
Trong những ngày cuối năm 2005 và đầu năm dương lịch 2006, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 2 vụ cháy. Vụ thứ nhất xảy ra lúc 9 giờ ngày 22-12-2005 tại xưởng sơn số 2 thuộc Công ty Chin, chuyên sản xuất đồ mộc ở khu công nghiệp (KCN) Tam Phước (huyện Long Thành); thiệt hại trên 10 tỷ đồng.
Trong những ngày cuối năm 2005 và đầu năm dương lịch 2006, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 2 vụ cháy. Vụ thứ nhất xảy ra lúc 9 giờ ngày 22-12-2005 tại xưởng sơn số 2 thuộc Công ty Chin, chuyên sản xuất đồ mộc ở khu công nghiệp (KCN) Tam Phước (huyện Long Thành); thiệt hại trên 10 tỷ đồng. Tiếp đó, vào lúc 0 giờ 50 ngày 7-1-2006, tại Công ty Tainan, KCN Biên Hòa 2 xảy ra vụ cháy tại phân xưởng số 3, nơi chứa loại bông phế phẩm; nhờ được phát hiện và chữa cháy kịp thời nên thiệt hại không đáng kể. Nguyên nhân của cả 2 vụ cháy đều do sự cố về điện.
Từ 2 vụ cháy trên đây cho thấy trong thời điểm năm hết Tết đến này cần phải tăng cường cảnh giác hơn nữa với bà hỏa.
Trung tá Lê Đình Thám, Phó trưởng phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy (CSPCCC) cho biết, thông thường vào mùa khô, đặc biệt là khoảng thời gian cuối năm, mọi hoạt động sản xuất kinh doanh ở các doanh nghiệp, cơ sở thương mại, dịch vụ và sinh hoạt trong các hộ gia đình có liên quan đến điện, lửa đều gia tăng. Do vậy, nguy cơ về cháy nổ gây nên những thiệt hại đáng tiếc là điều rất dễ xảy ra. Xác định được điều này nên vào ngày 29-12-2005, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban giám đốc công an tỉnh đã có công văn chỉ đạo lực lượng CSPCCC "Tăng cường các mặt công tác PCCC thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2006". Trong đó, yêu cầu lực lượng CSPCCC tăng cường khả năng thường trực sẵn sàng chiến đấu và phối hợp với lực lượng PCCC của các cơ quan, xí nghiệp thực hiện tốt công tác chữa cháy khi có cháy xảy ra. Lực lượng CSPCCC tỉnh và các huyện phải đẩy mạnh công tác kiểm tra an toàn PCCC tại các cơ sở. Thông qua công tác kiểm tra, yêu cầu chủ các doanh nghiệp, cơ sở, cơ quan, đơn vị phải khắc phục ngay những vấn đề không đảm bảo an toàn PCCC. Kịp thời lập hồ sơ đề nghị xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nghiêm trọng quy định về an toàn PCCC. Những vụ vi phạm có dấu hiệu hình sự thì khẩn trương điều tra, làm rõ để truy tố trước pháp luật. Để thực hiện tốt chỉ đạo trên, từ đầu tháng 1-2006, Phòng CSPCCC đã lập kế hoạch kiểm tra đồng loạt công tác PCCC tại các cơ sở trên địa bàn tỉnh. Bao gồm các doanh nghiệp ở các khu công nghiệp, các trung tâm thương mại, dịch vụ, các kho tàng ở các nhà máy, xí nghiệp và các chợ lớn nơi có đông người mua bán trên địa bàn TP. Biên Hòa. Riêng ở các huyện, thị xã, lực lượng CSPCCC các cụm phối hợp với công an địa phương cũng đã phối hợp kiểm tra đồng loạt các đơn vị sản xuất - kinh doanh, dịch vụ, khu dân cư. Bước đầu kiểm tra 26/71 đơn vị trên địa bàn tỉnh cần phải kiểm tra trong đợt này, vấn đề nổi lên ở công tác PCCC là tại