Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

"Nữ quái" tuổi teen

09:10, 26/10/2006

Là con cả trong gia đình có hoàn cảnh rất khó khăn, lẽ ra Ngô Thị Kim Thoa, 17 tuổi (ngụ ở ấp Tân Mỹ, phường Bửu Hòa, Biên Hòa) phải chăm lo học hành hoặc cố gắng tìm công việc làm thích hợp để phụ giúp gia đình. Hay ít nhất, Thoa cũng phải là đỡ đần cha mẹ trong việc bếp núc, chăm sóc em nhỏ để cha mẹ được rảnh tay trong cuộc mưu sinh vất vả.

Hai nữ quái: Xuân, Thoa cùng chiếc xe tang vật được thu giữ tại Công an Biên Hòa.

Là con cả trong gia đình có hoàn cảnh rất khó khăn, lẽ ra Ngô Thị Kim Thoa, 17 tuổi (ngụ ở ấp Tân Mỹ, phường Bửu Hòa, Biên Hòa) phải chăm lo học hành hoặc cố gắng tìm công việc làm thích hợp để phụ giúp gia đình. Hay ít nhất, Thoa cũng phải là đỡ đần cha mẹ trong việc bếp núc, chăm sóc em nhỏ để cha mẹ được rảnh tay trong cuộc mưu sinh vất vả. Thế mà, cô gái 17 tuổi đầu lại lao vào con đường ăn chơi trụy lạc. Bỏ học từ năm lớp 9, Thoa tụ tập cùng đám bạn xấu học đòi ăn chơi, quậy phá. Đặc biệt, Thoa đã là con nghiện có thâm niên. Để có tiền tiêu xài và hút chích ma túy, Thoa đã dần trượt vào con đường phạm pháp khi liên tục lừa đảo người quen biết để chiếm đoạt tài sản. Bị mắng vốn, cha mẹ góp ý thì Thoa làm ngơ như chẳng có việc gì... Không thể chịu xiết đứa con gái đã lún sâu vào con đường hư hỏng, gia đình buộc phải đưa Thoa đến Công an Biên Hòa để nhờ "giáo dục". Qua làm việc với cán bộ điều tra, mọi người mới thực sự bàng hoàng về sự sa đọa của Thoa khi biết được chỉ trong một tuần lễ (từ ngày 3 đến 10-10-2006), Thoa đã cùng cô bạn nghiện Nguyễn Trần Ngọc Xuân, 17 tuổi (ngụ ở phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, An Giang) liên tục lừa đảo đến 5 chiếc xe gắn máy của những người quen biết để bán hoặc cầm cố lấy tiền tiêu xài.

Ngô Thị Kim Thoa cho biết, do quá "vã" vì cơn đói thuốc, trong khi tiền bạc chẳng có nên Thoa đã chủ động rủ Xuân lừa gạt xe máy người quen để bán lấy tiền tiêu xài. Theo đó, vào ngày 8-10-2006, khi đang cùng Xuân ngồi chơi ở một quán cà phê tại phường Bửu Hòa (TP. Biên Hòa) thì Thoa thấy Phan Thanh Sơn, 15 tuổi (ngụ ở ấp Tân Bình, phường Bửu Hòa) chạy chiếc xe gắn máy Trung Quốc dừng ngay trước cổng quán. Vì là chỗ quen biết từ trước nên Thoa giả vờ hỏi mượn xe của Sơn để chở Xuân về nhà trọ. Tưởng Thoa chỉ đi chừng 5-10 phút sẽ về nên Sơn không ngần ngại giao xe cho Thoa mà không biết mình đã "giao trứng cho ác". Thế là Thoa chở Xuân chạy một mạch đến quận 8 (TP.Hồ Chí Minh) bán chiếc xe cho Lê Minh Trung và Huỳnh Cẩm Hưng (cùng ngụ ở quận 8, TP.Hồ Chí Minh) lấy một triệu đồng ăn xài. Nhưng chưa hết, trước đó, ngày 3-10-2006, cũng với thủ đoạn lợi dụng lòng tin của người quen biết, Thoa và Xuân đã lừa lấy chiếc xe Dream mang biển số 60H9-8181 của Vy Văn Linh, 18 tuổi (ngụ ở khu phố 1, phường Tân Hòa, TP. Biên Hòa) đem đến TP.Hồ Chí Minh cầm được một triệu đồng. Đặc biệt, chỉ trong vòng một ngày 6-10-2006, Thoa và Xuân đã lừa đến 2 chiếc xe gắn máy của người quen để đem bán. Hai "nữ quái" cho biết, do thường xuyên đến quán uống cà phê nên làm quen với tiếp viên của quán là chị Nguyễn Thị Cẩm Vân (ngụ ở Đồng Tháp). Sau nhiều lần trò chuyện, sáng ngày 6-10, Thoa vờ hỏi mượn xe gắn máy của chị Vân để chở Xuân đi "công chuyện". Chị Vân đồng ý cho mượn nhưng sau một hồi chờ đợi khá lâu mà không thấy bóng dáng của hai "nữ quái" trở lại nên chị Vân tất tả nhờ người chở đi tìm. Rất may là chị Vân đã tìm gặp được Thoa và Xuân khi cả hai chưa kịp đem xe tiêu thụ nên chiếc xe đã được trở về với khổ chủ. Tuy nhiên, do không "nuốt trôi" chiếc xe của chị Vân nên chiều cùng ngày, hai nữ quái lại tiếp tục lừa lấy chiếc xe Kawasaki của một nữ sinh ngụ cùng phường đem đi TP. Hồ Chí Minh bán cho Phạm Minh Trí, 45 tuổi (ngụ ở 1C đường Bùi Minh

Trực, phường 6, quận 8, TP. Hồ Chí Minh) đúng một triệu đồng...

Theo lời khai nhận ban đầu của Thoa và Xuân tại cơ quan điều tra cho biết, hai "nữ quái" đã lừa tổng cộng 5 chiếc xe gắn máy của những người quen biết qua sự lợi dụng lòng tin của họ. Ngoài chiếc xe của chị Vân đã tìm lại được khi Thoa và Xuân chưa kịp tiêu thụ, từ lời khai của đối tượng, cơ quan điều tra đã thu hồi trả cho người bị hại một chiếc Kawasaki và một xe gắn máy Trung Quốc hiệu Fashion mang biển số 60FN-2971. Đồng thời, cơ quan điều tra cũng tiến hành bắt khẩn cấp các đối tượng Lê Minh Trung, Huỳnh Cẩm Hưng và Phạm Minh Trí về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Riêng 2 chiếc xe của Vy Văn Linh và Ngô Vương Bảo, do Thoa không nhớ đã tiêu thụ chỗ nào nên cơ quan điều tra chưa thu hồi được tài sản để trả cho người bị hại.

Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của các đối tượng để có biện pháp xử lý thật nghiêm khắc.

Phạm Mai

 

 

Tin xem nhiều