Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Công an huyện Trảng Bom : Nhanh chóng làm rõ một vụ trộm linh kiện đường sắt

10:01, 16/01/2006

Ngày 6-1-2005, lực lượng bảo vệ đường sắt trong khi tuần tra đã phát hiện tại đoạn đường sắt km 1686 + 100 đến 300 thuộc địa phận ấp Ngũ Phúc, xã Hố Nai 3 (huyện Trảng Bom) bị tháo mất 31 linh kiện gồm: ốc, cóc, nệm đường sắt.

Phạm Thanh Hải.

Ngày 6-1-2005, lực lượng bảo vệ đường sắt trong khi tuần tra đã phát hiện tại đoạn đường sắt km 1686 + 100 đến 300 thuộc địa phận ấp Ngũ Phúc, xã Hố Nai 3 (huyện Trảng Bom) bị tháo mất 31 linh kiện gồm: ốc, cóc, nệm đường sắt. Nhận được tin, Công an huyện Trảng Bom xác định vụ việc có tính chất nghiêm trọng, gây nguy hại đến an toàn của các đoàn tàu nên báo cáo ngay Ban giám đốc Công an tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện Trảng Bom; đồng thời phối hợp các ngành chức năng và các phòng nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm hiện trường, xác minh điều tra đối tượng nghi vấn  và phát động phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc ở hai xã Bắc Sơn và Hố Nai 3 tố giác  kẻ gian. Qua đó, Công an xã Hố Nai 3 phát hiện tại điểm thu mua phế liệu Hoàng Ngọc Thọ  và Lê Thị Lý, ở ấp Ngũ Phúc có toàn bộ số linh kiện đường sắt  bị mất cắp. Qua thẩm vấn, Thọ và Lý khai, vào lúc 6 giờ sáng ngày 6-1, có 1 thanh niên lạ mặt khoảng 21, 22 tuổi đi xe Honda màu xanh chở số linh kiện này đến bán.

Nhận định đối tượng có thể là người địa phương hoặc đang tạm trú tại địa bàn, Công an huyện Trảng Bom liền chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ và công an hai xã Bắc Sơn, Hố Nai 3 tiến hành các biện pháp hành chính, nghiệp vụ truy tìm đối tượng có những đặc điểm nhận dạng theo mô tả của vợ chồng Thọ, Lý, kết hợp với công tác mai phục tại các điểm nghi vấn... Và lúc 21 giờ 30 đêm 8-1, trực ban Công an huyện Trảng bom nhận được điện thoại của quần chúng báo "thanh niên bán linh kiện đường sắt hôm 6-1 đang bán một số linh kiện khác ở điểm thu mua phế liệu Thọ, Lý...", ngay lập tức, lực lượng trinh sát Công an huyện và Công an xã Hố Nai 3 có mặt, bắt quả tang y đang bán 12 bộ linh kiện.

Tang vật vụ án.

Trước cơ quan công an, hắn đã khai tên là Phan Thanh Hải, sinh năm 1982, thường trú xã Hội Bài, huyện Tân Thành (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), tạm trú ở khu phố 4, phường Tân Biên (TP. Biên Hòa). Khoảng  23 giờ ngày 5-1-2006, Hải đi xe Honda đến km 1686 + 100 là nơi vắng người qua lại, dùng mỏ-lết  tháo gỡ được 31 linh kiện đường sắt rồi đem vào một lùm cây gần đó giấu. Sau đó, Hải lên xe phóng về nhà ngủ. Sáng sớm hôm sau, Hải đem toàn bộ linh kiện tháo trộm được đến điểm thu mua phế liệu của vợ chồng Thọ, Lý bán được 750.000đ. Tiếp đến vào lúc 20 giờ, Hải tiếp tục đến đoạn đường sắt Km 1683 + 100 thuộc ấp Phú Sơn, xã Bắc Sơn tháo trộm tiếp 12 bộ linh kiện và đem bán cho vợ chồng Thọ, Lý thì bị công an bắt. Qua đấu tranh khai thác, Phan Thanh Hải khai: Năm 1999, Hải cùng mẹ và anh trai rời quê lên phường Tân Biên làm mướn cho một xưởng mộc. Với đồng lương ít ỏi không đủ cho việc ăn chơi, Hải bèn nghĩ cách kiếm thêm tiền bằng việc tháo linh kiện đường tàu. Từ năm 2000 đến cuối năm 2004, Hải đã thực hiện trót lọt 6 vụ tháo trộm linh kiện đường sắt, đem bán cho các điểm thu mua phế liệu được tổng cộng 31kg.

Việc nhanh chóng làm rõ vụ trộm và đối tượng gây án của Công an huyện Trảng Bom là thành tích đáng ghi nhận. Đó không chỉ ngăn chặn kịp thời vụ trộm có tính chất phá hoại công trình đường sắt mà còn góp phần bảo vệ an toàn giao thông đường sắt trên địa bàn quản lý, Ban giám đốc công an tỉnh đã kịp thời khen thưởng thành tích của Công an huyện Trảng bom.

 Đức Bình

 

 

Tin xem nhiều