Khoảng hai tháng nay, nhiều người dân đã không khỏi ngạc nhiên khi bước vào một vài trụ sở công an phường ở TP. Biên Hòa. Tại đây, bà con được trực ban công an phường đón bằng cái cười thân thiện và câu chào hỏi: "Tôi có giúp được gì cho... (anh, chị, ông, bà) không"? Vì cái hình ảnh quá quen thuộc ở văn phòng, trụ sở công an phường lâu nay vẫn là cảnh người dân bước vào đứng xớ rớ thì công an viên trực ban hất hàm hỏi cộc lốc: "Kiếm ai? Làm gì?".
Khoảng hai tháng nay, nhiều người dân đã không khỏi ngạc nhiên khi bước vào một vài trụ sở công an phường ở TP. Biên Hòa. Tại đây, bà con được trực ban công an phường đón bằng cái cười thân thiện và câu chào hỏi: "Tôi có giúp được gì cho... (anh, chị, ông, bà) không"? Vì cái hình ảnh quá quen thuộc ở văn phòng, trụ sở công an phường lâu nay vẫn là cảnh người dân bước vào đứng xớ rớ thì công an viên trực ban hất hàm hỏi cộc lốc: "Kiếm ai? Làm gì?". Có công an viên trực ban còn không thèm ngước lên nhìn mặt người dân đến trình báo mà cứ cúi gầm mặt xuống sổ trực ban hỏi giọng gắt gỏng như kẻ đang bị quấy rầy: "Tên gì? Ở đâu?"..., dù người đang đứng trước mặt đáng tuổi cha, chú của anh công an viên.
* Làm công an càng phải lịch sự!
Trung tá Nguyễn Thành Long, Trưởng công an TP. Biên Hòa cho biết: Hưởng ứng cuộc vận động "Xây dựng lực lượng công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ", Đảng ủy và Ban lãnh đạo Công an TP. Biên Hòa đã chỉ đạo và có hướng dẫn cho lực lượng công an 26 phường, xã cũng như các phòng ban, đội nghiệp vụ thường hay có quan hệ, tiếp xúc với các tổ chức, công dân phải thay đổi thái độ, hành vi giao tiếp. Theo đó, bên cạnh nụ cười thân thiện, cách nói năng cũng phải lịch sự, đường hoàng. Hành vi ứng xử một cách có văn hóa, văn minh, lịch sự của những công bộc cho dân như công an phường, xã không phải vừa mới "phát" là đã "động" được ngay. Nhưng sự "đổi mới" ở một vài trụ sở công an phường cho thấy đây là chủ trương đúng đắn của Công an TP. Biên Hòa.
Trong một cuộc họp báo mới đây, đại tá Nguyễn Văn Khánh, Giám đốc Công an tỉnh đã đánh giá cao kết quả ban đầu của việc thay đổi thái độ, cung cách phục vụ của Công an TP. Biên Hòa. Ông Khánh còn cho biết: "Công an TP. Biên Hòa qua triển khai thực hiện cuộc vận động đã nâng cao được cho cán bộ, chiến sĩ tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, ra sức rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, tác phong, thái độ phục vụ nhân dân, khắc phục khó khăn, tập trung chỉ đạo giải quyết có hiệu quả các vấn đề phức tạp về an ninh trật tự. Đặc biệt, Công an TP. Biên Hòa đã xây dựng và tổ chức thực hiện phương án tuần tra kiểm soát sau 11 giờ đêm có tác dụng tích cực, làm giảm đáng kể các vụ trộm cắp xảy ra vào ban đêm".
* Thức cho dân ngủ, gác cho dân yên vui
Theo đại tá Nguyễn Phi Hùng, Phó giám đốc Công an tỉnh thì TP. Biên Hòa là địa bàn phức tạp nhất về tình trạng an ninh trật tự. Hàng năm, số vụ án hình sự xảy ra ở Biên Hòa thường chiếm đến 53% trong tổng số vụ của toàn tỉnh. Đã thế, những năm gần đây nạn trộm cắp tài sản ở đây diễn ra khá nhiều. Tình trạng thanh thiếu niên đua xe, lạng lách, đánh võng trên đường, tụ tập đánh nhau... rộ lên ở nhiều nơi, gây ra tâm lý bất an cho những người dân có việc phải ra đường vào lúc đêm hôm hoặc công nhân về nhà sau ca khuya. Do phần lớn các vụ trộm, cướp giật hoặc đua xe trái phép... thường diễn ra vào lúc đường phố vắng người và xe cộ qua lại, mọi người đang ngon giấc.
