
Trong công tác vận động quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc thì công an phường và cảnh sát khu vực đóng vai trò hết sức quan trọng. Vì lẽ họ trực tiếp gắn bó với cơ sở, nắm được tâm tư, nguyên vọng của quần chúng; đồng thời góp phần giáo dục, tổ chức quần chúng thực hiện tốt chủ trương, chính sách, pháp luật nhà nước, tích cực đấu tranh phòng chống tội phạm trên địa bàn.
Trong công tác vận động quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc thì công an phường và cảnh sát khu vực đóng vai trò hết sức quan trọng. Vì lẽ họ trực tiếp gắn bó với cơ sở, nắm được tâm tư, nguyên vọng của quần chúng; đồng thời góp phần giáo dục, tổ chức quần chúng thực hiện tốt chủ trương, chính sách, pháp luật nhà nước, tích cực đấu tranh phòng chống tội phạm trên địa bàn. chính sự hoạt động tận tụy. Nêu cao trách nhiêm của đội ngũ công an phường và cảnh sát khu vực nên đã góp phần đảm bảo giữ vững sự ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; chuyển hóa được nhiều "điểm nóng" về an ninh trật tự trên địa bàn cơ sở.
* Người nữ trưởng công an phường ở địa bàn thực hiện tốt chủ trương "4 giảm"
Sau khi thị xã Long Khánh được tái lập, Thiếu tá Phạm Thị Vinh được cấp trên tín nhiệm giao nhiệm vụ làm Trưởng công an phường Xuân Thanh, một nhiệm vụ khá nặng nề đối với người nữ chiến sĩ công an. Tuy nhiên với tinh thần vượt khó vươn lên, Thiếu tá Phạm Thị Vinh đã lãnh đạo, chỉ huy đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tập hợp, tổ chức quần chúng tham gia giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn.
Trong bối cảnh đơn vị còn thiếu về quân số, kinh nghiệm chuyên môn chưa nhiều, nhưng nhờ chịu khó học hỏi qua thực tiễn công tác nên Thiếu tá Phạm Thị Vinh đã từng bước đảm đương tốt trọng trách được giao. Hàng ngày chị đã tranh thủ dành nhiều thời gian xuống địa bàn để nắm tình hình, đồng thời thăm hỏi gia đình các đối tượng, động viên họ chấp hành tốt chính sách, pháp luật Nhà nước. Bên cạnh đó, chị còn chỉ đạo cảnh sát khu vực và các ban bảo vệ dân phố phát động phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, đấu tranh phòng chống tội phạm, kịp thời giải quyết các khiếu nại, thắc mắc của nhân dân v.v... tạo được niềm tin của quần chúng nhân dân. Từ đó bà con đã tích cực tiếp sức với công an địa phương trong việc bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Chỉ riêng trong năm 2004, bà con đã trực tiếp báo cho công an phường 30 nguồn tin liên quan đến tội phạm, trong đó có 27 nguồn tin có giá trị, giúp công an làm rõ 3/6 vụ phạm pháp hình sự và 16 vụ việc vi phạm khác; xóa 7 tụ điểm phức tạp về an ninh trật tự, giáo dục 28 đối tượng, thu hồi nhiều tài sản trả lại cho nhân dân. Có thể nói cho đến nay, phường Xuân Thanh được xem là địa bàn điển hình về thực hiện chủ trương "4 giảm" của thị xã Long Khánh. Trong đó phải kể đến sự đóng góp không nhỏ của nữ trưởng công an phường Xuân Thanh Phạm Thị Vinh.
