Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Trong phong trào quần chúng tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm:
Truy bắt bọn "đua nóng" xe máy ở phường Hòa Bình và Thanh Bình

01:03, 30/03/2006

Chỉ trong vòng 3 tháng đầu năm nay, trên địa bàn TP. Biên Hòa liên tiếp xảy ra 284 vụ trộm cắp tài sản, tăng 55 vụ so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, nạn trộm cắp, "đua nóng" xe gắn máy đã diễn ra đáng báo động.

Chỉ trong vòng 3 tháng đầu năm nay, trên địa bàn  TP. Biên Hòa liên tiếp xảy ra 284 vụ trộm cắp tài sản, tăng 55 vụ so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, nạn trộm cắp, "đua nóng" xe gắn máy đã diễn ra đáng báo động.

 

Các phường nội ô của TP. Biên Hòa là tâm điểm mà bọn trộm cắp, "đua nóng" xe thường xuyên chú ý trong những tháng đầu năm nay, trong đó hai phường Thanh Bình và Hòa Bình, tình hình trộm cắp tăng vọt đến mức chóng mặt. Theo Phó công an phường Hòa Bình Nguyễn Ngọc Châu, từ ngày 21-1 đến 21-3, tức chỉ trong vòng 2 tháng, trên địa bàn phường đã xảy ra tới 12 vụ trộm cắp xe (tăng gấp 3 lần số vụ trộm cắp xe của năm trước), trong đó hầu hết là "đua nóng" và gần 60% vụ việc xảy ra ở khu vực công viên bờ sông, đường Nguyễn Văn Trị. Địa bàn giáp ranh với phường Hòa Bình là phường Thanh Bình cũng đã xảy ra 13 vụ trộm cắp xe. Tình hình trên đã gây tâm lý hoang mang, lo lắng trong nhân dân, nhiều người  tăng cường trang bị các phương tiện khóa chống trộm xe để bảo vệ tài sản của mình. Điều đáng nói là, theo đánh giá của các đồng chí có trách nhiệm trong Đội cảnh sát điều tra tội phạm, trật tự xã hội (Công an TP. Biên Hòa) thì trước nay hai phường này thường nằm ngoài phạm vi hoạt động của bọn "đua nóng".

Trước diễn biến phức tạp trên, Công an phường Hòa Bình và Thanh Bình đã tăng cường tổ chức các buổi họp dân, thường xuyên thông báo trên loa truyền thanh và nhắc nhở các hộ dân phải nâng cao ý thức tự bảo vệ tài sản của mình, đồng thời đề cao tinh thần cảnh giác, kịp thời phát hiện và báo cáo cho công an, chính quyền địa phương các trường hợp nghi vấn.

Phong trào quần chúng tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm đã được nhân dân hai phường hưởng ứng tích cực, thể hiện qua 2 vụ vây bắt thành công bọn trộm cắp, "đua nóng" xe máy diễn ra trong thời gian qua.

