Vừa qua, Tòa án nhân dân tỉnh đã đưa ra xét xử hai tên Nguyễn Tấn Thành, sinh năm 1982, ngụ tại B384, đường Đoàn Văn Bơ, phường 18, quận 4, TP. Hồ Chí Minh và Trần Tuấn Anh, sinh năm 1977, ngụ tại tổ 13, khu Phước Long, thị trấn Long Thành, huyện Long Thành, về các tội trốn khỏi nơi giam giữ, cướp giật, giết người.
Vừa qua, Tòa án nhân dân tỉnh đã đưa ra xét xử hai tên Nguyễn Tấn Thành, sinh năm 1982, ngụ tại B384, đường Đoàn Văn Bơ, phường 18, quận 4, TP. Hồ Chí Minh và Trần Tuấn Anh, sinh năm 1977, ngụ tại tổ 13, khu Phước Long, thị trấn Long Thành, huyện Long Thành, về các tội trốn khỏi nơi giam giữ, cướp giật, giết người.
Tại phiên tòa tên Thành và Tuấn Anh đã khai nhận: Sau khi trốn khỏi trại giam Xuyên Mộc - Cục V26 Bộ Công an (ngày 16-3-2004), chúng đã cướp 2 xe môtô của chị Đặng Thị Mỹ Hương, ngụ ấp 1, xã Phú Thạch, huyện Nhơn Trạch và của anh Hồ Phúc Cường, tạm trú tại 152/14/18, tổ 35, khu phố 9, phường Tân Phong, TP. Biên Hòa. Ngày 30-5-2004, chúng giết chị Trần Thị Thanh Xuân ngụ ấp Phước Lý, xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch và cướp đi 1 xe môtô, 1 đầu máy VCD, 1 đầu máy caraokê, 1 âm ly, dây chuyền, 3 chiếc nhẫn vàng, bộ vòng cimen vàng. Tiếp đó, ngày 16-6-2004, chúng lại thuê ông Vũ Văn Cao hành nghề xe ôm, ngụ 23/6 đường Trần Não, phường Bình Khánh, quận 2 chở về huyện Nhơn Trạch. Khi đến đoạn đường vắng thuộc ấp Bàu Sen, xã Phú Thạch, huyện Nhơn Trạch, chúng đã giết chết ông Cao để cướp xe và tiền.
Tòa án nhân dân tỉnh đã tuyên xử mức án cao nhất cho tên Thành và Tuấn Anh. Bản án đã thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật trước những tội ác mà chúng gây ra, do đó nhận được sự đồng tình của quần chúng nhân dân.
B.L


![[Video_Chạm 95] Phường Bình Phước](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/4_c95_binh_phuoc.mp4.00_00_45_19.still001_20251221105654.jpg?width=400&height=-&type=resize)










