
Sáng ngày 25-11, Tòa án nhân dân tỉnh đã đưa ra xét xử sơ thẩm đối với các bị cáo Nguyễn Mậu Hoan (sinh năm 1983) và Nguyễn Mậu Tú (sinh năm 1983), cùng trú quán tại xóm Mao Lại, xã Phượng Mao, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh về tội giết người.
Sáng ngày 25-11, Tòa án nhân dân tỉnh đã đưa ra xét xử sơ thẩm đối với các bị cáo Nguyễn Mậu Hoan (sinh năm 1983) và Nguyễn Mậu Tú (sinh năm 1983), cùng trú quán tại xóm Mao Lại, xã Phượng Mao, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh về tội giết người.
Sự việc diễn ra như sau: Khoảng 20 giờ ngày 1-6-2005, các tên: Nguyễn Mậu Hoan, Nguyễn Mậu Tú, Ứng Đình Tuyên, Bùi Đình Vinh và Nguyện (hiện nay đã bỏ trốn, chưa xác định được họ và địa chỉ) cùng đi nhậu về và đang đi bộ thành hàng ngang trên đường thuộc khu phố 7, phường Long Bình, TP. Biên Hòa, thì gặp anh Phan Văn Kỷ (quê Nghệ An) đi xe đạp ngược chiều (Hoan cùng đồng bọn và anh Kỷ không hề quen nhau). Nguyễn Mậu Hoan bèn chặn xe anh Kỷ lại và nói: "Tại sao gặp tụi tao không chào"; đồng thời dùng tay tát mạnh vào mặt anh Kỷ. Anh Kỷ hoảng sợ bỏ xe đạp chạy về nhà trọ cách đó 50m để cầu cứu các bạn cùng ở trọ. Thấy vậy, Hoan và cả bọn đuổi theo. Trên đường rượt đuổi, Hoan nhặt một khúc cây gỗ hình chữ nhật dài khoảng 80cm, Nguyện vào tiệm cắt tóc gần đó lấy 1 kéo cắt tóc rồi tiếp tục đuổi theo anh Kỷ. Khi đến cổng khu nhà trọ, thấy anh Kỷ đi ra không cầm theo hung khí gì, Hoan cùng đồng bọn liền nhào tới đánh anh Kỷ bằng những vật dụng mà chúng có được, rồi bỏ trốn.
Hành vi côn đồ của Nguyễn Mậu Hoan và đồng bọn đã gây nên cái chết của anh Kỷ. TAND tỉnh Đồng Nai đã tuyên phạt Nguyễn Mậu Hoan tù chung thân, Nguyễn Mậu Tú 8 năm tù giam.
B.L



![[Video_Chạm 95] Xã Định Quán](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/dinh-quan_20251220110114.jpg?width=400&height=-&type=resize)











