Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Cướp giật trên đường, mỗi tên lãnh 5 năm tù giam

10:09, 23/09/2006

Thời gian gần đây nạn cướp giật tài sản người đi đường liên tục xảy ra trên địa bàn Đồng Nai. Bọn cướp giật thường sử dụng xe máy có phân khối lớn để theo dõi con mồi là những phụ nữ hay mang theo giỏ xách, bóp... có đựng tài sản.

Thời gian gần đây nạn cướp giật tài sản người đi đường liên tục xảy ra trên địa bàn Đồng Nai. Bọn cướp giật thường sử dụng xe máy có phân khối lớn để theo dõi con mồi là những phụ nữ hay mang theo giỏ xách, bóp... có đựng tài sản. Khi đến những đoạn đường vắng, chúng ép xe nạn nhân, giật tài sản rồi rồ ga phóng chạy. Để hạn chế tình trạng cướp giật xảy ra, lực lượng Công an trong tỉnh đã có nhiều biện pháp đấu tranh, mở nhiều chuyên án truy quét, qua đó đã bắt giữ hàng trăm đối tượng phạm pháp. Nhưng nỗ lực của các cơ quan chức năng trong thời gian qua chỉ mới dừng lại ở sự kìm hãm chứ chưa giải quyết triệt để vấn nạn này. Để răn đe, giáo dục một cách nghiêm khắc các đối tượng phạm tội cướp giật, mới đây, Tòa án nhân dân tỉnh đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự đối với Nguyễn Mạnh Trung và đồng bọn.

Nguyễn Mạnh Trung, 20 tuổi, ngụ ấp Long Khánh 2, xã Tam Phước (huyện Long Thành) là thanh niên đã có vợ con nhưng không chí thú làm ăn mà hay tụ tập cùng bạn bè ăn chơi đàn đúm. Để có tiền tiêu xài, Trung đã rủ rê Nguyễn Hoàng Minh, 20 tuổi, ngụ KP3, phường Tam Hiệp, (TP. Biên Hòa) đi cướp giật tài sản. Tuy đã có việc làm ổn định ở một xí nghiệp nhưng nghe Trung bàn bạc, rủ rê đi ăn cướp, Minh thấy bùi tai nên cũng bằng lòng tham gia.

Khoảng 22 giờ ngày 14-4-2006, sau một chầu nhậu sương sương, Trung và Minh chở nhau trên một chiếc xe gắn máy rồi chạy dọc theo tuyến quốc lộ 1A từ Biên Hòa hướng về Trảng Bom để theo dõi người nào sơ ý là ra tay. Đến khu vực công viên 30-4 (thuộc phường Tân Biên, TP. Biên Hòa), chúng phát hiện chạy cùng chiều phía trước có hai phụ nữ cùng đi trên chiếc xe gắn máy có mang theo chiếc giỏ xách khá căng phồng nên liền bám theo. Khi qua khỏi cầu Suối Đỉa (thuộc xã Bình Minh, huyện Trảng Bom), thấy khu vực này khá vắng vẻ nên Trung ép xe hai phụ nữ này để Minh nhanh tay giật phắt lấy chiếc giỏ xách mà người phụ nữ ngồi sau đang cố giữ chặt rồi bỏ chạy. Mặc dù tri hô cầu cứu người đi đường và cố gắng đuổi theo để giành lại tài sản bị cướp, nhưng do bọn cướp chạy quá nhanh, hai phụ nữ này không đuổi kịp nên đành đến công an huyện trình báo vụ việc . Riêng Trung và Minh, sau khi giật được chiếc giỏ xách liền chạy thẳng một mạch đến thị trấn Trảng Bom mới ngừng lại kiểm tra "thành quả" vừa cướp được. Khi mở giỏ xách chúng phát hiện bên trong có 1 chùm chìa khóa, gần 17 triệu đồng và một số giấy tờ cá nhân của người bị hại. Vui mừng với cú vớ bẩm này, chúng cất tiền và giấy tờ vào bóp rồi chạy vào đường xã An Viễng để đi tắt ra quốc lộ 51. Nhưng khi bọn chúng ra quốc lộ 51, về đến khu vực xã Phước Tân (huyện Long Thành), thấy điệu bộ khả nghi, lực lượng cảnh sát giao thông tuần tra ở đây đã tiến hành kiểm tra và bắt giao cho lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội xử lý.

Thực ra, đây chưa phải là lần cướp giật đầu tiên của Trung và Minh. Trước đó 2 ngày, khoảng 20 giờ 30 phút ngày 12-4, Trung và Minh đã theo dõi và ra tay cướp giật giỏ xách của một phụ nữ tại khu vực đối diện Công ty gạch men Thanh Thanh (thuộc KCN Biên Hòa 1). Nhưng do chiếc giỏ xách người phụ nữ này máng chặt trên kính chiếc hậu nên chúng không giật được mà làm cho chị này ngã văng xuống đường. Ngoài ra, tại cơ quan cảnh sát điều tra, Trung và Minh còn khai nhận chỉ trong khoảng 10 ngày trước khi bị bắt, chúng đã nhiều lần thực hiện hành vi ép xe cướp giật tài sản người đi đường dọc trên quốc lộ 1A thuộc địa bàn TP. Biên Hòa và huyện Trảng Bom với số tài sản cướp được tổng cộng hơn 20 triệu đồng.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Nguyễn Mạnh Trung và Nguyễn Hoàng Minh mỗi tên 5 năm tù. Đây là mức án khá nghiêm khắc nhằm răn đe đối với tội phạm cướp giật tài sản đang lộng hành trên đường phố hiện nay.

Phạm Mai

Tin xem nhiều