Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Phạm luật giao thông lại dính thêm tội cướp

10:09, 23/09/2006

Vào trưa ngày 13-9-2006, Chế Kim Duy (25 tuổi), Hoàng Long Hải (24 tuổi), Hoàng Long Huynh (23 tuổi), cùng cư ngụ tại TX. Phan Rang - Tháp Chàm (tỉnh Ninh Thuận) cùng Trịnh Quế Tuấn, 21 tuổi, ngụ tại thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận (cả 4 đều làm công nhân ở khu công nghiệp Thạnh Phú) tổ chức ăn nhậu tại phòng trọ số 4 của ông Lý Xuân Hậu, ở ấp 5, xã Thạnh Phú (huyện Vĩnh Cửu).

Từ trái sang: Tuấn, Hải, Duy, Huynh.

Vào trưa ngày 13-9-2006, Chế Kim Duy (25 tuổi), Hoàng Long Hải (24 tuổi), Hoàng Long Huynh (23 tuổi), cùng cư ngụ tại TX. Phan Rang - Tháp Chàm (tỉnh Ninh Thuận) cùng Trịnh Quế Tuấn, 21 tuổi, ngụ tại thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận (cả 4 đều làm công nhân ở  khu công nghiệp Thạnh Phú) tổ chức ăn nhậu tại phòng trọ số 4 của ông Lý Xuân Hậu, ở ấp 5, xã Thạnh Phú (huyện Vĩnh Cửu). Sau một thời gian "chén tạc, chén thù", đến 15 giờ cùng ngày thì Tuấn, Huynh, Duy rủ nhau đi đánh bida, còn Hải lấy xe đi kiếm phòng trọ để thuê chỗ ở mới. Do không kiếm được phòng trọ để thuê nên Hải quay về lại  phòng trọ của ông Hậu tìm các đối tượng nêu trên và bảo tất cả dọn đồ đi nơi khác vì ông Hậu đòi lấy lại phòng. Sau đó, Hải  tiếp tục điều khiển xe mô-tô số 85R2-5050 chạy từ bên trong bến xe Thạnh Phú ra đường 768 hướng về phía  Công ty Chang Shin. Vừa chạy ra đến đường 768, cao hứng, Hải nhấc đầu xe mô tô lên và chạy 1 bánh. Cùng lúc  đó, hai chiến sĩ cảnh sát giao thông Công an huyện Vĩnh Cửu là Hoàng Minh Tuân và Nguyễn Văn Đức đi làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát ngang qua đã phát hiện. Thấy Hải đã vi phạm quy định về trật tự an toàn giao thông  đường bộ nên anh Tuân và anh Đức ra hiệu cho Hải dừng xe để kiểm tra, lập biên bản vi phạm. Anh Đức yêu cầu Hải xuất trình các loại giấy tờ liên quan khi đang điều khiển phương tiện trên đường nhưng Hải chỉ có giấy phép lái xe còn các loại giấy chứng nhận đăng ký phương tiện, giấy bảo hiểm... không có. Do vậy anh  Đức và anh Tuân phải lập biên bản tạm giữ phương tiện là chiếc mô tô của Hải để chờ xử lý. Năn nỉ anh Đức mãi cũng không  được bỏ qua lỗi vi phạm nên Hải bỏ về phòng trọ của ông Hậu để nói lại  cho Tuấn, Duy, Huynh biết. Sau đó, Hải kêu Huynh lấy xe mô tô số 85R7-0713 chở Hải đến chỗ anh Đức đang lập biên bản năn nỉ xin lại xe. Anh Đức không đồng  ý và yêu cầu Hải ký tên vào biên bản vi phạm nhưng Hải không ký, buộc lòng anh Đức phải mời anh Nguyễn Hữu Cảnh, cư ngụ ở ấp Vàm, xã Thiện Tân là thợ sửa đồng hồ gần đó chứng kiến sự việc với tư cách là người làm chứng. Trên đường anh Đức và anh Tuân đưa chiếc mô tô vi phạm về trụ sở Công an xã Thiện Tân để lưu giữ thì Hải bàn bạc với Tuấn, Duy, và Huynh: "Tụi nó có 2 thằng, mình đuổi theo để đánh và lấy xe lại". Với đề nghị của Hải được cả bọn  đồng ý. Ngay sau đó, cả nhóm lấy chiếc mô tô  số 85R7-0713 chở 4 đuổi theo anh Đức và Tuân. Khi chạy đến khu vực trước cổng Trường THPT Thạnh Phú  thì cả bọn đuổi kịp anh Tuân và cúp đầu xe. Tuấn, Hải, Duy, liền nhảy xuống lao vào đánh vào mặt, vào người anh Tuân. Bị số đông áp đảo, anh Tuân phải bỏ xe chống trả. Phát hiện anh Tuân bị đánh trong khi đang làm nhiệm vụ, nên anh Tống Văn Sáu, ngụ tại ấp 6 (xã Thạnh Phú)  và anh Nguyễn Văn Đại, bộ đội thuộc Bộ chỉ huy quân sự tỉnh đi ngang qua đã hỗ trợ anh Tuân, bắt giữ được tên Hoàng Long Hải. Tên Duy đã kịp chạy thoát. Trong lúc lộn xộn, tên Tuấn đã lấy chiếc xe mô tô vi phạm số 85R2-5050 chạy trốn vào một con hẻm ở ấp 5 (xã Thạnh Phú) nhưng đã bị một người dân là anh Nguyễn Thanh Tuấn, cư ngụ cùng ấp truy đuổi, bắt giữ.

Nhận thấy hành vi vi phạm của  các  bị can nêu trên là khá nghiêm trọng, cố tình thực hiện hành vi phạm tội đến cùng, bất chấp pháp luật. Hành vi trên đã cấu thành tội cướp tài sản được quy định tại điều 133 Bộ luật hình sự nên Công an huyện Vĩnh Cửu đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Chế Kim Duy, Hoàng Long Hải, Hoàng Long Huynh và Trịnh Quốc Tuấn để lập hồ sơ xử lý theo pháp luật.

 Đ.V

 

Tin xem nhiều