Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Dư luận phản hồi từ bài báo "Nhậu khuya và hệ lụy từ lạm dụng rượu, bia":
Pháp luật cần quy định cụ thể về điều kiện kinh doanh và hạn chế lạm dụng rượu, bia

09:11, 25/11/2005

Trên báo Đồng Nai số 1086 ra ngày 22-11 và số 1097 ra ngày 24-11-2005 có đăng bài "Nhậu khuya và hệ lụy từ lạm dụng rượu, bia". Nội dung bài báo cho thấy hậu quả của việc nhậu khuya, lạm dụng rượu, bia đã gây mất an ninh trật tự và nhiều vấn nạn cho xã hội. Vì vậy, bài báo đã được nhiều bạn đọc đồng tình. Dưới đây là ghi nhận về những phản ứng của đại diện các cơ quan chức năng, giới kinh doanh và người dân.

Một số học sinh sau giờ tan trường là ra... quán nhậu

Trên báo Đồng Nai số 1086 ra ngày 22-11 và số 1097 ra ngày 24-11-2005 có đăng bài "Nhậu khuya và hệ lụy từ lạm dụng rượu, bia". Nội dung bài báo cho thấy hậu quả của việc nhậu khuya, lạm dụng rượu, bia đã gây mất an ninh trật tự và nhiều vấn nạn cho xã hội. Vì vậy, bài báo đã được nhiều bạn đọc đồng tình. Dưới đây là ghi nhận về những phản ứng của đại diện các cơ quan chức năng, giới kinh doanh và người dân.

 

* Ông Đặng Viết Liêm, Phó ban quản lý chợ Tân Hiệp (Biên Hòa): "Cần có biện pháp hạn chế mở quán nhậu và cho khách nhậu quá khuya"

Phố nhậu khuya đối diện với chợ Tân Hiệp thường mở cửa phục vụ khách kéo dài tới 3-4 giờ sáng. Đây là một tụ điểm ăn nhậu rất phức tạp. Khách nhậu về khuya phần lớn là những người "có máu mặt": những tay đua xe trái phép, gái mại dâm, đám thanh niên lêu lỏng... Nhậu xong, những "thực khách" này thường kéo sang sân bãi và khu vực nhà lồng chợ phóng uế, ói mửa. Tình trạng đánh nhau, chém nhau bằng mã tấu cũng không phải là hiếm. Có một số trường hợp, nam nữ nhậu xong còn kéo vào các sạp chợ âu yếm, làm chuyện bậy bạ. Nhưng đáng lo nhất cho không ít tiểu thương bán hàng đêm trong chợ Tân Hiệp là thường bị dân nhậu kéo đến "xin đểu", cướp giật đồ đạc. Chúng tôi kiến nghị, chính quyền địa phương cần có biện pháp cấp bách hạn chế tình trạng quán mở cửa và thực khách kéo đến nhậu quá khuya gây mất an ninh trật tự, vệ sinh môi trường.

 

* Bà Trần Thị Chung, Phó chủ tịch UBND phường Trảng Dài: "Sẽ đóng cửa, cưỡng chế những quán nhậu khuya trái phép"

Gần 10 quán nhậu mở cửa rất khuya nằm đối diện với chợ Tân Hiệp là thuộc khu phố 1, phường Trảng Dài. Đây là những quán nhậu không có giấy phép kinh doanh, không ký cam kết thực hiện giờ giấc, bảo vệ môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, an ninh trật tự.

Vì vậy, tình trạng khách nhậu ở các quán này phóng uế bừa bãi, đánh nhau như bài báo đã nêu là đúng thực tế. UBND phường Trảng Dài sẽ có trách nhiệm chỉ đạo cho Đội quản lý trật tự đô thị, công an phường và các lực lượng dân phòng, khu phố tăng cường kiểm tra, xử lý các quán xá (không riêng quán nhậu) mở cửa quá giờ quy định, gây mất an ninh trật tự. Đối với những quán nhậu không phép mà bài báo đề cập, sắp tới chúng tôi sẽ buộc đóng cửa, tiến hành cưỡng chế nếu chủ quán không xin được giấy phép kinh doanh mà vẫn cố tình bán. Chúng tôi kiến nghị UBND TP.Biên Hòa cũng cần có biện pháp nghiêm minh hơn trong việc xử lý những quán nhậu, những đối tượng nhậu quá khuya.

 

* Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Trưởng KP3, phường Quyết Thắng: "Công an phường cần tăng cường tuần tra, kiểm soát"

Chúng tôi rất đồng tình với nội dung bài báo đã đề cập về thực trạng quán nhậu khuya. Nhiều năm qua, bà con khu phố 3, đặc biệt là trên tuyến đường Cách mạng tháng Tám đã quá khổ sở vì tình trạng các quán nhậu, khách nhậu khuya. Hầu như kỳ tiếp xúc cử tri nào của các đại biểu HĐND phường, họp chi bộ khu phố cũng nghe cử tri, đảng viên phản ánh về những quán nhậu mở cửa quá khuya gây mất trật tự trị an.