Lúc 17 giờ 30 ngày 20-3, anh Nguyễn Văn Ngà, thành viên tổ trật tự phường Hòa Bình trên đường đi làm về phát hiện 4 thanh niên đi trên 2 xe honda mang biển số 17FB-8512 và 38H4-8299 rong xe lên xuống nhiều vòng trên tuyến đường Nguyễn Văn Trị dọc công viên bờ sông. Đoạn đường này thời gian gần đây thường xảy ra các vụ "đua nóng" xe. Thấy có nhiều nghi vấn, anh Ngà điện thoại báo ngay  cho công an phường, đồng thời gọi thêm anh Trần Văn Sơn đang buôn bán ở chợ cá Biên Hòa sử dụng 2 xe Honda đeo bám số đối tượng này. Sau 30 phút chạy quanh một số tuyến đường trong phường, bọn khả nghi ghé vào tiệm bánh Tuấn Phát, số 87, đường Cách mạng tháng Tám. Lợi dụng nhiều xe đậu trên lề đường để vào tiệm mua bánh, bọn chúng dùng chìa khóa vạn năng mở khóa xe Honda biển số 60T5-8362 của chị Đỗ Thị Nguyệt, ngụ tại khu phố 1, phường Quang Vinh. Tên ngồi phía sau xe mang biển số 38H4-8299 nhảy lên xe vừa trộm được tẩu thoát về đường Bùi Văn Hòa ra đường Nguyễn Văn Trị, hướng về TP. Hồ Chí Minh. Lúc này, anh Ngà và anh Sơn đuổi theo đến trước quán cà phê "Sông Trăng" đường  Nguyễn Văn Trị thì bị hai tên ngồi trên xe biển số 17FB-8512 liên tục cản đầu xe để đồng bọn tẩu thoát. Thấy bọn chúng đã gần ra đến đường Nguyễn Văn Trỗi, có nhiều cơ hội chạy thoát về TP. Hồ Chí Minh nên anh Ngà liền dùng chân đạp vào xe của hai tên cản đường khiến bọn chúng té ngã. Cả hai anh Sơn và Ngà cùng xông vào bắt giữ được  1 tên, còn 1 tên thừa cơ bỏ chạy. Lúc này, được sự hỗ trợ của nhân dân, anh Ngà tiếp tục đuổi theo và dũng cảm xông tới trấn áp đối tượng khi tên này dùng dao chống trả. Cả hai tên cướp sau đó đã được quần chúng và công an phường bắt giữ, chuyển giao về công an thành phố. Tại cơ quan điều tra, hai đối tượng trên gồm: Trần Hữu Nhật (sinh năm 1982, hộ khẩu tại xã An Viễn - Hương Khê - Hà Tĩnh) và Cần Quốc Anh (hộ khẩu tại xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc, Hà Tĩnh) đã cùng khai nhận tội.

Trong khi nhân dân chưa hết ngợi khen về vụ việc bắt cướp ngoạn mục trên và Công an phường Hòa Bình đang làm văn bản đề nghị lãnh đạo Công an thành phố khen thưởng đột xuất cho hai anh Trần Văn Sơn và Nguyễn Văn Ngà thì ngày 23-3, quần chúng và lực lượng công an hai phường Hòa Bình, Thanh Bình lại tiếp tục truy bắt thành công một tên trộm cắp xe với nhiều tình tiết ly kỳ. Vào lúc 4 giờ sáng cùng ngày, ông Bùi Quang Cảnh, người giữ xe tại bãi giữ xe đối diện bệnh viện Đồng Nai phát hiện một trường hợp gửi xe có dấu hiệu nghi ngờ trộm cắp, ông liền báo ngay cho công an phường và sau đó cùng tham gia đón lỏng đối tượng.

Tuy nhiên, mãi đến hơn 4 tiếng đồng hồ sau, đối tượng nghi vấn mới vào bãi lấy xe và đã nhanh chân tẩu thoát  khi công an phường tiếp cận. Cả khu vực trở nên huyên náo khi quần chúng cùng bủa ra tham gia đuổi bắt  đối tượng này. Bị  truy bắt gắt gao  nên khi chạy đến tuyến đường Nguyễn Văn Trị, tên này đã nhảy xuống sông Đồng Nai và chui luồn xuống đường cống ven sông hòng tẩu thoát. Do hệ thống cống liên hoàn, nên để truy bắt đối tượng, mọi người đã phải dỡ một số tấm nắp cống, đồng thời 2 trật tự viên của phường Hòa Bình và Thanh Bình đã xung phong luồn vào cống và sau đó cùng các lực lượng công an phường phối hợp biện pháp nghiệp vụ mới đưa được đối tượng phạm tội lên  khỏi miệng cống. Tại cơ quan điều tra, đối tượng  khai nhận y tên là Nguyễn Văn Đảo, sinh năm 1986, thường trú tại khu phố 4, phường Quyết Thắng. Vào lúc 3 giờ sáng ngày 23-3, Đảo đã đột nhập vào nhà số 10A, KP6, phường Trung Dũng lấy cắp chiếc xe Wave, biển số 69M9-0846 của anh Hồ Hếch Cường trọ tại đây. Điều bất ngờ với nhiều người chứng kiến sự việc này khi họ phát hiện anh Nguyễn Văn Ngà, người mà ba ngày trước đó đã đuổi bắt 2 đối tượng "đua nóng" xe ở công viên đường Nguyễn Văn Trị cũng là một trong hai thanh niên đã không ngần ngại chui xuống cống để truy bắt tên trộm xe.

