
Nhắc đến Công ty may Đồng Tiến, nhiều người dân và cán bộ ở Đồng Nai không những biết đến thành tích làm ăn giỏi, mà còn trân trọng về thành tích hoạt động đền ơn đáp nghĩa và từ thiện nhân đạo với số tiền và hiện vật trị giá hàng tỷ đồng trích từ nguồn tiết kiệm "Mỗi tháng, mỗi người một ngày lương vì người nghèo và các hoạt động nhân đạo" của cán bộ, công nhân viên toàn công ty (CBCNV).
Nhắc đến Công ty may Đồng Tiến, nhiều người dân và cán bộ ở Đồng Nai không những biết đến thành tích làm ăn giỏi, mà còn trân trọng về thành tích hoạt động đền ơn đáp nghĩa và từ thiện nhân đạo với số tiền và hiện vật trị giá hàng tỷ đồng trích từ nguồn tiết kiệm "Mỗi tháng, mỗi người một ngày lương vì người nghèo và các hoạt động nhân đạo" của cán bộ, công nhân viên toàn công ty (CBCNV).
Hoạt động xã hội - từ thiện là việc làm thường xuyên đã được duy trì từ nhiều năm qua ở Công ty may Đồng Tiến. Đặc biệt, mỗi độ Xuân về, Tết đến, công ty lại tổ chức các chuyến thăm và tặng quà cho những trường hợp thuộc diện chính sách, neo đơn, những hoàn cảnh khó khăn cần sự giúp đỡ.
Cách đây mấy năm, được tin ở phường Long Bình, TP. Biên Hòa, có một cặp vợ chồng trẻ là quân nhân vừa sinh một lần được 4 cháu, nên gia đình lâm vào hoàn cảnh hết sức khó khăn, ông Vũ Ngọc Thuần, Tổng giám đốc Công ty may Đồng Tiến cùng một số cán bộ công đoàn và chi hội Chữ thập đỏ của công ty liền tổ chức đến thăm. Trước gia cảnh đang lâm vào khốn khó của gia đình này, ông Thuần và đoàn cán bộ của công ty quyết định tặng ngay 2 triệu đồng và 100kg gạo, hàng tháng còn tặng cho các cháu 100kg gạo và một khoản tiền trích từ quỹ nhân đạo của công ty và của cá nhân tổng giám đốc. Khi đón nhận những món quà và tiền do công ty tặng, cha mẹ các cháu đều rất xúc động, họ cho rằng, may nhờ có nghĩa cử nhân đạo của Công ty may Đồng Tiến và một vài nhà hảo tâm khác mà các cháu được nuôi dưỡng tốt. Bây giờ các cháu đều đã biết múa, biết hát và học chữ để chuẩn bị cắp sách đến trường.
Việc làm trên chỉ là một trong hàng ngàn nghĩa cử nhân đạo của Công ty may Đồng Tiến. Bởi, mỗi khi thông qua báo chí hay trực tiếp biết được tin có gia đình đang rất khó khăn, đồng bào bị thiệt hại nặng nề do bão lụt, những trường hợp bị tai nạn, một cháu nhỏ hiếu học bị tật nguyền hay bị bệnh tim bẩm sinh không có tiền để phẫu thuật, một đối tượng chính sách, hoặc một gia đình quá nghèo cần có một mái ấm v.v... là có sự chung tay góp sức, sẻ chia kịp thời của CB-CNV Công ty may Đồng Tiến. Trên những nẻo đường hoạt động nhân đạo, hình ảnh có tính thuyết phục nhất đối với CB-CNV trong công ty chính là hình ảnh Tổng giám đốc Vũ Ngọc Thuần. Nhiều người đã từng chứng kiến ông có mặt giữa vùng ngập lũ xã Đăk Lua (huyện Tân Phú), mình mặc áo phao cứu hộ, đi xuồng tìm đến từng nhà để thăm hỏi, tặng quà. Ông thường trực tiếp dẫn đầu đoàn CB-CNV công ty đi thăm hỏi, tặng tiền quà cho các mẹ Việt Nam anh hùng do công ty nhận phụng dưỡng; thăm, tặng tiền, quà cho các cha mẹ liệt sĩ không nơi nương tựa ở nhà nuôi dưỡng cha mẹ liệt sĩ của tỉnh; thăm các cụ già neo đơn ở Trung tâm nuôi dưỡng người già và tàn tật của tỉnh. Đặc biệt là hình ảnh ông xúc động khi đến thăm, tặng tiền và động viên các cháu ở Trung tâm nuôi dạy trẻ em khuyết tật của tỉnh.
Sự tham gia trực tiếp các hoạt động nhân đạo của Tổng giám đốc Vũ Ngọc Thuần đã có tác dụng khơi dậy truyền thống nhân đạo "lá lành đùm lá rách", "thương người như thể thương thân" trong CB - CNV toàn công ty. Hơn 15 năm qua, phong trào tham gia tiết kiệm mỗi tháng một ngày lương "Vì nghĩa cử nhân đạo" (không kể những đóng góp đột xuất, ủng hộ đồng bào bị thiên tai, bão lụt, hỏa hoạn, tai nạn rủi ro khác) ở Công ty may Đồng Tiến đã luôn được duy trì tích cực với sự tham gia của 100% CB-CNV.
Chỉ tính từ năm 1994 đến năm 2005, CBCNV công ty đã ủng hộ hơn 4,7 tỷ đồng cho các hoạt động nhân đạo. Trong đó, công ty đã ủng hộ xây tặng 28 căn nhà tình nghĩa với số tiền 560 triệu đồng; tặng 252 căn nhà tình thương với số tiền 1 tỷ 512 triệu đồng; ủng hộ xây dựng 18 phòng học các cấp cho học sinh ở vùng sâu, vùng xa trong tỉnh trị giá 720 triệu đồng; phụng dưỡng 6 mẹ Việt Nam anh hùng (mỗi tháng 300 ngàn đồng/mẹ); ủng hộ vào quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" 155 triệu đồng, ủng hộ quỹ nạn nhân chất độc da cam 125 triệu đồng; quỹ khuyến học và tặng học bổng cho học sinh nghèo hiếu học của tỉnh và một số trường trong tỉnh tổng cộng 500 triệu đồng. Công ty còn tham gia cứu trợ đồng bào bị thiên tai bão lụt: 450 triệu đồng; ủng hộ trẻ em khuyết tật và các trung tâm dạy nghề từ thiện 50 máy may công nghiệp; xây dựng 2 con đường cấp phối cho vùng đồng bào dân tộc Châu Ro (huyện Tân Phú) trị giá 160 triệu đồng và tham gia nhiều hoạt động nhân đạo khác thông qua chương trình công tác xã hội của báo Đồng Nai.
Những thành tích nổi bật trong lĩnh vực hoạt động nhân đạo đã góp phần tỏa sáng và khẳng định thành tích trong sản xuất - kinh doanh và các mặt hoạt động khác của công ty. Nhờ thế, tập thể CB-CNV Công ty may Đồng Tiến đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động các hạng Nhất, Nhì, Ba và Huân chương lao động hạng Ba cho cá nhân ông Tổng giám đốc công ty. Mới đây, công ty đã được Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh đề nghị lên Chủ tịch nước xét phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới.
Hương Thơm