Chúng tôi đề nghị, Công an phường cần tăng cường tuần tra, kiểm soát và tiến hành xử lý nghiêm những quán mở cửa quá giờ quy định đã cam kết, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường; ngăn chặn có hiệu quả tình trạng đua xe, đánh nhau, phóng uế bừa bãi...

 

* Chị T. N. D -  chủ một quán nhậu khuya trên đường Cách mạng tháng Tám (phường Quyết Thắng): "Đồng ý quán nhậu không nên mở cửa quá 23 giờ"

Tôi đồng ý quán nhậu không nên mở cửa quá 23 giờ khuya. Nhưng nếu chỉ một mình quán tôi thực hiện đúng cam kết về thời gian thì cũng chẳng giải quyết được gì. Thực tế, quán gia đình tôi đã từng vi phạm về giờ giấc, lấn chiếm lề đường và phải nộp phạt 500.000 đồng, trong khi những quán khác cũng vi phạm tương tự, cố tình không nộp phạt thì không bị làm sao cả! Như vậy là không công bằng.  Tôi đề nghị, công an phường không chỉ mở chiến dịch mà tăng cường kiểm tra tại các quán nhậu khuya trong một thời gian dài để lập lại trật tự. Mặt khác, tôi cũng kiến nghị, cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra, cho đóng cửa những quán nhậu không giấy phép kinh doanh, không nộp thuế hoặc cố tình vi phạm các quy định đã cam kết.

 

* Bà Danh Thị Bưu, ở khu phố 2, phường An Bình: "Đề nghị xử lý thật nghiêm chủ quán nhậu cố tình để khách say xỉn"

Một quán nhậu trên đường Võ Thị Sáu (nối dài) mở cửa đến 3 giờ sáng

Mới 18 tuổi, nó (tức là T.H.D, con trai bà Bưu) là đứa nghiện rượu. Ngày đi phụ hồ, chiều về nhậu đến 1-2 giờ khuya. Cách đây 1 năm, sau khi nhậu say bí tỉ đến 4 giờ sáng, nó lái xe honda đâm vào cột điện. Bây giờ thì một nửa hộp sọ nó bị bể, não bị chấn thương mạnh, cứ điên điên khùng khùng. Tôi đề nghị, Nhà nước cần hạn chế cho sản xuất rượu, bia; hạn chế cho mở quán nhậu. Đối với những quán nhậu mở cửa quá khuya, chủ quán nhậu cố tình để khách nhậu quá say xỉn thì cần bị xử lý thật nghiêm minh.

 

* Ông Nguyễn Đức, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai: "Pháp luật cần có quy định chặt chẽ hơn để hạn chế mở quán nhậu và lạm dụng rượu, bia tràn lan"

Đối với pháp luật hình sự, lạm dụng rượu, bia mà gây án, trong một số trường hợp còn được xem là tình tiết tăng nặng. Đối với xã hội, việc lạm dụng rượu, bia thường để xảy ra gia đình mất hạnh phúc, gây rối loạn trật tự công cộng, ảnh hưởng đến kinh tế gia đình, sức khỏe bản thân và thậm chí gây tai nạn, tật nguyền cho người khác. Nói chung, hậu quả từ việc lạm dụng rượu, bia là một thực tế đáng báo động, ai cũng thấy. Vì vậy, ở một số quốc gia trên thế giới đã đánh thuế rượu, bia rất nặng (ở Việt Nam mới đánh thuế cao đối với mặt hàng rượu) và cấm trẻ em, người trong độ tuổi vị thanh niên đi mua và sử dụng rượu, bia.

Vì thế, đặt vấn đề hạn chế sản xuất rượu, bia, mở quán, đặc biệt là các quán nhậu khuya rất được dư luận đồng tình ủng hộ. Nhưng do Nhà nước chưa có những quy định chặt chẽ nên việc quán nhậu mở tràn lan, lạm dụng rượu bia là rất khó kiểm soát, ngăn chặn. Cho nên, ngoài Nghị định 53/CP (trong đó có quy định chống lạm dụng rượu, bia) và Chỉ thị 17 của Chính phủ (quy định về điều kiện kinh doanh), xin đề nghị Quốc hội, Chính phủ cần ban hành các văn bản pháp luật quy định cụ thể, rõ ràng hơn về thời gian đóng cửa đối với quán nhậu, độ tuổi đối với người nhậu; các bên có trách nhiệm giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ môi trường.... Song, tôi cho rằng, biện pháp hữu hiệu nhất hạn chế quán nhậu mở cửa quá khuya, khách nhậu quá say xỉn chính là ở công tác tuần tra, kiểm soát của các cơ quan chức năng như quản lý thị trường, đội quản lý đô thị, công an và chính quyền địa phương các phường, xã.

Phong Vũ (thực hiện)

 

Tin xem nhiều