỉnh đã đưa bọn tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép ra xét xử sơ thẩm hình sự. Tòa đã tuyên phạt Lê Triệu Nam 3 năm tù, Nguyễn Ngọc Thượng 18 tháng tù, Vũ Xuân Điểu 18 tháng tù (cho hưởng án treo) về hành vi tổ chức đưa người trốn đi nước ngoài, Bùi Văn Hoàng 2 năm tù về tội nhận hối lộ và Nguyễn Thị Nở 4 năm tù về tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài và đưa hối lộ.
* Đường dây đưa người đi xuất cảnh trái phép khá quy mô
Lê Triệu
Khi đã bắt tay với bà Nở, Nam liên hệ với Trần Văn Ngọc, Nguyễn Quốc Trưởng, Phạm Văn Bảy, Nguyễn Duy Tợ, Vũ Xuân Điểu (52 tuổi, ngụ đường Lê Đức Thọ, phường 17, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh) và Nguyễn Ngọc Thượng (46 tuổi, ngụ đường số 2, phường Tân Quy, quận 7, TP. Hồ Chí Minh) để móc nối tìm những người muốn đi xuất cảnh trái phép theo diện ghép vào hộ con lai rồi giao cho Nam làm hồ sơ với giá từ 15 - 17 ngàn USD người lớn, trẻ em từ 5 - 7 ngàn USD. Cụ thể như trường hợp gia đình anh Lê Tôn Vinh - Nguyễn Thị Lan và 2 con nhỏ ở ấp Dốc Mơ 1, xã Gia Tân 1, huyện Thống Nhất. Do biết anh Nguyễn Đức Nhân (39 tuổi, ngụ tại ấp Lê Lợi, xã Quang Trung, huyện Thống Nhất) đang chuẩn bị làm hồ sơ xin xuất cảnh theo diện con lai nên Nam và đồng bọn liên hệ và ra giá cho gia đình anh Vinh được ghép đi chung với giá người lớn từ 17-20 ngàn USD/người, trẻ em 3 ngàn USD/người. Sau đó, Nam và đồng bọn cho ghép hồ sơ 3 mẹ con chị Nguyễn Thị Lan vào hộ con lai Nguyễn Đức Nhân thành hộ giả có 6 người với giá 35 ngàn USD. Quá trình làm hồ sơ giả, chị Lan được đổi tên thành Nguyễn Thị Như Lan, đóng vai vợ Nhân, 2 đứa con trở thành con chung của 2 người. Riêng anh Lê Tôn Vinh, Nam và đồng bọn cho ghép vào hộ gia đình hai mẹ con chị Sơn Thị Cư (ngụ tại Pleiku, tỉnh Gia Lai) và đóng vai chồng chị để làm hồ sơ giả xuất cảnh với giá trọn gói khi hoàn thành là 20 ngàn USD. Toàn bộ hồ sơ của hai hộ giả này được Nam đưa cho Nguyễn Thị Nở để bà Nở nhờ Bùi Văn Hoàng (nguyên Trưởng công an xã Vĩnh Phước, huyện Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng) và Tăng Tường (cùng ngụ ở xã Vĩnh Phước và đã xuất cảnh sang Mỹ) làm giả hộ khẩu, chứng minh nhân dân (CMND), hồ sơ xác nhận con lai, hồ sơ xin cấp hộ chiếu... nhằm hợp thức hóa các hộ giả đều ngụ tại Sóc Trăng. Tuy nhiên, quá trình phỏng vấn ở lãnh sự quán Mỹ tại TP. Hồ Chí Minh, cả hai trường hợp con lai này đề bị phía Mỹ từ chối.