Hai chiến công liên tiếp truy bắt tội phạm trộm cắp xe gắn máy ở phường Hòa Bình và Thanh Bình đã kịp thời trấn an dư luận và củng cố lòng tin của nhân dân vào lực lượng công an. Quan trọng hơn là người dân càng thấy rõ tính hữu hiệu của phong trào vận động quần chúng tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm, góp phần đẩy lùi tư tưởng ngại ngùng, e dè trong một bộ phận nhân dân không mạnh dạn đấu tranh tố giác tội phạm, từ đó bọn tội phạm có cơ hội tác oai, tác oái.

Trao đổi với chúng tôi về những nguyên nhân, giải pháp phòng chống nạn trộm  cắp tài sản nói chung và trộm cắp, đua nóng xe nói riêng, Thiếu tá Phạm Duy Hưng, đội phó Đội cảnh sát điều tra tội phạm trật tự xã hội, CA TP. Biên Hòa đã lưu ý nhắc nhở người dân cần đề cao tinh thần cảnh giác, góp sức cùng cơ quan chức năng trong công tác  triệt phá các băng, nhóm tội phạm. Ông cho biết, nguyên nhân thường xuyên của hầu hết sự việc mất trộm xe là do người dân chủ quan. Có những trường hợp do ỷ lại nhà có cổng khóa nên nhiều người  ban đêm không đưa xe vào nhà; những đôi thanh niên nam - nữ khi đến nơi công cộng như công viên bờ sông thì không gửi xe mà dựng xe trên lề công viên rồi mải mê chuyện trò mà không chú ý đến việc canh chừng xe của mình; có những trường hợp thấy nhà bên cạnh mình có kẻ trộm đến "ăn hàng" nhưng vẫn không có hành động gì để  thông báo cho khổ chủ hoặc theo dư luận phản ánh cũng có người trông thấy và biết đích xác kẻ trộm đang hành nghề nhưng lại tảng lờ, không mạnh dạn hô bắt vì họ sợ rằng sẽ liên lụy đến việc làm ăn... Vì vậy, theo Thiếu tá Phạm Duy Hưng, tinh thần đoàn kết, đề cao cảnh giác, sẵn sàng tố giác tội phạm và tương trợ nhau trong phát hiện, truy bắt tội phạm cũng như hỗ trợ cơ quan chức năng làm nhiệm vụ, là những vấn đề cần tiếp tục tăng cường tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân quan tâm và tích cực hưởng ứng.

Thường xuyên và tích cực đề cao tinh thần cảnh giác của quần chúng nhân dân là yếu tố không thể tách rời và cũng là giải pháp quan trọng hàng đầu trong đấu tranh phòng chống tội phạm, đây là nội dung trọng tâm của Nghị quyết 09/C P của Chính phủ  và cũng đã được các cấp, các ngành, các đoàn thể thanh phố quan tâm. Tuy nhiên, để Chương trình quốc gia phòng chống tội phạm đi vào chiều sâu và trở thành phong trào rộng khắp, nhiều người cho rằng cần tăng cường, mở rộng hơn các hình thức động viên, khen thưởng và nhân điển hình kịp thời dấy lên khí thế đồng tình hưởng ứng trong cộng đồng dân cư.

Thanh Nhi (Đài TT Biên Hòa)

 

 

Tin xem nhiều