* Người cảm hóa được nhiều đối tượng lầm lỡ
Sau khi tốt nghiệp đại học cảnh sát, Cù Mạnh Thắng được phân công về làm cảnh sát khu vực thuộc khu phố 4, phường Tân Hiệp (TP. Biên Hòa). Đây là một địa bàn có đến 50% nhân khẩu là dân tạm trú và hàng chục đối tượng nằm trong diện quản lý nghiệp vụ. Đối với một chiến sĩ trẻ mới vào nghề như Cù Mạnh Thắng thì quả thật là một thách thức lớn. Vậy mà sau 7 năm đeo bám, lăn lộn với phong trào, tích cực vận động quần chúng tham gia gìn giữ an ninh trật tự, Cù Mạnh Thắng đã từng bước chuyển hóa được địa bàn: vận động, cảm hóa được nhiều đối tượng lầm lỡ trở thành người lương thiện, có ích cho xã hội. Bài học lớn nhất của Thắng trong những năm làm cảnh sát khu vực là biết dựa vào sự lãnh đạo, giúp đỡ của Đảng ủy, chính quyền địa phương và các ban, ngành đoàn thể cùng nhân dân khu phố để giáo dục cảm hóa đối tượng. Điều này được thể hiện trong suốt những năm tháng làm cảnh sát khu vực, anh cùng các lực lượng trong hệ thống chính trị ở khu phố 4, cảm hóa được trên 10 đối tượng có tiền án, tiền sự; 12 đối tượng thiếu niên phạm pháp; vận động 4 đối tượng có lệnh truy nã ra đầu thú. Qua đó, nhiều đối tượng có cơ hội tìm việc làm, tạo dựng cuộc sống ổn định.
Với những thành tích nêu trên, Thượng úy Cù Mạnh Thắng đã tích cực góp phần xây dựng khu phố 4, phường Tân Hiệp trở thành khu phố văn hóa điển hình. Bản thân liên tục được công nhận là cảnh sát khu vực giỏi, đạt được các danh hiệu chiến sĩ giỏi, chiến sĩ thi đua Quyết Thắng.
* Anh cảnh sát khu vực được dân tin yêu
Được phân công làm cảnh sát khu vực khu phố 1, phường Thanh Bình, Thượng úy Phạm Đức Bình không khỏi băn khoăn vì trên địa bàn quản lý có khá nhiều điểm nóng về an ninh trật tự. Vậy mà sau 5 năm đảm đương nhiệm vụ được giao, Thượng úy Bình đã từng bước xây dựng khu phố được xem là "điểm nóng" này trở thành một khu phố văn hóa; chợ văn hóa với ý nghĩa đích thực của nó.
Lấy công tác phòng ngừa làm chính, Thượng úy Bình đã dành nhiều thời gian xuống khu phố để nắm tình hình thực hiện, điều tra cơ bản, xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc. Vận động bà con phối hợp với công an trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. Bên cạnh việc phối hợp với Ban quản lý chợ xây dựng các tổ tự quản an ninh trật tự, xây dựng các cơ sở tai mắt, Bình còn đi sâu hướng dẫn cho bà con cách phòng ngừa và phát hiện tội phạm để báo cho công an. Bình còn cho lập ngay một sổ danh bạ điên thoại riêng của các tổ trưởng, tổ phó, cán bộ khu phố, các cơ sở quần chúng tốt để liên lạc với nhau khi cần thiết... Do vậy, mọi vụ việc xảy ra trong khu phố, trong chợ đều được bà con thông báo cho cảnh sát khu vực và công an phường kịp thời xác minh, giải quyết. Nhờ vào cách làm sâu sát này mà Bình nắm chắc được tình hình an ninh trật tự phục vụ tốt công tác quản lý đối tượng trên địa bàn. Bình quân mỗi năm, bà con đã cung cấp cho Bình trên 20 nguồn tin có giá trị, giúp công an làm rõ được nhiều vụ liên quan đến an ninh trật tự. Chỉ tính riêng năm 2004, nhờ vào các nguồn thông tin nêu trên, Bình đã bắt quả tang 1 vụ buôn bán ma túy, 5 đối tượng có lệnh truy nã, đưa đi cơ sở giáo dục 1 đối tượng, đưa đi trường giáo dưỡng 2 đối tượng trộm cắp, móc túi và 15 lượt đối tượng đi cơ sở chữa bệnh... Những đóng góp của Thượng úy Phạm Đức Bình đã góp phần làm giảm đáng kể tình hình phạm pháp ở khu phố và chợ Biên Hòa; từng bước làm "nguội" các điểm nóng về an ninh trật tự trong khu phố. Và anh đã xứng đáng được nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua trong lực lượng công an Biên Hòa.
Đ.V
