Thực hiện cuộc vận động "Xây dựng lực lượng công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ", Đảng ủy và Ban chỉ huy Công an TP. Biên Hòa xác định một chương trình hành động thiết thực được gọi là "Thức cho dân ngủ, gác cho dân yên vui" bằng cách xây dựng phương án số 108/PA-CATP để phối hợp lực lượng tổ chức tuần tra kiểm soát, phòng ngừa tội phạm và các vi phạm pháp luật sau 11 giờ đêm trên địa bàn TP. Biên Hòa. Qua đó, Công an Biên Hòa đã phối hợp cùng Thành đội và lực lượng bán chuyên trách lập ra 39 tổ tuần tra kiểm soát. Trong đó có 8 tổ tuần tra kiểm soát do lực lượng phối hợp của thành phố và tỉnh hoạt động tại các cửa ngõ ra vào TP. Biên Hòa và các địa bàn trọng điểm phức tạp về trật tự xã hội. Riêng 31 tổ tuần tra tại 26 phường, xã do lực lượng công an cơ sở, phường đội và dân phòng thực hiện.
Điều đáng chú ý là để việc thực hiện "phương án 108" không bị "đầu voi đuôi chuột" mà thực sự đem lại hiệu quả trong phòng ngừa và tấn công trấn áp các loại tội phạm, sau 1 tháng triển khai, Đảng ủy, Ban lãnh đạo Công an Biên Hòa đã có kế hoạch phân công từng thành viên trong Ban lãnh đạo, đội trưởng các đội nghiệp vụ tiến hành kiểm tra, đôn đốc thực hiện phương án 108 tốt hơn và tăng cường lực lượng xuống cơ sở. Đặc biệt là bố trí trực ban hình sự và bổ sung cảnh sát khu vực tại 6 phường trọng điểm; lập thêm 1 tổ tuần tra tại khu vực siêu thị Big C, 1 tổ tuần tra tại các khu công nghiệp (KCN) Biên Hòa và 1 tổ tuần tra cơ động trên địa bàn toàn thành phố. Và những người "thức cho dân ngủ"... đã làm được nhiều chuyện bất ngờ.
* Những kẻ sống về đêm
Vào lúc 11 giờ đêm 29-6, tổ tuần tra đồn Công an KCN Biên Hòa phát hiện trên đường 3A trong KCN Biên Hòa 2 có 2 thanh niên đang lảng vảng với thái độ khả nghi. Qua khám xét, công an phát hiện bọn này có 1 chìa khóa tự chế. Cả hai tên được đưa về Công an TP. Biên Hòa. Qua đấu tranh khai thác, chúng khai báo đã trộm 2 xe mô tô ở phường Long Bình Tân. Qua lời khai báo của chúng, tổ tuần tra cơ động đã kịp thời ra KCN Biên Hòa "lượm" thêm 3 tên đồng bọn đang sắp sửa ra tay.
Cũng vào lúc 11 giờ 30 đêm 17-7, lực lượng tuần tra Công an phường Hố Nai phát hiện một thanh niên lạ mặt, đang dắt một chiếc xe mô tô không bảng số. Tiến hành kiểm tra, lộ ra tên Đàm Xuân Trường, 20 tuổi, nhà ở tỉnh Bắc Giang vừa vào Đồng Nai đã "xơi" chiếc xe mô tô này ở thị trấn Trảng Bom. Qua đó, công an còn bắt thêm được tên Đàm Văn Trung (là anh của Trường), người vào Trảng Bom để mở đường dây "luộc" xe.
