Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Triệt hạ một băng cướp tốc độ trên địa bàn TP. Biên Hòa

09:10, 14/10/2005

Từ giữa tháng 6-2005 đến nay, trên các tuyến đường QL1A, QL1K, QL15, đường Đồng Khởi... thuộc địa bàn TP. Biên Hòa liên tục xảy ra nhiều vụ cướp giật tài sản của người đi đường. Bọn cướp thường sử dụng xe phân khối lớn chạy lòng vòng trong thành phố, khi phát hiện người đi đường đeo dây chuyền, túi xách hoặc vừa chạy xe vừa nghe điện thoại di động là chúng cho xe bám theo, ép sát rồi ra tay hành động. Với thủ đoạn nêu trên, bọn cướp giật đã thực hiện trót lọt 21 vụ với số tài sản bị thiệt hại lên đến hàng chục triệu đồng.

Nguyễn Công Kiên và Mai Ngọc Thủy.

Từ giữa tháng 6-2005 đến nay, trên các tuyến đường QL1A, QL1K, QL15, đường Đồng Khởi... thuộc địa bàn TP. Biên Hòa liên tục xảy ra nhiều vụ cướp giật tài sản của người đi đường. Bọn cướp thường sử dụng xe phân khối lớn chạy lòng vòng trong thành phố, khi phát hiện người đi đường đeo dây chuyền, túi xách hoặc vừa chạy xe vừa nghe điện thoại di động là chúng cho xe bám theo, ép sát rồi ra tay hành động. Với thủ đoạn nêu trên, bọn cướp giật đã thực hiện trót lọt 21 vụ với số tài sản bị thiệt hại lên đến hàng chục triệu đồng.

Qua khai báo của các nạn nhân, thì hành vi của bọn cướp hết sức táo bạo, liều lĩnh và gây ra nhiều mối nguy hiểm cho xã hội nên ngày 23-8-2005, Ban chỉ huy Công an TP. Biên Hòa đã chỉ đạo cho lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội nhanh chóng triển khai kế hoạch để đấu tranh, triệt hạ băng cướp này. Qua hơn một tháng tích cực theo dấu đối tượng, thu thập thông tin, sưu tra, sàng lọc, củng cố chứng cứ, các trinh sát đã tập trung chú ý đến một nhóm đối tượng liên quan đến các vụ cướp giật nêu trên hiện đang thuê mướn nhà trọ ở phường Long Bình. Đó là: Mai Ngọc Thủy, 23 tuổi; Nguyễn Công Kiên, 23 tuổi; Hùng Ngọc Tuấn, 23 tuổi; Nguyễn Văn Ngọc, 23 tuổi; Đặng Đình Thắng, 20 tuổi; Nguyễn Công Thương và Nguyễn Trung Tín. Đây là những đối tượng từ các tỉnh phía Bắc và Tây Nguyên đến cư ngụ ở Biên Hòa, không nghề nghiệp, sống lang thang. Bọn này thường tụ tập băng nhóm và có những biểu hiện bất minh. Cầm đầu băng nhóm là Mai Ngọc Thủy, một đối tượng khá hung hãn, liều lĩnh, sẵn sàng dùng mã tấu để ra tay với bất cứ ai làm phật lòng chúng. Nhiều thông tin trinh sát còn cho biết, bọn chúng thường dùng xe phân khối lớn để đi lại và dù không thấy chúng làm việc gì nhưng vẫn có nhiều tiền ăn chơi trác táng. Các nạn nhân khi mô tả lại chân dung của bọn cướp giật này đều có nhiều điểm trùng khớp với đặc điểm hoạt động của tên Thủy và tên Nguyễn Công Kiên. Đó là khi đi gây án, nếu bị nạn nhân

Phương tiên bọn cướp dùng đi gây án bị thu giữ.

hoặc quần chúng truy đuổi, chúng dùng ớt bột tung ra phía sau rồi tẩu thoát. Tập hợp đầy đủ các chứng cứ liên quan đến hành vi phạm tội của Thủy và đồng bọn, ngày 6-10-2005, Ban chỉ huy Công an TP. Biên Hòa quyết định phá án. Các mũi trinh sát đã bí mật, bất ngờ ập vào nơi cư ngụ của chúng, đồng loạt bắt giữ 7 đối tượng là Thủy, Kiên, Tuấn, Ngọc, Thắng, Thương, Tín, đồng thời thu giữ 4 xe mô tô là phương tiện bọn chúng dùng để đi gây án. 3 bịch ớt bột, 3 điện thoại di động, 1 khúc sắt lục giác để phá khóa. Qua khai thác ban đầu, bọn Thủy, Kiên và băng nhóm của chúng đã khai nhận thực hiện 15 vụ cướp giật trên địa bàn TP. Biên Hòa và xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom.

Do tính chất phức tạp của vụ án, đồng thời để làm rõ hành vi phạm tội của băng cướp giật này, đề nghị ai là nạn nhân của bọn chúng hãy đến Đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP. Biên Hòa để cung cấp thêm thông tin hoặc báo qua số ĐT: 061.825098.

Đức Việt

 

 

Tin xem nhiều