Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

87 năm tù dành cho bọn giết người

09:05, 25/05/2006

Ngày 24-5-2006, tại phường Long Bình (TP. Biên Hòa), Tòa án nhân dân tỉnh đã mở phiên tòa lưu động xét xử hình sự sơ thẩm và tuyên phạt Phạm Văn Tiến là 16 năm tù; Trần Quốc Đạm: 12 năm; Trần Xuân Tuấn: 12 năm; Thái Thanh Tuấn 7 năm; Nguyễn Thị Hoàng Anh Vân: 8 năm; Chu Văn Trí: 8 năm; Tạ Văn Tam: 7 năm; Phạm Văn Đường: 7 năm; Trần Việt Hải: 6 năm và Chu Ngọc Trọng: 4 năm về tội giết người.

Ngày 24-5-2006, tại phường Long Bình (TP. Biên Hòa), Tòa án nhân dân tỉnh đã mở phiên tòa lưu động xét xử hình sự sơ thẩm và tuyên phạt Phạm Văn Tiến là 16 năm tù; Trần Quốc Đạm: 12 năm; Trần Xuân Tuấn: 12 năm; Thái Thanh Tuấn 7 năm; Nguyễn Thị Hoàng Anh Vân: 8 năm; Chu Văn Trí: 8 năm; Tạ Văn Tam: 7 năm; Phạm Văn Đường: 7 năm; Trần Việt Hải: 6 năm và Chu Ngọc Trọng: 4 năm về tội giết người.

 

Được biết, Nguyễn Thị Hoàng Anh Vân (43 tuổi, ngụ ấp 2, xã Xuân Đường, Cẩm Mỹ) cùng con gái là Trần Nguyễn Vân Anh làm chung công ty và thuê cùng dãy nhà trọ với Lê Thị Thùy Liên ở KP5, phường Long Bình (TP. Biên Hòa). Trong quá trình làm việc và sinh hoạt tại phòng trọ, giữa mẹ con Anh Vân và chị Liên nảy sinh mâu thuẫn, nên Anh Vân đã nhờ bạn trai của con gái là Trần Quốc Đạm (21 tuổi, ngụ ở xã Lộc Châu, TX.Bảo Lộc, Lâm Đồng) can thiệp. Do bạn trai của chị Liên là Nguyễn Duy An (sinh 1980, ngụ ở xã Tân Hiệp, Long Thành) đứng ra bênh vực nên ngày 14-6-2005, Đạm tìm bạn cùng quê là Phạm Văn Đường (23 tuổi) và Chu Văn Trí (21 tuổi, ngụ Khu phố 3, phường Bình Đa, Biên Hòa) đi đánh Nguyễn Duy An. Nhận lời Đạm, Trí rủ thêm nhóm bạn ngụ ở phường Long Bình gồm Tạ Văn Tam (19 tuổi), Phạm Văn Tiến (18 tuổi), Thái Thanh Tuấn (16 tuổi), Trần Xuân Tuấn (22 tuổi), Trần Việt Hải (18 tuổi) và Chu Ngọc Trọng (17 tuổi) vác mã tấu, dao bấm, ống tuýp sắt cùng kéo đến bao vây phòng trọ của Liên ở. Khi đến hiện trường, thấy An và Nguyễn Quốc Bảo (em trai An) đang ở trong phòng, Tiến và Thái Thanh Tuấn dùng mã tấu và dao bấm xông vào tấn công. Bảo bỏ chạy thì bị Tuấn rượt theo dùng mã tấu chém vào người 3 nhát gây thương tích. Riêng An dùng dao Thái Lan chống trả thì bị Tiến dùng dao bấm đâm nhiều nhát vào ngực và bụng khiến ngất xỉu và chết khi đưa đi cấp cứu tại bệnh viện 7B. Trong lúc đánh nhau, Đạm và các tên còn lại đứng ngoài hỗ trợ đồng bọn và tổ chức tẩu thoát khỏi hiện trường sau khi gây án.

Riêng đối với các bị cáo Trần Xuân Tuấn, Thái Thanh Tuấn và Chu Ngọc Trọng, trước khi đưa ra xét xử tại phiên tòa này, Tòa án nhân dân thành phố Biên Hòa đã phạt Trần Xuân Tuấn tổng cộng 4 năm 8 tháng tù về tội cố ý gây thương tích và trộm cắp tài sản; Thái Thanh Tuấn 3 năm tù về tội cố ý gây thương tích và Chu Ngọc Trọng 6 tháng tù về tội trộm cắp tài sản. Do đó, Hội đồng xét xử đã cộng thêm vào mức án tổng cộng đối với Trần Xuân Tuấn là 16 năm 8 tháng tù, Thái Thanh Tuấn 10 năm tù và Chu Ngọc Trọng 4 năm 6 tháng tù.

Phạm Mai

Tin xem nhiều