Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Từ một phiên tòa: Bài học cho các bậc cha mẹ

10:11, 28/11/2005

Phiên tòa xét xử N.T.T.A và 32 đồng phạm về tội "cướp tài sản" đã thu hút nhiều người đến dự. Phòng xử không còn ghế để ngồi, rất nhiều người phải đứng chen chân ở bên ngoài suốt hai ngày liền để theo dõi phiên tòa.

Phiên tòa xét xử N.T.T.A và 32 đồng phạm về tội "cướp tài sản" đã thu hút nhiều người đến dự. Phòng xử không còn ghế để ngồi, rất nhiều người phải đứng chen chân ở bên ngoài suốt hai ngày liền để theo dõi phiên tòa. Nhìn những khuôn mặt mới chỉ mười tám đôi mươi (có 3 bị cáo là vị thành niên) khiến những người dự phiên tòa đều không khỏi chạnh lòng. Chỉ trong thời gian chưa đầy 2 tháng mà các can phạm đã liên tiếp gây ra 30 vụ cướp tài sản. Đáng chú ý là tất cả các bị cáo đều sinh ra trong những gia đình công nhân, viên chức gương mẫu và chưa có tiền án, tiền sự. Phần lớn trong số này đều đang đi học. Có người đã tốt nghiệp THPT đang đi làm hoặc đang tham gia lao động sản xuất tại nhà giúp đỡ gia đình. Các vụ cướp đều được các bị cáo thực hiện vào lúc nửa đêm hoặc gần sáng, sau khi tan cuộc nhậu và diễn ra hoàn toàn ngẫu hứng do sẵn có men rượu trong người nên hễ gặp ai đi trên đường là chúng chặn lại cướp tiền và tài sản...

Tại phiên tòa, cha mẹ các bị cáo đều cho rằng họ hoàn toàn bị bất ngờ khi biết con mình phạm tội. Rõ ràng, ở đây ta thấy có một phần lỗi từ phía gia đình trong việc quản lý con cái. Những biểu hiện tụ tập ở các quán xá, đi chơi, đi nhậu thâu đêm suốt sáng đều được coi là bình thường hoặc thậm chí họ không hề biết con cái đi đâu, làm gì trong ngày... chỉ  đến khi công an đến nhà đọc lệnh bắt thì họ mới "tá hỏa" lên vì những đứa con vốn được coi là "ngoan" của mình.

Đây là một trong những vụ án cướp tài sản điển hình (mà   các bị cáo có tuổi đời rất trẻ) được đưa ra xét xử mới đây. Vụ án cho thấy một thực tế rằng, giáo dục con cái trong gia đình sẽ không thể thực hiện có hiệu quả nếu thiếu sự quan tâm thường xuyên tới sinh hoạt, hoạt động hàng ngày của chúng. Đồng thời khẳng định sự giáo dục trong gia đình là một quá trình liên tục, từ khi đứa trẻ còn ở tuổi ấu thơ cho đến khi trưởng thành. Trong quá trình đó,  chỉ cần có những khoảng thời gian rất ngắn, cha mẹ lơ là việc giáo dục và kiểm soát con cái do bận rộn trong việc mưu sinh hàng ngày, thì sẽ dẫn tới những hậu quả khôn lường. Bởi lẽ đó lại là khoảng thời gian con cái ở vào lứa tuổi cần sự uốn nắn của cha mẹ hơn cả, đó cũng là thời kỳ chuyển đổi giai đoạn lứa tuổi của chúng kèm theo hàng loạt những bất ổn về tâm lý, nên chúng rất dễ bị kích động, a-dua hoặc có những hành vi nông nổi, dẫn đến vi phạm pháp luật như câu chuyện đã nêu trên.

B.L

Tin xem nhiều