Cũng với cách thức như trên, Nam - Nở và đồng bọn đã thực hiện ghép người vào hộ gia đình con lai để làm giả hồ sơ xin xuất cảnh cho nhiều người như: Ghép hồ sơ 2 mẹ con bà Lê Thị Liêm (52 tuổi, ở ấp Lê Lợi, xã Quang Trung, huyện Thống Nhất) vào hộ Nguyễn Đức Nhân; ghép hồ sơ hai chú cháu anh Vũ Văn Thìn (ở xã Gia Tân 2, huyện Thống Nhất) vào một gia đình con lai tên Tăng Thị Trúc với giá 20 ngàn USD; ghép hồ sơ chị Trần Thị Phương Tuyền (22 tuổi, ngụ ấp Phúc Nhạc, xã Gia Tân 2, huyện Thống Nhất) vào hộ gia đình ông Tăng Tường ở Sóc Trăng với giá 18 ngàn USD; ghép hồ sơ anh Nguyễn Thái Học cùng người em dâu và hai người cháu nhỏ với một người giống con lai tên Đỗ Thị Thúy Lan để đi xuất cảnh với giá 17 ngàn USD...
Tổng cộng, từ năm 1999 đến 2001, Lê Triệu Nam cùng Nguyễn Thị Nở và đồng bọn đã móc nối làm giả mạo 6 hồ sơ gia đình con lai để đưa người đi xuất cảnh trái phép. Tuy nhiên, khi đi phỏng vấn tại Lãnh sự quán Mỹ, cả 6 trường hợp này đều bị từ chối hoặc chưa thể xuất cảnh thì bị cơ quan an ninh điều tra phát hiện.
* Mỗi người trong đường dây đều có mối quan hệ phức tạp
Không chỉ phối hợp với Lê Triệu
Riêng Lê Triệu Nam, ngoài việc phối hợp cùng bà Nở làm giả hồ sơ con lai dể tổ chức đi xuất cảnh sang Mỹ trái phép, y còn móc nối với một số người thực hiện việc tổ chức cho người khác đi xuất cảnh trái phép qua các hình thức du học, hợp tác lao động, khiếu nại hồ sơ xin xuất cảnh định cư đã bị phái đoàn Mỹ từ chồi... Cụ thể, Nam và đồng bọn đã nhận môi giới cho các trường hợp được đi xuất cảnh theo diện tiếp thị - du lịch và hợp tác lao động đối với các trường hợp Nguyễn Thị Nguyệt Hồng (ở xã Gia Tân 2, huyện Thống Nhất), Nguyễn Thiện Quốc (ở xã Thanh Bình, huyện Trảng Bom) và 3 người ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với giá từ 8 - 20 ngàn USD/người. Không chỉ vậy, Nam và đồng bọn còn nhận khiếu nại hồ sơ xuất cảnh định cư theo diện HO, con lai và người làm Sở Mỹ đã bị phía Mỹ từ chối cho các trường hợp: Vũ Văn Chấp (66 tuổi, ngụ ở ấp 1, xã Lộ 25, huyện Thống Nhất), Lô Đức Tân (xã Sông Thao, huyện Thống Nhất), KYểu (xã Trúc Trưng, huyện Định Quán) và hộ Trần Thị Ơn (ấp Lê Lợi, xã Quang Trung, huyện Thống Nhất)... với giá vài ngàn USD cộng với việc được ghép hồ sơ một số người vào đi chung. Ngoài ra,
Trong đường dây này, ngoài Nam, Nở, Điểu, Thượng và Hoàng, còn có nhiều người khác tham gia nhưng do một số người đã đi xuất cảnh nên cơ quan điều tra chưa có đủ hồ sơ truy tố. Trước đó, TAND tỉnh đã đưa Trần Văn Ngọc, Nguyễn Quốc Trưởng, Phạm Văn Bảy, Nguyễn Duy Tợ xét xử cũng về hành vi trên.
Phạm Mai


![[Video - Chạm 95] Xã Đồng Phú](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/a_20251220065345.jpg?width=400&height=-&type=resize)



![[Chùm ảnh] Cùng xem 2 tuyến đường tại Đồng Nai sẽ thông xe kỹ thuật vào ngày mai 19-12](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/anh_9_20251218131233.jpg?width=500&height=-&type=resize)






![[Infographic] Phòng ngừa học sinh tự chế pháo nổ: 7 lưu ý phụ huynh cần biết](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/img_0320_20251211183542.jpeg?width=500&height=-&type=resize)