"Làm ăn" kín đáo và khuya khuắc hơn là Nguyễn Đức Sang, 19 tuổi, ở KP2, phường Tam Hiệp. Vậy mà vào lúc 2 giờ 30 ngày 10-7, Sang vẫn bị lực lượng tuần tra "chộp" về hành vi tàng trữ 12 tép heroin. Ngay sau đó, hai đồng bọn của Sang là Vũ Vương Khải Tùng ở phường Tam Hòa và Nguyễn Ngọc Long ở phường Long Bình cũng bị Công an TP. Biên Hòa "thộp cổ" cùng với 30 tép heroin.
Tính ra, qua thực hiện "phương án 108", bằng biện pháp nghiệp vụ công khai trong đấu tranh, phòng chống tội phạm là tuần tra kiểm soát sau 11 giờ đêm, Công an Biên Hòa và các lực lượng phối hợp đã phát hiện 121 vụ phạm pháp hình sự, bắt giữ 246 đối tượng vi phạm pháp luật. Đáng chú ý là trong đó có 42 đối tượng cướp giật, cố ý gây thương tích. Đối tượng đi trộm cắp ban đêm lên đến 36 tên. Qua tuần tra, còn phát hiện 20 đối tượng có tiền án tiền sự đang lang thang trong bóng tối, chúng khai nhận là đã thực hiện một vài vụ trộm cắp nhỏ. Ngoài ra, lực lượng tuần tra đã phát hiện 2.077 trường hợp vi phạm trên lĩnh vực an toàn giao thông, trật tự đô thị; phát hiện 218 trường hợp người đi đêm không xuất trình được giấy tờ tùy thân.
* Nhờ "phương án 108"
Trung tá Nguyễn Thành Long cho rằng: "Nhờ thực hiện phương án 108 mà một số loại tội phạm từ trước đến nay xảy ra trên địa bàn Biên Hòa luôn chiếm tỷ lệ cao trong tổng số vụ phạm pháp hình sự, thì nay đã giảm rõ rệt, như: cướp tài sản (so với tháng 1-2006 giảm 42,86%); cướp giật (giảm 28,57%); cố ý gây thương tích (giảm 100%). Đáng lưu ý là trộm cắp tài sản đã giảm 66 vụ, bằng 72,53% so với tháng 1-2006".
Trung tá Nguyễn Thành Long còn cho rằng: Kết quả rõ rét nhất là qua tuần tra kiểm soát được tổ chức sau 11 giờ đêm đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn được nhiều vụ phạm pháp hình sự, chặn đứng được nhiều đối tượng đã chuẩn bị phương tiện, công cụ trên đường đi gây án... Đặc biệt là đã ngăn chặn có hiệu quả đối với loại tội phạm thường xảy ra ban đêm như: trộm cắp dây điện, cắt khóa đột nhập để trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng... Hiệu quả từ thực hiện tốt biện pháp tuần tra kiểm soát đã có tác động răn đe, làm chùn bước hoạt động phạm tội của các đối tượng từ nơi khác đến và đối tượng tại địa phương có ý định gây án. Điều này còn tạo điều kiện cho lực lượng cảnh sát điều tra có thời gian tập trung điều tra các vụ án tồn đọng trước đây, đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án hình sự, đơn thư tố giác tội phạm, nhất là công tác nghiệp vụ cơ bản được đẩy mạnh thu thập tài liệu, bổ sung hồ sơ, khắc phục được tình trạng hồ sơ "chết".
Trung tá Long còn bày tỏ sự phấn khởi: "Thực hiện tuần tra khép kín các cửa ngõ ra vào thành phố và các địa bàn trọng điểm phức tạp, lực lượng tuần tra đã làm chủ tình hình địa bàn sau 11 giờ đêm, kịp thời giải tỏa hàng chục vụ thanh niên tụ tập có biểu hiện đua kéo, lạng lách, chuẩn bị đánh nhau... nên đã không để xảy ra vụ đua xe trái phép nào!".
Bùi Thuận
![[Video - Chạm 95] Xã Nha Bích](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/cham_95_xa_nha_bich_sua_lai.mp4.00_00_16_18.still001_20260114080650.jpg?width=400&height=-&type=resize)








