Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Thành phố Biên Hòa: Tăng cường xử lý học sinh, sinh viên vi phạm trật tự an toàn giao thông

09:11, 16/11/2005

Thực hiện kế hoạch chỉ đạo của Ban giám đốc Công an tỉnh cùng với các địa phương khác trong tỉnh, từ ngày 7-11 đến nay, Công an TP. Biên Hòa đã đồng loạt ra quân kiểm tra, xử lý học sinh, sinh viên điều khiển xe gắn máy, mô tô vi phạm luật giao thông đường bộ.

CSGT lập biên bản học sinh điều khiển môtô không có giấy phép lái xe.

Thực hiện kế hoạch chỉ đạo của Ban giám đốc Công an tỉnh cùng với các địa phương khác trong tỉnh, từ ngày 7-11 đến nay, Công an TP. Biên Hòa đã đồng loạt ra quân kiểm tra, xử lý học sinh, sinh viên điều khiển xe gắn máy, mô tô vi phạm luật giao thông đường bộ.

 

Trung tá Lê Hùng, Phó trưởng Công an TP. Biên Hòa cho biết, không phải đợi đến bây giờ mà ngay từ đầu năm học mới 2005 - 2006 việc tập trung kiểm tra, xử lý các học sinh, sinh viên điều khiển phương tiện mô tô, xe máy vi phạm luật giao thông đã được Công an TP. Biên Hòa thực hiện khá quyết liệt và duy trì thường xuyên. Qua đó, đã phát hiện khá nhiều trường hợp vi phạm luật giao thông với các hành vi như điều khiển xe khi chưa đủ tuổi quy định, điều khiển xe mô tô không có giấy phép lái xe, chạy quá tốc độ quy định, chở 3-4 người, dàn hàng ngang từ 3-4 xe trở lên, lạng lách, đánh võng trên đường v.v... Trong 9 tuần lễ đầu của năm học mới, Công an Biên Hòa đã kiểm tra hàng ngàn lượt học sinh, sinh viên sử dụng mô tô, xe máy để đến trường và đã phát hiện 431 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ. Bình quân mỗi tuần phát hiện từ 24 - 80 trường hợp vi phạm. Dựa vào các quy định của luật và nghị định của Chính phủ, Công an Biên Hòa đã tiến hành các bước xử lý như lập biên bản vi phạm hành chánh, buộc học sinh viết cam kết không vi phạm luật giao thông có xác nhận của ban giám hiệu nhà trường; thông báo vi phạm và kết quả xử lý của CSGT cho nhà trường để cùng phối hợp giáo dục học sinh vi phạm. Đối với các lỗi vi phạm nghiêm trọng, Công an Biên Hòa còn tạm giữ phương tiện có thời hạn theo quy định hiện hành. Nhờ các biện pháp kiên quyết này mà  tình hình vi phạm luật giao thông đường bộ của học sinh, sinh viên trong năm học mới 2005-2006 ở TP. Biên Hòa đã được kềm hãm, đẩy lùi một bước. Các bậc phụ huynh đã chủ động tìm phương tiện công cộng để đưa con em đến trường hoặc tự đưa con em đi học bằng phương tiện cá nhân. Tuy nhiên điều này không có nghĩa là tình hình vi phạm trật tự an toàn giao thông trong học sinh, sinh viên hoàn toàn chấm dứt. Đó đây vẫn còn nhiều trường hợp cố tình vi phạm và khi bị phát hiện thì các em không chịu hợp tác với cơ quan chức năng trong việc xử lý. Lướt qua danh sách số học sinh vi phạm trật tự an toàn giao thông ở TP. Biên Hòa, chúng tôi nhận thấy hầu hết các trường hợp vi phạm đều chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện theo quy định và không có giấy phép lái xe. Dẫn đầu trong các trường hợp vi phạm là học sinh các trường dân lập, tư thục Bùi Thị Xuân, Lê Quý Đôn, còn lại các trường khác cũng đều có học sinh vi phạm kể cả trường công lập, bán công. Thiếu tá Ngô Văn Hùng, Đội phó đội CSGT Công an TP. Biên Hòa cho biết, trong quá trình xử lý vi phạm, CSGT gặp nhiều khó khăn vì học sinh vi phạm đã không chịu hợp tác đầy đủ với công an. Nhiều em không chịu khai báo tên trường, tên lớp. Cũng có nhiều trường hợp học sinh gửi phương tiện vào bãi giữ xe, khi công an đến kiểm tra thì các em lánh mặt và gọi điện báo cho gia đình cử người đến nhận thay, do vậy việc xử lý vi phạm của các em rất khó thực hiện.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả mục tiêu kềm hãm và tiến tới đẩy lùi tai nạn giao thông, từ nay đến cuối năm 2005, theo chỉ đạo của UBND tỉnh, công tác kiểm tra, xử lý học sinh, sinh viên vi phạm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh nói chung và TP. Biên Hòa nói riêng vẫn tiếp tục được duy trì và đẩy mạnh. Do vậy, đề nghị ngành giáo dục và các nhà trường tăng cường giáo dục và xử lý thật nghiêm đối với các học sinh cố tình vi phạm trật tự an toàn giao thông. Đồng thời, các trường cũng cần kiên quyết không giữ xe đối với các em chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện, không có giấy phép lái xe. Các địa phương nơi có các trường THPT đứng chân cũng cần kiểm tra, xử lý các bãi giữ xe của học sinh ở bên ngoài nhà trường nhằm ngăn chặn việc học sinh, sinh viên trốn tránh sự xử lý của cơ quan công an.

 Đức Việt

 

Tin xem nhiều