Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Xã Xuân Hiệp "nói không" với ma túy!

10:08, 16/08/2006

Xuân Hiệp là xã có đông đồng bào Việt Kiều Campuchia hồi hương sinh sống. Địa bàn rộng, lại có tuyến quốc lộ 1A ngang qua, những năm gần đây Xuân Hiệp xuất hiện ngày càng nhiều các loại tội phạm. Trong đó, tội phạm về ma túy trong thanh thiếu niên có chiều hướng gia tăng.

Xuân Hiệp là xã có đông đồng bào Việt Kiều Campuchia hồi hương sinh sống. Địa bàn rộng, lại có tuyến quốc lộ 1A ngang qua, những năm gần đây Xuân Hiệp xuất hiện ngày càng nhiều các loại tội phạm. Trong đó, tội phạm về ma túy trong thanh thiếu niên có chiều hướng gia tăng. Đứng trước tình hình trên, trong những năm qua, được sự chung tay góp sức của quần chúng nhân dân. Đội cảnh sát phòng chống ma túy Công an huyện Xuân Lộc đã ra quân truy quét quyết liệt nên nhiều tụ điểm buôn bán, hút chích đã bị triệt phá.

Anh Trần Đình Một, công an viên phụ trách hình sự - ma túy xã Xuân Hiệp cho biết: Tình hình ma túy trên địa bàn xã từ năm 2002- 2004 khá phức tạp và là địa bàn trọng điểm của huyện Xuân Lộc. Đội cảnh sát phòng chống ma túy tăng cường công tác kiểm tra và xử lý các đối tượng sử dụng chất ma túy với phương thức "vào tận cửa- gõ tận nhà". Quá trình xử lý hồ sơ đã phát hiện 40 trường hợp mua bán và sử dụng ma túy. Kết quả giáo dục cho đến thời điểm này hiện còn 11 trường hợp. Ban công an xã lập hồ sơ đề nghị UBND xã giao cho các ban, ngành, đoàn thể cùng tham gia quản lý giáo dục đối với 11 đối tượng này. Đặc biệt, 6 tháng đầu năm 2006, tình hình ma túy trên địa bàn xã Xuân Hiệp đã giảm rõ rệt và không phát sinh trường hợp nào.

Việc đấu tranh cảm hóa các đối tượng tiêm chích, sử dụng ma túy luôn gặp nhiều khó khăn vì hầu hết đều là thanh thiếu niên (gần 90% nằm trong độ tuổi từ 16- 30 tuổi, có trình độ học vấn thấp, lại thiếu sự quan tâm giáo dục của gia đình). Các em thường xuyên vắng nhà và cùng bạn bè tụ tập lêu lỏng ăn chơi.

Nếu những năm trước đây xã Xuân Hiệp là một địa bàn trọng điểm về tệ nạn tiêm chích, ma túy thì giờ đây cuộc sống của người dân đã trở nên bình yên. Tuy nhiên, để nói không với vấn nạn ma túy đòi hỏi cần phải có sự quản lý của gia đình, tác động của xã hội và đặc biệt là vấn đề giải quyết vốn, tạo công ăn việc làm cho thanh niên nông thôn.

T.C

Tin xem nhiều