Trong năm 2005, sau khi Chủ tịch UBND tỉnh có Chỉ thị 24/CT - CT.UBT về tăng cường công tác phòng chống hạn hán và phòng chống cháy rừng thì nhiều hoạt động tuyên truyền, hội thi tập huấn nghiệp vụ chữa cháy, tập huấn các phương án chữa cháy, hội thao kỹ thuật nghiệp vụ chữa cháy... cũng triển khai với khí thế khá rầm rộ.
Trong năm 2005, sau khi Chủ tịch UBND tỉnh có Chỉ thị 24/CT - CT.UBT về tăng cường công tác phòng chống hạn hán và phòng chống cháy rừng thì nhiều hoạt động tuyên truyền, hội thi tập huấn nghiệp vụ chữa cháy, tập huấn các phương án chữa cháy, hội thao kỹ thuật nghiệp vụ chữa cháy... cũng triển khai với khí thế khá rầm rộ.
Thế nhưng, trong năm 2005, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 72 vụ cháy làm bị thương 7 người, thiệt hại tài sản ước khoảng lên tới 8,5 tỷ đồng, so với năm trước tăng đến 25 vụ.
Về nguyên nhân của tình trạng trên, theo các cơ quan chức năng là do chưa tổ chức tập huấn nghiệp vụ chữa cháy cho lực lượng cảnh sát quản lý hành chính, công an cấp huyện chưa niêm yết công khai về quy trình, thời gian và thủ tục cấp phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp, cấp giấy đủ điều kiện về PCCC, huấn luyện nghiệm thu về PCCC. Trong khi đó lực lượng chữa cháy cơ sở, chưa đảm bảo được việc chữa cháy và báo cháy kịp thời. Bên cạnh đó là phương tiện chữa cháy chủ lực còn thiếu và thường xuyên hư hỏng... Đặc biệt là ý thức người dân trong việc chấp hành các quy định về an toàn PCCC chưa cao...
Mới đây, ngày 26-12-2005, Tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát (Bộ Công an) đã có công điện yêu cầu Giám đốc Công an tỉnh cho tổ chức ngay đợt tổng kiểm tra an toàn và chấn chỉnh các biện pháp PCCC tại các khu vực dân cư tập trung có nhiều nhà làm bằng vật liệu dễ cháy, các chợ, trung tâm thương mại, siêu thị, các cơ sở sản xuất có nhiều chất dễ cháy hoặc có một mặt bằng lớn, các cơ sở bảo quản sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, các khu rừng dễ cháy và các cơ sở trọng điểm về PCCC khác.
Điện khẩn này nhấn mạnh: Kết hợp công tác tuyên truyền với việc rà soát, bổ sung các phương án chữa cháy; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng PCCC chuyên trách và bán chuyên trách; đảm bảo PCCC tốt nhất trong dịp Tết Bính Tuất 2006. Riêng Đồng Nai thời điểm dễ xảy ra cháy không chỉ xảy ra trong những ngày trước, trong và sau Tết mà nên nhớ rằng mùa khô ở miền Đông Nam bộ kéo dài suốt 6 tháng luôn đặt công tác PCCC trước nhiều thách thức.
B.T
![[Video_Chạm 95] Phường Phước Long](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/cham_95_phuong_phuoc_long_sua_1.mp4.00_00_53_23.still001_20251227132624.jpg?width=400&height=-&type=resize)


![[Video_Chạm 95] Xã Long Thành](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/cham_95_xa_long_thanh.mp4.00_00_38_09.still001_20251227073030.jpg?width=400&height=-&type=resize)








