
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh và Ban giám đốc Công an tỉnh về việc đẩy mạnh công tác đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm trong đợt cao điểm phòng chống tội phạm từ 15-3 đến 19-5, Đội Cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy (gọi tắt là Đội Cảnh sát phòng chống ma túy) thuộc Công an Biên Hòa đã lập kế hoạch điều tra và tiến hành triệt phá nhiều băng nhóm tội phạm ma túy nguy hiểm trên địa bàn TP. Biên Hòa.
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh và Ban giám đốc Công an tỉnh về việc đẩy mạnh công tác đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm trong đợt cao điểm phòng chống tội phạm từ 15-3 đến 19-5, Đội Cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy (gọi tắt là Đội Cảnh sát phòng chống ma túy) thuộc Công an Biên Hòa đã lập kế hoạch điều tra và tiến hành triệt phá nhiều băng nhóm tội phạm ma túy nguy hiểm trên địa bàn TP. Biên Hòa. Kết thúc đợt cao điểm, Đội Cảnh sát phòng chống ma túy Biên Hòa đã triệt phá 19 vụ với 68 đối tượng mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy; thu giữ 5 cục, 1,5 phân, 90 tép heroin, 5kg cần sa khô, 20 bộ ống chích, 17,6 triệu đồng và nhiều tang vật phạm tội. Đồng thời, đội cũng đã tiến hành khảo sát, lập hồ sơ đưa 21 đối tượng đi cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm giáo dục lao động xã hội tỉnh.
Với việc đấu tranh quyết liệt của các cơ quan chức năng, tình hình tội phạm ma túy trên địa bàn Biên Hòa đã giảm đáng kể. Tuy nhiên, bọn tội phạm vẫn cố tìm cách thay đổi phương thức; thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt hơn để tiếp tục hoạt động. Đặc biệt, nhằm né tránh sự theo dõi của công an, chúng chuyển sang hoạt động ở vùng giáp ranh. Trong các phòng trọ ở vùng giáp ranh Biên Hòa với tỉnh Bình Dương hay quận Thủ Đức (TP.Hồ Chí Minh), bọn chúng dùng điện thoại di động liên lạc lôi kéo con nghiện đến để mua bán, sử dụng ma túy.
Tiếp tục phát huy tinh thần tấn công trấn áp tội phạm trong đợt cao điểm đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy, tháng 6-2006, Đội Cảnh sát phòng chống ma túy Biên Hòa đã chủ động phối hợp với các xã, phường vùng giáp ranh mở rộng địa bàn điều tra, trấn áp tội phạm nhằm ngăn chặn, hạn chế nguồn ma túy tuồn vào TP. Biên Hòa. Sau quá trình điều tra, theo dõi hoạt động của bọn tội phạm ma túy, ngày 8-6, các chiến sĩ của Đội Cảnh sát phòng chống ma túy BH phối hợp cùng Công an quận Thủ Đức bất ngờ đột kích và bắt giữ 2 đối tượng Bùi Quốc Minh, 28 tuổi, ngụ tại phường Tam Phú, quận Thủ Đức (TP.Hồ Chí Minh) và Ngô Thị Mây, 17 tuổi, quê ở huyện Cái Bè (tỉnh Tiền Giang), thu 21 tép heroin, 1 điện thoại di động và 6,2 triệu đồng. Hai đối tượng này đều là con nghiện, cặp bồ và thuê nhà trọ sống chung với nhau ở Thủ Đức để bán ma túy cho các con nghiện ở Biên Hòa.
Tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, Đội Cảnh sát phòng chống ma túy Biên Hòa đã xác định được những đối tượng cung cấp ma túy cho Minh và Mây. Liền sau đó, ngày 10-6, Đội Cảnh sát phòng chống ma túy BH đã tổ chức bao vây bắt khẩn cấp tên Nguyễn Văn Anh, 37 tuổi, ngụ tại phường Tân Thới Hiệp, quận 12 (TP.Hồ Chí Minh), thu giữ 3 chỉ heroin, 1 điện thoại di động và 1 cân điện tử mini dùng để cân heroin. Qua đấu tranh khai thác tên Anh, đội tiếp tục bắt giữ đối tượng cung cấp ma túy là Đỗ Hồng Châu, 29 tuổi, ngụ tại phường 10, quận Gò Vấp (TP.Hồ Chí Minh), thu giữ 5 phân heroin cùng các phương tiện phạm tội. Hai đối tượng này đều là con nghiện lâu năm chuyển sang hoạt động buôn bán ma túy và thường bán heroin cho các con nghiện ở địa bàn Biên Hòa qua giao dịch bằng điện thoại di động.
Như vậy, chỉ trong vòng 3 ngày, với tinh thần trách nhiệm cao, lực lượng cảnh sát phòng chống ma túy Biên Hòa đã triệt phá được ổ nhóm buôn bán ma túy rất tinh vi ở vùng giáp ranh. Qua đó, đã chặt đứt nguồn cung cấp ma túy vào nội ô TP. Biên Hòa, góp phần hạn chế hoạt động tội phạm ma túy trên địa bàn. Đây là thành tích rất đáng biểu dương của các chiến sĩ công an Biên Hòa trong đợt cao điểm phòng chống tội phạm ma túy.
Phạm Mai














