Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Xung quanh vụ một thượng tá công an TP. Hồ Chí Minh tử vong do đạn súng săn

11:04, 27/04/2006

Vào khoảng 11 giờ ngày 23-4, người dân ở km03 trên tỉnh lộ 767 thuộc ấp Sông Mây, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom nghe một tiếng súng nổ phát ra từ trên xe U-oát có gắn còi hụ mang biển số xanh của TP. Hồ Chí Minh đang từ hướng Trị An chạy ra.

Thác Suối Ràng, địa điểm khá đẹp ở gần trạm 2, phân khu Vĩnh An, nơi mà nhóm của ông Tài đến tham quan vào chiều ngày 21-4.

Vào khoảng 11 giờ ngày 23-4, người dân ở km03 trên tỉnh lộ 767 thuộc ấp Sông Mây, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom nghe một tiếng súng nổ phát ra từ trên xe U-oát có gắn còi hụ mang biển số xanh của TP. Hồ Chí Minh đang từ hướng Trị An chạy ra. Tuy nhiên, sau tiếng súng nổ, chiếc xe trên vẫn không dừng lại mà chạy thẳng về bệnh viện đa khoa khu vực Thống Nhất. Người bị thương là thượng tá Nguyễn Tấn Tài (sinh năm 1957, Phó phòng cảnh sát bảo vệ và hỗ trợ tư pháp thuộc Công an TP. HCM) được sơ cấp cứu. Thấy tình trạng nguy kịch của ông Tài (do bị đạn bắn từ hàm lên vùng đầu), hai người đi cùng là tài xế xe U- oát và thiếu tá Nguyễn Văn Dần (sinh năm 1957, cán bộ Trường Nghiệp vụ Công an TP. HCM) xin chuyển bệnh nhân về bệnh viện 115 TP. HCM bằng xe cứu thương. Song vì vết thương quá nặng nên ông Tài đã chết. Điều đáng lưu ý là trên xe chở ông Tài có hai khẩu súng săn và một số thú rừng...

Phó giám đốc Khu Bảo tồn thiên nhiên và di tích Vĩnh Cửu (BTTN&DT, huyện Vĩnh Cửu) Nguyễn Danh Báo cho biết, sau khi nhận được thông tin có một nhóm người ở TP. HCM vào rừng săn bắn, sau đó trên đường trở về thì một người tử vong do bị súng săn cướp cò trúng vào đầu, sáng ngày 25-4, lãnh đạo Khu BTTN&DT đã triệu tập cuộc họp với tất cả các trạm bảo vệ. Tại cuộc họp này, nhân viên trạm 2 thuộc phân khu Vĩnh An (địa điểm giáp với Vườn quốc gia Cát Tiên) cho biết: Chiều ngày 21-4, có 4 người (khả năng có một người là dân địa phương) đi trên một chiếc xe đặc chủng có gắn còi hụ của Công an TP. HCM đến khu vực thác Suối Ràng tham quan. Số người này mang theo hành lý cá nhân và 2 khẩu súng săn. Cho đến tối, 4 người xin ngủ lại trạm. Sáng hôm sau (22-4), cả nhóm lên xe rời trạm, đi đâu không rõ. Theo ông Báo, việc một nhóm người mang súng săn vào rừng để săn bắn thú ở khu vực nào là rất khó phát hiện, vì rừng ở Khu BTTN&DT rộng mênh mông. Hơn nữa, khu vực thác Suối Ràng khá đẹp nên những ngày cuối tuần số người đến vui chơi khá đông. Thêm vào đó, 4 người đi xe đặc chủng và cho nhân viên bảo vệ biết họ đều là sĩ quan công an nên ai cũng ngại tìm hiểu mục đích đi rừng của nhóm người này.

Nói về những vi phạm khi nhóm của ông Tài tiến hành săn bắn thú rừng ở huyện Vĩnh Cửu, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Đồng Nai Nguyễn Văn Thịnh cho biết, ngày 24-4, Chi cục Kiểm lâm được cơ quan điều tra Công an Đồng Nai nhờ xác định số thú rừng mà ông Tài cùng những người đi cùng bắn được, Chi cục đã cử 5 cán bộ đến. Số thịt thú rừng thu giữ từ trên xe ông Tài đã được xác định, có 8 loại. Đó là: 5 con cheo cheo (Tagulus, nặng 0,4kg, thuộc nhóm IIB); 1 con cầy giông (Viverra zibetha, nặng 0,2kg, nhóm IIB0); 1 con chồn vàng (Mastes fluvigula, nặng 0,2 kg, nhóm động vật hoang dã thông thường); 7 con cầy vòi mốc (Pagumu larvata, nặng 12kg, nhóm động vật hoang dã thông thường); 1 con sóc đỏ (Sriurus spendens, nặng 0,5kg, nhóm động vật hoang dã thông thường); 1 con đại bàng đen (Aqula clanga, nặng 1 kg, nhóm động vật hoang dã thông thường); 1 con rùa đất (Heosemysgrandis, nặng 2,5 kg, nhóm IIB); 3 con gà rừng (Gallus gallus, nặng 0,5 kg, nhóm động vật hoang dã thông thường). Ngoài con rùa đất còn sống, số thú còn lại đều đã bị chết vì đạn súng săn. Trong số này, một số con còn nguyên lông, nhưng một số đã được thui, rửa sạch sẽ. Theo ông Thịnh, việc săn bắn thú rừng trái phép, dù với bất kỳ mục đích gì đều vi phạm Luật Bảo vệ và phát triển rừng...

Tạ Nguyên

 

Tin xem nhiều