
Chiều ngày 29-8-2006, tại trại tạm giam B5, Hội đồng tư vấn đặc xá tỉnh đã tổ chức công bố quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá, tha tù trước thời hạn cho 102 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù tại các trại tạm giam, tạm giữ thuộc Công an Đồng Nai nhân kỷ niệm 61 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9. Đây là việc làm thể hiện tính nhân đạo của Đảng, Nhà nước đối với những người lầm lỗi biết ăn năn hối cải, phấn đấu tu dưỡng sửa chữa lỗi lầm.
![]() |
| Phó chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Nga trao quyết định đặc xá, tha tù trước thời hạn cho các phạm nhân |
Chiều ngày 29-8-2006, tại trại tạm giam B5, Hội đồng tư vấn đặc xá tỉnh đã tổ chức công bố quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá, tha tù trước thời hạn cho 102 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù tại các trại tạm giam, tạm giữ thuộc Công an Đồng Nai nhân kỷ niệm 61 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9. Đây là việc làm thể hiện tính nhân đạo của Đảng, Nhà nước đối với những người lầm lỗi biết ăn năn hối cải, phấn đấu tu dưỡng sửa chữa lỗi lầm.
Thượng tá Vũ Đức Minh, giám thị Trại tạm giam B5 cho biết, các phạm nhân được đặc xá lần này đã được Hội đồng tư vấn đặc xá tỉnh xét khá kỹ trước khi đề nghị Chủ tịch nước ra quyết định đặc xá. Phần lớn trong số họ đều có mức án phạt tù từ 6 tháng đến 7 năm với các tội danh vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông, đánh bạc, trộm cắp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy, cướp giật, hiếp dâm v.v... và đã có 2/3 thời gian chấp hành hình phạt. Trong thời gian thụ hình, các phạm nhân này đã nhận ra lỗi lầm, biết ăn năn hối cải, phấn đấu học tập, cải tạo tốt và thực sự tiến bộ. Nhìn những phạm nhân đang háo hức vui mừng chờ đợi giây phút được nhận quyết định đặc xá trở về đoàn tụ với gia đình, chúng tôi hết sức cảm thông và chia sẻ niềm vui với họ.
Anh Nguyễn Thiện Phương, 44 tuổi, cư ngụ ở KP4, phường Quyết Thắng (TP. Biên Hòa) được tha tù lần này xúc động cho biết: "Được đặc xá là niềm hạnh phúc lớn lao cho bản thân tôi và gia đình. Thời gian chấp hành hình phạt, các cán bộ quản giáo đã hết sức giúp đỡ, giáo dục cho tôi nhận thấy lỗi lầm, gột rửa được tội lỗi để được trở về với gia đình, cộng đồng. Tôi tự hứa với lòng mình là sẽ phấn đấu sống tốt hơn, có ích hơn và không bao giờ vi phạm pháp luật nữa...". Cùng suy nghĩ như anh Phương, anh Phạm Minh Hùng, 30 tuổi, cư ngụ ở Yên Khánh (tỉnh Ninh Bình) bộc bạch: "Tôi bị phạt 24 tháng tù về tội vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông, gây tai nạn làm chết 2 người ở Trảng Bom. Trong thời gian chấp hành hình phạt, tôi hết sức ăn năn ray rức về hậu quả do mình gây ra. Do vậy, tôi ra sức phấn đấu học tập, cải tạo tốt để chuộc lại lỗi lầm. Trở về gia đình, nếu như được tiếp tục hành nghề lái xe thì tôi nguyện sẽ cố gắng để không bao giờ gây ra trường hợp đáng tiếc nào nữa".
Có lẽ tâm sự của anh Hùng, anh Phương cũng giống như những phạm nhân được đặc xá, tha tù trước thời hạn lần này đủ để mọi người có niềm tin và hy vọng rằng họ đã quyết tâm rủ bỏ quá khứ tội lỗi để tái hòa nhập với cuộc sống cộng đồng. Với những niềm hy vọng đó, trước khi tiễn các phạm nhân được đặc xá tha thù trước thời hạn về với gia đình, bà Huỳnh Thị Nga, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng tư vấn đặc xá tỉnh còn dặn dò các phạm nhân phải phấn đấu, rèn luyện để trở thành công dân tốt, sống có trách nhiệm với gia đình và xã hội. Bà cũng yêu cầu chính quyền các cấp cần tạo điều kiện để người được đặc xá có công ăn việc làm, giúp họ có cơ hội tham gia công việc xã hội.
Đức Việt


![[Chuỗi Video] Địa chỉ đỏ Đồng Nai: Chiến thắng Phước Long - Niềm tự hào lịch sử của vùng đất anh hùng](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/screenshot_1776426103_20260417184317.jpeg?width=400&height=-&type=resize)










