
Thời gian qua, hàng trăm trụ nước cứu hỏa được Công ty TNHH 1 thành viên xây dựng - cấp nước Đồng Nai lắp đặt trên địa bàn tỉnh đã bị kẻ gian đánh cắp nắp chụp bảo vệ. Điều này không chỉ gây tổn thất về tài sản cho Nhà nước mà còn dẫn tới nguy cơ khi có sự cố về hỏa hoạn thì các trụ này có thể không vận hành được.
Thời gian qua, hàng trăm trụ nước cứu hỏa được Công ty TNHH 1 thành viên xây dựng - cấp nước Đồng Nai lắp đặt trên địa bàn tỉnh đã bị kẻ gian đánh cắp nắp chụp bảo vệ. Điều này không chỉ gây tổn thất về tài sản cho Nhà nước mà còn dẫn tới nguy cơ khi có sự cố về hỏa hoạn thì các trụ này có thể không vận hành được.
Ông Nguyễn Văn Bính, Phó giám đốc công ty cho biết, thực hiện thông tư liên bộ Nội vụ - Bộ Xây dựng về việc cấp nước chữa cháy đô thị, công ty đã đầu tư nhiều tỷ đồng cho lắp đặt khoảng 700 trụ cứu hỏa. Trong đó ở Biên Hòa có 524 trụ, Long Khánh: 84 trụ, Xuân Lộc: 37 trụ và Nhơn Trạch 33, thị trấn Vĩnh An 22. Định kỳ hàng quý công ty phối hợp với Phòng cảnh sát PCCC - Công an tỉnh và công an địa phương kiểm tra, vận hành thử các trụ cứu hỏa nhằm bảo đảm hoạt động tốt cho việc phòng, chữa cháy. Thế nhưng hiện nay có một tình trạng xấu đáng báo động là kẻ gian đã thường xuyên đánh cắp nắp bảo vệ trụ để bán cho các điểm mua bán sắt phế liệu. Thậm chí như ở phường Long Bình (TP. Biên Hòa), bọn chúng còn táo tợn tháo và lấy cắp luôn cả trụ cứu hỏa, đã bị quần chúng phát hiện và công an phường đã kịp thời thu hồi.
Công ty xây dựng - cấp nước cho biết trong toàn tỉnh đã có tới hàng trăm trụ bị đánh cắp nắp bảo vệ, trong đó có những trụ sau khi lắp nắp mới vào lại bị mất tiếp.
Một trụ cứu hỏa bằng gang trị giá khoảng 10,5 triệu đồng luôn có 2 nắp chụp bảo vệ. Nắp lớn nặng hơn 2kg và nắp nhỏ nặng khoảng 1kg. Các nắp này được kết nối với thân trụ bằng một sợi dây xích. Kẻ gian thường đập đứt sợi xích rồi dùng khóa tháo gỡ nắp chụp ra một cách dễ dàng. Đem 2 nắp chụp bảo vệ này đi bán phế liệu thì chỉ được 20 - 30 ngàn đồng trong khi bỏ tiền ra mua mới thì phải mất 290.000 đồng/nắp chụp lớn và 120.000 đồng/nắp chụp nhỏ. Tính ra trong những năm gần đây, Công ty xây dựng - cấp nước đã bỏ ra vài chục triệu đồng để thay mới cho các trụ cứu hỏa bị đánh cắp nắp. Ông Nguyễn Văn Bính cho biết các nắp chụp dùng để bảo vệ các ti vận hành của trụ cứu hỏa nên khi bị đánh cắp mất nắp người ta có thể ném vào các họng cứu hỏa bất kỳ vật gì và điều này có thể dẫn tới trụ không vận hành được khi xảy ra cháy.
Để hạn chế sự mất cắp, Công ty xây dựng - cấp nước Đồng Nai đã bàn bạc với nhà sản xuất phải gia cố thêm phần bảo vệ cho các nắp chụp. Thế nhưng biện pháp hữu hiệu nhất là cần có sự tích cực tham gia của lực lượng công an, dân phòng và vai trò của quần chúng trong phong trào bảo vệ an ninh trật tự xã hội tại địa phương.
X.Phú












