Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

76 năm tù cho 12 bị cáo về tội mua bán, vận chuyển và sử dụng trái phép vật liệu nổ

09:10, 26/10/2005

Ngày 25-10, Tòa án nhân dân tỉnh đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm các bị cáo Nguyễn Thị Bích Ngọc (sinh năm 1963), ngụ tại ấp Suối Tiên, xã Cây Gáo, (huyện Trảng Bom), cùng 11 đồng phạm về tội mua bán, vận chuyển và sử dụng trái phép chất nổ.

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm

Ngày 25-10, Tòa án nhân dân tỉnh đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm các bị cáo Nguyễn Thị Bích Ngọc (sinh năm 1963), ngụ tại ấp Suối Tiên, xã Cây Gáo, (huyện Trảng Bom), cùng 11 đồng phạm về tội mua bán, vận chuyển và sử dụng trái phép chất nổ.

Tại phiên tòa, Nguyễn Thị Bích Ngọc khai nhận là một nhân viên tư vấn bảo hiểm nên Ngọc có nhiều mối quan hệ và quen biết nhiều người. Qua tìm hiểu, Ngọc được biết nhu cầu mua vật liệu nổ để khai thác đá rất lớn, nên trong năm 2004, Ngọc đã mua của Đỗ Văn Bảy, ngụ ấp Tân Hưng, xã Đồi 61, huyện Trảng Bom (Bảy đã chết vào tháng 5-2004, trong khi đục bom lấy thuốc nổ); Lê Mạnh Hùng, ngụ tại 135, khu phố 4, phường Phú Tài, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận (hiện nay Hùng đã bỏ trốn  và đang bị truy nã), Đinh Văn Tuấn và Lương Minh Hoàng, ở thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu tổng số  365kg thuốc nổ, 2.500 kíp nổ, 100m dây cháy chậm, 25 trái nổ các loại. Sau đó, Ngọc đã bán cho Phạm Văn Điềm, Trần Văn Dũng (ngụ huyện Long Điền, Bà Rịa-Vũng Tàu) 135kg thuốc nổ và 132 kíp nổ (số còn lại bị Cơ quan công an thu giữ). Số thuốc nổ và kíp nổ này tiếp đó lại được bán cho Nguyễn Thị Hoàn, Phạm Trung Nam (ngụ ở Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu) và nhiều người khác.

Ngoài ra, Dương Quốc Việt (quê ở Nghệ An); Bùi Văn Phước (thường trú ở Bình Long, Bình Phước); Lê Đình Triều và Trần Văn Sáu (thường trú ở Tân Uyên, Bình Dương), vào ngày 25-12-2004 cùng nhau đến khu vực phân trường 3, Hiếu Liêm, huyện Vĩnh Cửu để rà sắt phế liệu và phát hiện ra 1 quả bom, cả nhóm đào và đục lấy được 176kg thuốc nổ, rồi tìm gặp Đinh Văn Tuấn để bán. Vì không có tiền nên Tuấn không mua, cả nhóm thống nhất thuê xe ôm của Trần Văn Thanh và Nguyễn Văn Lý (ở thị trấn Vĩnh An) chở số thuốc nổ về Bình Dương để bán, trên đường đi bị lực lượng công an bắt giữ.

Hành vi của các bị cáo nêu trên đã phạm vào tội: mua bán, vận chuyển và sử dụng trái phép vật liệu nổ. Các bị cáo đã phải chịu mức án tổng cộng là 76 năm tù giam, trong đó bị cáo Ngọc bị phạt 14 năm, Tuấn 10 năm, Việt và Điềm cùng chịu mức hình phạt 7 năm tù...

B.L

 

Tin xem nhiều