Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Lại rộ lên nạn trộm cắp "vàng trắng" ở Long Thành

11:07, 22/07/2006

Thời gian gần đây, tình hình trộm cắp mủ cao su ở các nông trường trên địa bàn huyện Long Thành lại rộ lên và diễn biến khá phức tạp. Do giá mủ cao su trên thị trường ngày một tăng cao nên đã thu hút khá đông người tham gia vào đội quân trộm cắp mủ.

Tuần tra bảo vệ vườn cây cao su ở Nông trường cao su Long Thành.

Thời gian gần đây, tình hình trộm cắp mủ cao su ở các nông trường trên địa bàn huyện Long Thành lại rộ lên và diễn biến khá phức tạp. Do giá mủ cao su trên thị trường ngày một tăng cao nên đã thu hút khá đông người tham gia vào đội quân trộm cắp mủ. Bên cạnh đối tượng trộm cắp là người cư ngụ tại địa phương, còn có cả những đối tượng ở các địa bàn khác cũng tìm đến đây hoạt động. Chỉ tính riêng trong  khoảng  thời gian từ trung tuần tháng  5  đến  thượng  tuần  tháng 6-2006, bọn trộm đã đột nhập vào vườn cây của các nông  trường cao su Long Thành, Bình Sơn, An Viễng trộm cắp nhiều tấn mủ tạp, đồng thời còn làm hư hỏng hàng trăm cây cao su đang độ thu hoạch mủ, gây nhiều thiệt hại cho các nông trường, làm thất thoát một số lượng lớn nguồn "vàng trắng" của nhà nước.

Một cán bộ có trách nhiệm của Công an huyện Long Thành cho biết, nếu như trước đây, đối tượng trộm cắp mủ cao su phần lớn là trẻ em và người già thì hiện nay còn có cả những người trong độ tuổi lao động. Người già và trẻ em chỉ vào các vườn cây để trộm các loại mủ tạp, mủ bèo còn sót lại sau khi công nhân nông trường đã thu gom. Nhưng những đối tượng trộm cắp đang trong độ tuổi lao động thì có  hành vi táo tợn hơn. Chúng không chờ đợi để vét mủ bèo, mủ tạp mà còn cạo cả cây cao su để lấy mủ. Do không có tay nghề và kỹ thuật chuyên môn nên khi thao tác cạo trộm mủ cao su, bọn này đã phá hỏng "miệng cây" mà các công nhân đã "mở" trước đó, làm cho cây bị hỏng không thể khai thác được nữa. Cụ thể, ở Nông trường cao su Long Thành, trong 3 đêm của nửa đầu tháng 5 vừa qua,  bọn trộm đã đột nhập vào vườn cây cao su  ở địa bàn xã Long Đức dùng dụng cụ mở "miệng cây" để lấy mủ nước, làm cho 260 cây cao su đang độ tuổi khai thác của nông trường bị hư hỏng không thể phục hồi. Tiếp đến, vào một đêm giữa tháng 6 -2006, bọn trộm đột  nhập vào nông trường cao su Bình Sơn dùng dụng cụ "mở miệng" cây lấy mủ, làm thiệt hại 186 cây cao su. Đêm 21-6, bọn trộm lại đột nhập vào vườn cây của Nông trường cao su An Viễng dùng thủ đoạn trên để trộm mủ làm thiệt hại 86 cây cao su.

Theo tính toán của các nông trường cao su, từ hành vi phá hoại của bọn trộm cắp đã làm thiệt hại cho các nông trường hàng trăm triệu đồng. Tuy nhiên, vấn đề quan trọng hơn là những hành vi này làm ảnh hưởng rất lớn đến việc thực hiện kế hoạch của từng ban, đội sản xuất và của cả nông trường, ảnh hưởng đến đời sống của những công nhân trực tiếp khai thác các vườn cây. Trước tình hình nêu trên, lãnh đạo các nông trường cao su đã có văn bản gởi Công an huyện Long Thành và công an các xã có vườn cây cao su để nhờ can thiệp, giúp đỡ. Qua nhiều ngày điều tra, xác minh kết hợp với việc tổ chức lực lượng kiên trì mật phục, trong thời gian từ 14-5 đến 21-6, Công an huyện Long Thành đã lần lượt phát hiện và bắt giữ 3 nhóm đối tượng chuyên "mở miệng" cây cao su để trộm cắp mủ. Nhóm thứ nhất gồm vợ chồng Nguyễn Thanh Hiền, cư ngụ ở xã Long Đức, đã 3 lần đột nhập vào vườn cây cao su ở xã Long Đức, phá hoại 260 cây cao su. Nhóm thứ hai gồm 2 đối tượng là Nguyễn Văn Hào, 26 tuổi, cư ngụ ở khu phố 1, phường Trảng Dài (TP. Biên Hòa) và đối tượng Tuấn (đang bỏ trốn). Nhóm này đã trực tiếp gây ra vụ phá hoại 186 cây cao su ở Nông trường cao su Bình Sơn. Nhóm thứ ba gồm 4 đối tượng là Nguyễn Thị Thu Ba (44 tuổi), Lê Thị Trúc Ly (21 tuổi), cư ngụ ở ấp Bàu Cá, xã Trung Hòa (huyện Trảng Bom), Phan Quốc Thái và Phan Ngọc Thành, cư ngụ ở xã Bình An (huyện Long Thành). Nhóm này gây ra vụ phá hoại 86 cây cao su ở Nông trường cao su An Viễng.

Được biết, hiện Công an huyện Long Thành đã khởi tố vụ án và khởi tố một số bị can để tiếp tục điều tra làm rõ.

 Đ.V

 

Tin xem nhiều