các đơn vị lớn, lực lượng PCCC cơ sở chưa đảm bảo, chưa đáp ứng được nhiệm vụ khi xảy ra sự cố. Chẳng hạn như ở Công ty Tainan, dù có đủ trang thiết bị PCCC, nhưng trong thực tế hoạt động không hiệu quả, đã để xảy ra nhiều vụ cháy trong thời gian gần đây. Nhiều đơn vị có vốn đầu tư nước ngoài thường xuyên thay đổi nhân sự làm công tác PCCC nên dẫn đến tình trạng chất lượng nghiệp vụ PCCC ở cơ sở liên tục biến động, không đảm bảo cho yêu cầu khi có cháy xảy ra. Một số doanh nghiệp nhà nước như Công ty may Đồng Nai đã vi phạm nghiêm trọng quy định an toàn PCCC, đã không trang bị, tu bổ phương tiện chữa cháy. Có nhiều phương tiện chữa cháy được trang bị cách đây trên 20 năm nhưng vẫn được dùng! Đặc biệt, ở chợ Biên Hòa là trung tâm thương mại lớn của tỉnh, tình trạng vi phạm quy định về an toàn PCCC cũng khá phổ biến như việc để bà con tiểu thương đốt nhang, đèn, vàng mã ngay trong nhà lồng chợ.
Thực tế cho thấy, trong số 49 vụ cháy xảy ra trong năm 2005 ở tỉnh ta làm bị thương 4 người, thiệt hại tài sản trên 7,3 tỷ đồng, thì đã có 22 vụ cháy do sự cố về điện, 10 vụ do sự cố kỹ thuật, 11 vụ do vi phạm quy định an toàn PCCC và 6 vụ do bất cẩn. Nêu lên vấn đề này để thấy rằng, năm hết tết đến mọi sinh hoạt sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng trong xã hội đều tăng nhịp độ. Nhu cầu về điện, nhu cầu về sử dụng lửa để nấu nướng cũng tăng cao, đây là những nguyên nhân chính dễ dẫn đến hỏa hoạn. Do vậy, để hạn chế được nguy cơ cháy nổ, vấn đề cần được mọi người, mọi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các khu dân cư đặc biệt quan tâm lưu ý là phải có biện pháp đảm bảo an toàn tuyệt đối về sử dụng điện trong sản xuất, sinh hoạt. Không sử dụng những dây dẫn điện quá cũ, không đảm bảo an toàn, để xảy ra sự cố rò rỉ điện. Các thiết bị điện hỏng hóc phải kịp thời sửa chữa. Đối với các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh phải kịp thời bố trí sắp xếp lại kho tàng, mặt bằng sản xuất, tạo sự thông thoáng cho công tác PCCC. Riêng ở các chợ, ban quản lý chợ phải ngăn chặn, xử lý kịp thời tệ đốt vàng mã, thắp hương thờ cúng trong các quày hàng nhất là trong dịp "tất niên" và khai trương đầu năm. Phải chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện chữa cháy để kịp thời xử lý khi có sự cố. Ở các khu dân cư phải vận động bà con phải rất cẩn trọng khi dùng lửa, ngăn chặn các hành vi đốt pháo nổ, pháo hoa nhập lậu lưu hành trong thị trường. Đồng thời, các đơn vị, địa phương, cơ sở cũng phải phân công lực lượng PCCC cơ sở thường xuyên trực gác để kịp thời phát hiện, xử lý nếu phát sinh ra cháy, đảm bảo phục vụ cho nhân dân vui xuân, đón Tết an toàn.
Đ.V


![[Infographic] Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/ava-thu-tuong-080426_20260408123215.jpg?width=400&height=-&type=resize)


![[Infographic] Tiểu sử tóm tắt Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/info-ttg-lmh-17755444991741890065650_20260407154015.jpg?width=400&height=-&type=resize)









