Qua hơn 2 tháng triển khai cuộc vận động "Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ", Công an huyện Long Thành là một trong những đơn vị thực hiện cuộc vận động này khá hiệu quả. Không những đơn vị tạo ra sự chuyển biến tích cực trong các hoạt động nghiệp vụ, quản lý xây dựng đơn vị mà thông qua cuộc vận động này, mối quan hệ giữa công an và nhân dân còn ngày càng được thắt chặt, gắn bó hơn. Người dân cảm thấy an tâm khi có việc cần nhờ đến sự giúp đỡ của cơ quan công an.
Qua hơn 2 tháng triển khai cuộc vận động "Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ", Công an huyện Long Thành là một trong những đơn vị thực hiện cuộc vận động này khá hiệu quả. Không những đơn vị tạo ra sự chuyển biến tích cực trong các hoạt động nghiệp vụ, quản lý xây dựng đơn vị mà thông qua cuộc vận động này, mối quan hệ giữa công an và nhân dân còn ngày càng được thắt chặt, gắn bó hơn. Người dân cảm thấy an tâm khi có việc cần nhờ đến sự giúp đỡ của cơ quan công an.
Trao đổi với chúng tôi về vấn đề trên, thượng tá Nguyễn Hữu Sào, Trưởng công an huyện Long Thành thừa nhận: "Kể từ khi triển khai cuộc vận động, Công an Long Thành bước đầu đã tạo ra được nhiều chuyển biến tích cực trong cách nghĩ, cách làm. Ý thức tự giác và tinh thần trách nhiệm của từng cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị được nâng lên. Dưới mắt người dân, hình ảnh người chiến sĩ công an càng trở nên gần gũi, thân thiện...". Cũng theo Thượng tá Nguyễn Hữu Sào, có được chuyển biến ấy, toàn đơn vị đã phải tập trung nỗ lực, phấn đấu kiên trì. Dựa vào nội dung của cuộc vận động, Đảng ủy, Ban chỉ huy Công an huyện đã tập trung giáo dục, quán triệt cho CBCS về ý nghĩa, tầm quan trọng của đợt sinh hoạt chính trị này, đồng thời chấn chỉnh lại lề lối, tác phong của CBCS khi tiếp túc, giải quyết công việc cho người dân. Công an huyện cũng đã chọn 2 đơn vị là Đội cảnh sát giao thông - trật tự và Công an xã An Hòa làm điểm. Riêng đối với các ban, đội nghiệp vụ còn lại cũng phải xây dựng kế hoạch hành động để hưởng ứng tốt cuộc vận động. Đáng lưu ý là trong quá trình triển khai cuộc vận động, Công an huyện đã rà soát lại toàn bộ quy trình tác nghiệp của các ban, đội nghiệp vụ. Lược bỏ những thủ tục không cần thiết lâu nay vẫn làm cho người dân phiền hà. Chẳng hạn ở Đội nghiệp vụ quản lý hành chính về trật tự xã hội, qua cải tiến lại quy trình công tác, đội đã niêm yết công khai toàn bộ những hồ sơ, thủ tục cần thiết trong việc đăng ký quản lý hộ khẩu, cấp đổi chứng minh nhân dân (CMND) cho người dân biết để khi cần là bà con chủ động liên hệ giải quyết đỡ phải tốn công đi lại nhiều lần. Ngoài cải tiến này, Đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội còn thực hiện mỗi tuần từ 3-5 ngày tổ chức làm, cấp đổi CMND cho bà con. Thậm chí, có khi anh em làm cả ngày chủ nhật để giải tỏa cho hết số lượng người cần cấp, đổi CMND mà trong ngày thường làm không kịp. Trong khi đó, các ban, đội nghiệp vụ khác trong đơn vị đều tổ chức được các thùng thư góp ý để người dân đóng góp xây dựng lực lượng công an. Mọi góp ý của bà con đều được nghiên cứu tiếp thu để công tác phục vụ nhân dân của Công an Long Thành ngày càng được hoàn thiện.
Thượng tá Nguyễn Hữu Sào còn cho biết, do tầm quan trọng và ý nghĩa của cuộc vận động này nên Công an huyện đã chủ động tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện ra nghị quyết chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền cơ sở, MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể theo dõi, tuyên truyền, vận động nhân dân phối hợp, hỗ trợ, tạo mọi điều kiện thuận lợi giúp đỡ lực lượng công an. Hiện nay, Công an huyện đã có kế hoạch định hướng cứ 3 tháng 1 lần, lãnh đạo Công an huyện sẽ đối thoại với các ban, ngành, đoàn thể. Đối với công an cấp xã, việc này được thực hiện mỗi tháng 1 lần. Mục đích của những cuộc đối thoại là để nghe người dân đóng góp, xây dựng lực lượng công an. Ngoài biện pháp trên, Công an huyện còn phổ biến rộng rãi số điện thoại các đồng chí lãnh đạo Công an huyện và các ban, đội nghiệp vụ để người dân biết chủ động liên hệ mỗi khi có việc cần. Có thể nói, với các biện pháp tổ chức thực hiện trên, qua hơn 2 tháng triển khai cuộc vận động, dù còn nhiều việc cần phải tiếp tục chấn chỉnh, khắc phục nhưng những đổi thay của Công an Long Thành trong cung cách, lề lối phục vụ người dân rất đáng được ghi nhận. Sắp tới đây, qua sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2006, Công an huyện sẽ có dịp đi sâu chấn chỉnh hơn nữa tổ chức bộ máy, xác định trách nhiệm của từng CBCS trong công tác phục vụ nhân dân, loại dần những tồn tại khuyết điểm để cuộc vận động thực sự đạt được nhiều kết quả tốt hơn, vững chắc hơn.
Đức Việt

![[Video_Chạm 95] Phường Bình Phước](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/4_c95_binh_phuoc.mp4.00_00_45_19.still001_20251221105654.jpg?width=400&height=-&type=resize)


![[Video_Chạm 95] Xã Định Quán](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/dinh-quan_20251220110114.jpg?width=400&height=-&type=resize)









